Tin mới

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 24/4/2019

Thứ tư, 24/04/2019, 13:52 (GMT+7)

Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 24/4/2019: Hai nghi can đâm chết người va chạm giao thông ở Sài Gòn...

Hai nghi can đâm chết người va chạm giao thông ở Sài Gòn bị bắt

Ngày 24/4, Công an TP HCM bắt Nguyễn Văn Lời (18 tuổi, quê Sóc Trăng) và Trần Thanh Quang (23 tuổi, quê An Giang). Hai nghi can được cho đã thừa nhận toàn bộ hành vi đâm chết anh Minh ba hôm trước tại quận Bình Tân.

Theo điều tra, rạng sáng 21/4, anh Minh (35 tuổi) chở bạn cùng quê Ninh Thuận là Thiệt (33 tuổi) đi nhậu. Đến gần giao lộ Đường 40 và Tỉnh lộ 10, xe anh Minh bị Quang chở bạn gái từ phía sau vượt lên va trúng. Hai bên xảy ra cự cãi, Thiệt nhảy xuống dùng mũ bảo hiểm đánh khiến đôi nam nữ bỏ chạy.

Hiện trường vụ án mạng.

Sau khi đưa bạn gái về nhà, Quang rủ Lời đi tìm đối phương trả thù. Đuổi kịp anh Minh và Thiệt, chúng lấy gậy tấn công, đập xe. Lời tiếp tục cầm thanh kim loại đâm liên tiếp khiến anh Minh chết tại chỗ, gục trên xe. Bộ đôi bỏ trốn ngay sau đó.

Ngay trong đêm, nhiều trinh sát hình sự đã trích xuất các camera an ninh trong khu vực tìm tung tích các hung thủ. Lời bị bắt ở quận Bình Tân, còn Quang kịp trốn về quê Sóc Trăng nhưng không thoát.

3 người trong gia đình ở Bình Dương bị sát hại

Sáng 24/4, người dân phát hiện bà Đào Thị Thu Cúc (54 tuổi) cùng con gái Trần Thị Quỳnh Nhi (17 tuổi) và cháu gái Nguyễn Thị Bảo Trân (8 tuổi) tử vong trong căn nhà tại ấp Tân Ba, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, Bình Dương.

Căn nhà xảy ra án mạng

Người 3 nạn nhân có nhiều vết thương, đồ đạc trong nhà có xáo trộn. Thi thể bà Cúc nằm trong phòng ngủ, người con gái ở hàng lang, còn cháu ngoại gục chết ở hông nhà.

Hiện trường là căn nhà tường hình chữ L nằm sát sông Đồng Nai, phía trước có cổng và hàng rào sắt cao hơn 1,5 m, xung quanh nhiều nhà dân. Nhà bán đồ tạp hóa cho các công nhân công trình ở bãi cát gần đó.

Cảnh sát đang phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhiều công nhân ở trọ kế bên.

Vay nóng tiền tổ chức sinh nhật, nam sinh bị bắt đòi tiền chuộc

Ngày 24/4, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Lê Xuân Hải (SN 1992) và Nguyễn Cảnh Quảng (SN 1997), cùng trú tại xã Xuân Thành, Yên Thành để điều tra về tội "Bắt giữ người trái pháp luật". Lê Xuân Hải còn bị điều tra về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Trước đó vào ngày 13/1, N.Đ.A (SN 2002, học sinh một trường THPT trên địa bàn) có vay của Lê Xuân Hải 5 triệu đồng. Hai bên làm giấy vay nợ thỏa thuận mức lãi suất 10.000 đồng/1 triệu/1 ngày, thời hạn vay 1 tháng.

Lê Xuân Hải (trái), Nguyễn Cảnh Quang (phải) tại CQĐT.

Hơn 1 tháng sau, Đ.A vẫn không trả được số tiền gốc và lãi đã vay của Hải. Ngày 26/3, Hải gọi điện Quảng đến trường đưa N.Đ.A về nhà Hải. Tại đây, Hải và Quảng đe dọa, đánh vào mặt khiến Đ.A bị thương tích.

Sau đó, Hải và Quảng thông báo số nợ phải thanh toán là 7 triệu, đồng thời tiếp tục đe dọa, ép nam sinh này gọi điện thoại về nhà để người thân mang tiền đến trả. Mẹ của Đ.A hứa chiều hôm sau sẽ trả nợ thay con nên Hải thả nam sinh này về.

Ba giáo viên Hoà Bình bị bắt vì liên quan gian lận điểm thi THPT

Mở rộng điều tra vụ án liên quan đến sai phạm trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 xảy ra tại tỉnh Hòa Bình, ngày 23/4, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét với Nguyễn Thị Thu Loan (40 tuổi), giáo viên trường Trung học phổ thông Lạc Long Quân; Bùi Thanh Trà (39 tuổi) giáo viên trường Trung học phổ thông Lương Sơn và Nguyễn Thị Hồng Chung (39 tuổi), giáo viên trường Trung học phổ thông Ngô Quyền, TP Hoà Bình.

Bị can Trà, Loan, Chung từ trái qua. Ảnh: Bộ Công an.

Cả ba bị can cùng bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo quy định tại Điều 356, Bộ luật Hình sự 2015.

Quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news