Tin mới

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 14/1/2019

Thứ hai, 14/01/2019, 14:15 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 14/1/2019: Bốn người bị chém gục trong phòng trọ ở Sài Gòn, triệt phá trùm 'đại lý' ma túy di động tại Hải Phòng...

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 14/1/2019: Bốn người bị chém gục trong phòng trọ ở Sài Gòn, triệt phá trùm 'đại lý' ma túy di động tại Hải Phòng...

Bốn người bị chém gục trong phòng trọ ở Sài Gòn

Khuya 13/1, anh Ngô Văn Đây (31 tuổi) cùng ba người bạn nhậu trong phòng trọ trên đường Lê Văn Chí, quận Thủ Đức. Một lúc sau khoảng 20 thanh niên đi ôtô đến, cầm dao xông vào truy sát nhóm anh Đây.

Hiện trường vụ án

Bốn nạn nhân không kịp chạy, bị chém gục tại chỗ. Nhóm hung thủ rời đi ngay sau đó. Anh Đây và những người bị thương được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Hiện trường là căn phòng trọ rộng khoảng 16 m2, bê bết máu. Cảnh sát đang lấy lời khai nhân chứng, chưa đồng ý cung cấp thông tin.

Cháu đoạt mạng chú họ vì món nợ 300.000 đồng

Ngày 14/1, Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Trần Quốc Huy (19 tuổi) để điều tra hành vi Giết người.

Theo điều tra ban đầu, hai hôm trước, người chú họ (32 tuổi, cùng ở huyện Châu Thành) gặp Huy giữa đường, đòi 300.000 đồng. Huy nói đã trả tiền rồi nên hai người xảy ra cự cãi.

Trần Quốc Huy tại cơ quan công an

Trong lúc xô xát, Huy rút dao đâm nhiều nhát khiến chú gục tại chỗ rồi bỏ trốn. Nạn nhân tử vong trên đường cấp cứu. 

Sáng hôm sau, Huy ra đầu thú và thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hải Phòng: Triệt phá trùm 'đại lý' ma túy di động

Ngày 14/1, công an quận Lê Chân, Hải Phòng cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Hà Huy Giáp về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

 

Theo thông tin ban đầu, vào 17h ngày 6/12/2018, công quan phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, Hải Phòng phát hiện và bắt quả tang tạm Bùi Trọng Thủy, (SN 1967, ở khu tập thể 3 tầng, số 278 Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại khu vực trước cửa nhà số 15/430 Trần Nguyên Hãn, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân và thu giữ 0,1254 gam heroin.

Qua đấu tranh xét hỏi, Thủy khai nhận số heroin trên mua của người đàn ông tên Hà Huy Giáp, (SN 1965) ở 11/14/348 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, vào ngày 5/12/2018. Đi sâu điều tra, cơ quan công an xác định Hà Huy Giáp chính là “đại lý” di động cung cấp ma túy cho các đối tượng nghiện tại khu vực ngõ 348 Trần Nguyên Hãn.

Với phương thức, thủ đoạn khá tinh vi, xảo quyệt, mọi hoạt động giao, nhận hàng đều do Giáp trực tiếp thực hiện. Thêm vào đó, để trốn tránh cơ quan công an, Giáp thường xuyên thay đổi hình thức cũng như địa điểm giao hàng.

Đến ngày 28/12/2018, Đội CSĐTTP về ma túy đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Hà Huy Giáp tại số 11/14/348 Trần Nguyên Hãn, thu giữ 4,27 gam heroin, 2 cân điện tử, 1 ĐTDĐ và trên 57 triệu đồng.

Bị cáo Hoàng Công Lương xuất hiện tại tòa sau thời gian phải nằm viện

Ngày 14/1, TAND TP Hòa Bình mở lại phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Hoàng Công Lương, nguyên bác sĩ Đơn nguyên thận Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình (BV Hòa Bình), cùng 6 bị cáo khác.

Sự xuất hiện của bị cáo Hoàng Công Lương tại tòa trong sáng nay cũng đã gây sự chú ý cho mọi người. Trước đó, vì nhiều lý do, trong đó có việc Hoàng Công Lương báo vắng mặt vì sức khỏe không tốt, phải nằm viện để điều trị bệnh nên phiên tòa hôm 8/1 đã bị hoãn.

 

"Trong trường hợp phiên tòa xét xử sơ thẩm kéo dài nhiều ngày, nếu tình trạng diễn biến phiên tòa phức tạp, căng thẳng thì tôi sẽ xin HĐXX cho xét xử vắng mặt. Vụ án xảy ra gần 2 năm qua khiến tôi rất mệt mỏi", bị cáo Lương nói với PV báo Giao thông.

Con trai Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang tổ chức đá gà, đánh bạc quy mô lớn

Theo Tri Thức Trực Tuyến, ngày 5/1, Công an huyện Phú Tân (An Giang) tạm giữ 34 người (5 nữ) về hành vi Đánh bạc. Trưa một ngày trước, hàng chục cảnh sát vây ráp khu đất trống ở giữa cánh đồng ở xã Phú Hiệp, huyện Phú Tân.

Thấy công an, hàng chục người đang vây quanh sới gà và chiếu lắc tài xỉu bỏ chạy tán loạn nhưng có 34 nghi can bị khống chế. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ nhiều tang vật liên quan cá độ đá gà, lắc tài xỉu cùng 30 điện thoại di động và 57 xe máy.

Theo cơ quan điều tra, điểm đánh bạc này xa khu dân cư, được tổ chức khá quy mô, luôn có người cảnh giới, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc tiếp cận.

Các đối tượng đá gà bị bắt. Ảnh: Zing

Nguồn tin từ Công an huyện Phú Tân cho Tiền Phong hay, Võ Uy Trường là người tổ chức các vụ đá gà trên. Trường tổ chức đá gà ăn tiền và lắc tài xỉu từ tháng 5/2017 với quy mô lớn, mỗi lần bình quân từ 50 đến 70 người, có lúc hơn 100 người. Những người tham gia được lôi kéo trong huyện và nhiều huyện, thành phố lân cận như Châu Phú, Châu Thành, Châu Đốc, Long Xuyên (An Giang), Thanh Bình (Đồng Tháp).

Thời gian tổ chức từ 10 giờ đến 15 giờ trong ngày, đá gà ăn tiền mỗi độ từ 02 đến 10 triệu đồng, lắc tài xỉu mỗi ván từ 05 đến 20 triệu đồng; Trường thường lấy tiền xâu 15%. Lắc tài xỉu nếu thắng lớn, Trường lấy đến 50% và có khi  Trường trực tiếp lắc để ăn thua.

Trường tổ chức đá gà ăn tiền và lắc tài xỉu chủ yếu ở xã nhà Tân Trung, lưu động qua một số ấp. Trường vốn nghiện ma túy và là con trai của Phó bí thư Tỉnh ủy An Giang - ông Võ Anh Kiệt.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news