Tin mới

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 21/1/2019

Thứ hai, 21/01/2019, 13:53 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 21/1/2019. Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 21/1/2019.

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 21/1/2019: Ông Đinh La Thăng bị khởi tố thêm tội, bố mẹ vợ thuê giang hồ chém người giúp con rể giành 'địa bàn' bán nước mía...

Ông Đinh La Thăng bị khởi tố thêm tội

Ngày 20/1, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can với ông Đinh La Thăng (59 tuổi), nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về tội Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, theo điều 224 Bộ luật Hình sự.

Ông Đinh La Thăng trong phiên toà ngày 20/3. Ảnh: TTXVN

Cơ quan An ninh điều tra cũng khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và cấm đi khỏi nơi cư trú với bà Trần Thị Bình (61 tuổi), nguyên Phó tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Việc ra quyết định tố tụng với ông Thăng và bà Bình nằm trong diễn biến mở rộng điều tra vụ án "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty cổ phần Hóa dầu và Nhiên liệu sinh học Dầu khí (vụ án Ethanol Phú Thọ).

Bố mẹ vợ thuê giang hồ chém người giúp con rể giành 'địa bàn' bán nước mía

Chiều 20/1, Thượng tá Nguyễn Hồng Kỳ – Trưởng Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) xác nhận, cơ quan này đang giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Châu Hưng (24 tuổi), Nguyễn Trọng Nghĩa (18 tuổi) cùng trú ở xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa để điều tra và xử lý về hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo điều tra ban đầu, vợ chồng Nguyễn Trọng Nghĩa và Nguyễn Thị Hồng Trang (37 tuổi) trú ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang bán trái cây bên đường Võ Trứ, phường Tân Lập, TP Nha Trang, còn người con rể là Trần Duy Phú bán nước mía kế bên.

Gần đây ông Mai Thúc Định đến bán nước mía gần đó khiến Phú bực bội vì bị cạnh tranh. Thấy vậy, vợ chồng Nghĩa và Trang bàn cách tranh giành “lãnh địa” cho con rể bằng cách thuê Nghĩa và Sơn dằn mặt ông Định với giá 2 triệu đồng.

Hưng, Nghĩa, Sơn tại cơ quan công an.

Theo kế hoạch, đêm 17/1, Nguyễn Trọng Nghĩa, Lê Châu Hưng cùng đồng bọn là Nguyễn Duy Sơn (18 tuổi) trú ở xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa mang theo kiếm Nhật bất ngờ ập đến quán nước mía ông Mai Thúc Định.

Lúc này, Hưng cầm kiếm chém ông Định gần đứt lìa cánh tay trái, còn Nghĩa cầm gạch ném về phía nạn nhân. Gây án xong, cả nhóm bỏ trốn thì xe hết xăng nên bị người dân vây bắt.

Bốn cựu sếp dầu khí hầu tòa vì nhận quà 10 tỷ của Oceanbank

Sáng 21/1, TAND Hà Nội khai mạc phiên sơ thẩm xét xử bốn cựu lãnh đạo của Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR - thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) về tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, khung hình phạt truy tố từ 20 năm đến tù chung thân.

Các bị cáo trong phiên khai mạc

Bốn bị cáo gồm: Nguyễn Hoàng Giang (cựu chủ tịch Hội đồng thành viên), Đinh Văn Ngọc (cựu tổng giám đốc), Vũ Mạnh Tùng (cựu phó tổng giám đốc) và Phạm Xuân Quang (cựu kế toán trưởng).

Vụ án nằm trong diễn biến mở rộng điều tra vụ án cố ý làm trái trong việc chi lãi suất ngoài hợp đồng gần 1.600 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) do cựu chủ tịch Hà Văn Thắm đứng đầu. Ở giai đoạn một vụ án, ông Hà Văn Thắm bị tuyên hình phạt chung thân về bốn tội. Hơn 40 cựu cán bộ ngân hàng này phải nhận án tù.

Các bị án Hà Văn Thắm (cựu chủ tịch ngân hàng TMCP Đại Dương – Oceanbank), Nguyễn Xuân Sơn (cựu tổng giám đốc Oceanbank), Nguyễn Minh Thu (cựu tổng giám đốc Oceanbank) có mặt tại phòng xét xử với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Người làm công nộp thêm 200 lượng vàng tây ăn trộm của nhà chủ

Ngày 20/1, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết sau khi bị bắt Nguyễn Đức Tuấn (28 tuổi, ở phường Cẩm Nam, TP Hội An) đã giao nộp thêm 200 lượng vàng tây.

 

Năm ngày trước, Tuấn cùng anh trai mang 230 lượng vàng tây gồm nhẫn, dây chuyền, lắc tay... ra Đà Nẵng bán thì bị cảnh sát bắt quả tang. Tuấn khai trong sáu năm làm việc tại một cửa hàng vàng ở thành phố Hội An, được chủ tin tưởng giao trông coi quầy hàng nên mỗi ngày lấy trộm một ít rồi cất giấu. 

Tuấn làm việc ở tiệm vàng từ năm 2012, nghỉ việc năm 2018 khi gia đình xây dựng hai ngôi nhà rộng hàng trăm mét vuông nằm cạnh nhau ở khối phố Châu Trung, phường Cẩm Nam phục vụ khách du lịch.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news