Tin mới

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 23/1/2019

Thứ tư, 23/01/2019, 14:05 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 23/1/2019: Nữ cán bộ TP HCM tham ô quỹ cho người nghèo 7 tỷ đồng, Ngân hàng Agribank bị cướp hàng trăm triệu đồng giữa trưa...

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 23/1/2019: Nữ cán bộ TP HCM tham ô quỹ cho người nghèo 7 tỷ đồng, Ngân hàng Agribank bị cướp hàng trăm triệu đồng giữa trưa...

Nữ cán bộ TP HCM tham ô quỹ cho người nghèo 7 tỷ đồng

Công an TP HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển VKS cùng cấp đề nghị truy tố Quách Vân Loan (nguyên cán bộ UBND phường 6, quận 11) về tội Tham ô tài sản

Liên quan vụ án, nguyên Phó chủ tịch phường Trần Ngọc Tân cùng các cấp dưới Nguyễn Thị Thanh Lan, Phùng Thị Lộc bị cáo buộc Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bà Loan. Ảnh: Công an cung cấp.

Cảnh sát xác định, từ tháng 10/2012 đến 11/2015 Loan đã lập hồ sơ khống mang tên các hộ dân, vay vốn quỹ xóa đói giảm nghèo. Bà ta tự làm biên bản họp xét, trình Trưởng Ban giảm nghèo phường 11 ký, rồi nhận tiền. Ngoài ra, khi thu hồi vốn vay của các hộ nghèo thật, bà ta cũng bỏ túi riêng. Tổng cộng, Loan chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng.

Ban chỉ đạo giảm nghèo quận 6 hầu như không có công tác kiểm tra, giám sát; bỏ qua nhiều quy trình xét đơn đề nghị vay vốn. Loan có thể chiếm đoạt số tiền lớn được cho là do trách nhiệm của Tân, Lan và Lộc.

Thái Bình: Ngân hàng Agribank bị cướp hàng trăm triệu đồng giữa trưa

Ngày 23/1, Công an huyện vũ Thư (Thái Bình) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan liên nghành truy bắt đối tượng cướp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư vào giữa trưa cùng ngày.

Theo đó, ông Trần Minh Tuấn - Chủ tịch UBND xã Vũ Tiến cho biết, hiện chưa rõ số lượng người gây ra vụ cướp ngân hàng bởi các đối tượng đã kịp thời tẩu thoát trước khi bị công an truy đuổi. Tại hiện trường chỉ còn lại một con dao quắm mà đối tượng bỏ lại.

Viết chú thích ảnh ở đây.

Bà Phan Thị Tuyết Trinh - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Thái Bình cho biết, hiện đơn vị đang đang cử cán bộ khẩn trương phối hợp cùng ngân hàng Arigbank và cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình đến hiện trường để làm rõ vụ việc.

Tại hiện trường, hàng trăm người dân hiếu kỳ đã tập trung trước khu vực ngân hàng để theo dõi việc cơ quan chức năng khám nghiệm, xử lý vụ việc. Chi nhánh ngân hàng này cũng tạm thời đóng cửa, tạm dừng mọi hoạt động giao dịch để cơ quan Công an vào cuộc điều tra, làm rõ.

10 người cầm 20 mã tấu đi đâm chém thuê

Ngày 23/1, Công an huyện Quế Sơn (Quảng Nam) cho biết, khuya 18/1, tổ công tác đồn công an Hương An tuần tra trên tuyến đường quốc lộ 1A qua xã Hương An phát hiện 10 người có tiền án "cố ý gây thương tích" và "xâm hại sức khoẻ của người khác" cầm một bao đựng hung khí.

Số hung khí bị công an thu giữ

Cảnh sát bắt tám người và thu 20 cây mã tấu cùng sáu xe máy. Số người này khai được Nguyễn Cảnh Ba (30 tuổi, xã Hương An) thuê đi thanh toán nhóm thanh niên ở xã Quế Phú.

Nguyễn Cảnh Ba cho biết số mã tấu trên được mua ở Đà Nẵng và đem về cất giữ tại nhà với mục đích sử dụng cho việc đánh nhau.

Hưng Yên: Bắt giữ 13 thanh niên đang 'phê' ma túy trong quán karaoke

Ngày 23/12, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, lực lượng Công an thành phố vừa phát hiện và bắt giữ 13 đối tượng sử dụng ma túy trong quán karaoke.

Theo đó, khoảng 21h30 ngày 17/1/2019, tổ công tác thuộc Đội kinh tế, ma túy, môi trường Công an thành phố Hưng Yên tiến hành kiểm tra quán karaoke Bạch Dương, ở số nhà 47, đường Ngô Tất Tố, phường An Tảo, phát hiện tại phòng 302 có 13 nam, nữ, tuổi đời còn khá trẻ (gồm 7 nam, 6 nữ) có dấu hiệu sử dụng ma túy tổng hợp, một số đối tượng vẫn đang trong tình trạng 'phê' khi lực lượng Công an có mặt.

13 nam thanh nữ tú đang 'phê' ma túy trong quán karaoke bị Công an bắt giữ. Ảnh CA Hưng Yên

Quá trình kiểm tra, phát hiện trên người các đối tượng và phòng hát, lực lượng Công an thu giữ 1 đĩa sứ bên trong có chứa các chất bột màu trắng, đối tượng khai là ma túy tổng hợp có tên gọi là ketamin cùng 5 viên ma túy tổng hợp màu xanh; 1 ống hút được làm từ 2 tờ tiền polime mệnh giá 10.000đ và nhiều vật chứng liên quan. Ngay sau đó lực lượng Công an đã đưa các đối tượng về trụ sở để lấy lời khai.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và khai nhận trước đó các đối tượng tổ chức tất niên cuối năm, sau khi "cơm no rượu say" đã rủ nhau đi hát và sử dụng ma túy.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news