Tin mới

Tin tức pháp luật 24h ngày 28/10: Hình phạt cho nghi phạm sát hại nữ sinh ngân hàng, 'Tú bà' trốn truy nã

Thứ tư, 28/10/2020, 11:48 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h ngày 28/10/2020: Nghi phạm sát hại nữ sinh ngân hàng có thể đối diện hình phạt nào?; 'Tú bà' trốn truy nã 13 năm bị bắt trong khu cách ly tại Móng Cái.....

Nghi phạm sát hại nữ sinh ngân hàng có thể đối diện hình phạt nào?

Trưa 27/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nữ sinh Trần Thúy Hiền (SN 2002, trú tại xã Nguyễn Trãi, Thường Tín) tại khu vực sông Nhuệ đoạn qua địa bàn xã Nguyễn Trãi (huyện Thường Tín, Hà Nội).

Hiện công an đã bắt được kẻ trực tiếp ra tay sát hại em Hiền là Nguyễn Xuân Trung (SN 1985, ở xã Văn Phú, huyện Thường Tín) và Nguyễn Văn Quân (SN 1983, trú tại Quất Động, Thường Tín).

Dưới góc độ pháp lý của vụ việc, trao đổi với PV, Luật sư Đặng Văn Cường (đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, với hành vi này Trung và Quân sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Giết người" theo quy định tại điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015 với mức hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình.

Với hành vi cướp tài sản là điện thoại và chiếc xe đạp điện của em Hiền thì chúng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Cướp tài sản" theo điều 168 Bộ luật hình sự năm 2015, hình phạt cao nhất của tội danh này có thể áp dụng là tù chung thân.

'Tú bà' trốn truy nã 13 năm bị bắt trong khu cách ly tại Móng Cái

Công an TP Móng Cái (Quảng Ninh) hôm nay cho biết, vừa bắt giữ Vũ Thị Hồng Liên (27 tuổi, trú phường Niệm Nghiã, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) vào ngày 23/10 về tội Môi giới mại dâm, Liên là đối tượng bị Công an TP Hải Phòng truy nã từ năm 2007.

Qua công tác nắm tình hình và quản lý số người thuộc diện cách ly y tế tại trung tâm cách ly Centerway (khu Nam Thọ, phường Trà Cổ), Công an TP Móng Cái phát hiện trường hợp 1 phụ nữ khai tên là Cúc (quê Nghệ An).

Người này có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến tội phạm, vì vậy lực lượng chức năng đã lấy dấu vân tay để truy nguyên, làm rõ nhân thân lai lịch. Qua tra cứu xác định Cúc tên thật là Liên - đối tượng bị Công an TP Hải Phòng ra quyết định truy nã số 17 ngày 27/12/2007 về tội Môi giới mại dâm.

Công an TP Móng Cái đã thông báo cho Công an TP Hải Phòng phối hợp xử lý.

Nam thanh niên táo tợn dùng dao cướp tiệm vàng tại Hà Nội

Sự việc xảy ra vào khoảng 14h ngày 26/10 tại một tiệm vàng ở số nhà 145 Tôn Đức Thắng (đối diện ngõ Thịnh Hào 1, quận Đống Đa). Theo thông tin ban đầu, một thanh niên đi xe máy Yamaha biển kiểm soát tỉnh Yên Bái đến tiệm vàng trên trong lúc có 2 mẹ con chủ tiệm vàng đang ở trong.

Sau đó, đối tượng lấy dao uy hiếp 2 mẹ con chủ tiệm vàng nhằm chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, chủ tiệm vàng đã kịp thoát ra hô hoán và tìm kiếm sự cứu trợ của nhiều người xung quanh. Ngay sau đó, tên cướp đã bị người dân bao vây và cảnh sát 113 Công an quận Đông Đa cùng Công an phường đã đến kịp thời, khống chế đối tượng ngay trên hè phố.

Được biết, tiệm vàng không xảy ra mất mát tài sản gì. Hai mẹ con chủ tiệm may mắn không bị thương, chỉ có một vài vết trầy xước nhẹ.

Hiện vụ việc đã được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Bắt giữ 2 phóng viên tống tiền doanh nghiệp ở Đắk Nông

Chiều ngày 27/10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Nông vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Hải (SN 1980) – Trưởng Văn phòng đại diện khu vực Nam Trung Bộ – Tây Nguyên của Tạp chí điện tử Thương hiệu và Pháp luật và Trần Bá Nhật (SN 1990) – Phóng viên thuộc Văn phòng đại diện này, để điều tra, làm rõ về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tối ngày 26/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt giữ Nguyễn Thanh Hải và Trần Bá Nhật khi đang có hành vi nhận 150 triệu đồng của một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Hiện vụ việc trên đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news