Tin mới

Tin tức pháp luật 24h: Nghi phạm tự tử trong nhà tạm giữ công an huyện, Danh tính kẻ đánh Thượng uý công an

Thứ tư, 11/11/2020, 14:10 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h: Nghi phạm tự tử trong nhà tạm giữ công an huyện; Danh tính kẻ đánh Thượng uý công an xã tử vong....

Nghi phạm tự tử trong nhà tạm giữ công an huyện

Ngày 11/11, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc một nghi phạm tử vong trong nhà tạm giữ Công an huyện Bá Thước 1 tuần trước.

Thông tin ban đầu cho biết, ngày 28/10, Công an huyện Bá Thước bắt giữ nghi phạm Hà Văn Kh. (41 tuổi, trú bản Hiềng, xã Kỳ Tân, huyện Bá Thước) về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đến đêm 4/11, nghi phạm này bất ngờ tử vong trong nhà tạm giữ của Công an huyện này. Sự việc sau đó được báo cho gia đình nghi phạm Kh.

Trao đổi với PV vào sáng 11/11, ông Võ Minh Khoa - Chủ tịch UBND huyện Bá Thước cho biết, theo báo cáo ban đầu thì nghi phạm này tử vong vì treo cổ tự tử trong nhà tạm giữ của Công an huyện. Hiện các cơ quan chức năng, viện kiểm sát vẫn đang tiếp tục làm rõ vụ việc này.

Xác định danh tính kẻ đánh Thượng uý công an xã tử vong

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam, vào khoảng 13h15 phút ngày 10/11, Công an xã Đạo Lý (huyện Lý Nhân) nhận được tin báo về việc tại xưởng may của anh Nguyễn Văn Hưng (SN 1973 ở thôn Sàng, xã Đạo Lý) xảy ra vụ xô xát đánh nhau giữa anh Hưng và các đối tượng Nguyễn Văn Côn (SN 1979), Trần Quang Đoài (SN 1972, đều trú tại xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân) và Phan Văn Thế (SN 1978, trú tại thôn Trác Nội, xã Trần Hưng Đạo, huyện Lý Nhân).

Ngay sau khi nhận tin, Công an xã Đạo Lý đã báo cáo lãnh đạo Công an huyện Lý Nhân, đồng thời cử Thượng úy Nguyễn Tuấn Minh và chiến sỹ Nguyễn Văn Huynh là công an viên trực tiếp xuống hiện trường nắm tình hình, giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Khi Thượng uý Minh xuống hiện trường, xác định nhóm đối tượng này sử dụng hung khí đánh nhau, chiến sỹ Minh đã yêu cầu các đối tượng về trụ sở công an xã làm việc để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, các đối tượng không chấp hành, Nguyễn Văn côn đã dùng tay đấm vào vùng bụng, nách chiến sỹ Minh làm chiến sỹ này bị thương.

Sau khi được đưa đi cấp cứu, đến khoảng 15h cùng ngày Thượng uý Nguyễn Tuấn Minh đã tử vong tại Bệnh viện huyện Lý Nhân (Hà Nam) nguyên nhân do bị vỡ lá lách trái gây mất máu dẫn đến tử vong.

Cựu giám đốc CDC Hà Nội: Không nhớ được hứa hẹn "lại quả" bao nhiêu phần trăm

VKSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố ông Nguyễn Nhật Cảm (cựu Giám đốc CDC Hà Nội), Nguyễn Vũ Hà Thanh (cựu Trưởng phòng Tài chính Kế toán đơn vị này) Lê Xuân Tuấn (nhân viên phòng tài chính kế toán) cùng 7 bị can khác về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài cáo buộc nâng khống giá máy xét nghiệm Covid-19, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 5 tỷ đồng ở gói thầu số 15, trong cáo trạng còn nhắc đến trách nhiệm của các bị can trong 17 gói thầu khác. Trong vụ án này, cáo trạng xác định cựu Giám đốc CDC Hà Nội là chủ mưu.

Cụ thể trong hai năm 2019-2020, CDC Hà Nội đã thực hiện đấu thầu đối với 16 gói thầu mua trang thiết bị, vật tư tiêu hao với tổng trị giá hơn 81 tỷ đồng. CDC Hà Nội đã thanh toán cho nhà thầu gần 70 tỷ.

Ngoài ra, còn 2 gói thầu thiết kế, in ấn các tài liệu và gói phát sóng các nội dung tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh trị giá gần 2 tỷ cũng được đơn vị này thực hiện. Trong đó, CDC Hà Nội đã thanh toán cho nhà thầu hơn 1,3 tỷ.

Cơ quan điều tra xác định cả 18 gói thầu nói trên đều có dấu hiệu vi phạm. Cáo trạng nhận định: Lợi dụng tình hình dịch Covid-19, bị can Nguyễn Nhật Cảm đã câu kết với các bị can Nguyễn Ngọc Nhất, Nguyễn Thanh Tuyền, Đào Thế Vinh (làm việc tại các công ty tư nhân kinh doanh thiết bị y tế) để thỏa thuận giá mua máy xét nghiệm cùng các vật tư khác trước khi thực hiện quy trình, thủ tục chỉ định thầu thông thường.

Lộ đề thi công chức ở Phú Yên, nhiều cán bộ bị khởi tố

Liên quan đến vụ Làm lộ đề thi công chức, công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố hàng loạt bị can, ngày 11/11, cơ quan điều tra tỉnh này tiếp tục khởi tố lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối Trần Doãn Xuân (Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch); Lê Công Hướng (Trưởng Phòng Tổng hợp - Quy hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư); Nguyễn Thông Minh Tuấn (Chánh Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội); Phạm Kỳ Ngân (Chánh Văn phòng Sở Y tế); Đặng Thanh Hải (Phó Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh); Trần Thanh Sơn (Phó Trưởng Phòng Quản lí bảo vệ rừng, Chi cục Kiểm lâm); Trần Quốc Vũ (Trưởng Phòng Hành chính Quản trị, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) và Lê Thị Kim Huê (Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh).

Những bị can trên bị khởi tố vì liên quan đến vụ án Cố ý làm lộ bí mật nhà nước và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ xảy ra trong kỳ thi tuyển công chức năm 2017-2018 ở tỉnh Phú Yên.

Trước đó, ông Phạm Văn Dũng với vai trò là Phó Chủ tịch Hội đồng Thi tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2017-2018, Trưởng ban ra đề thi có hành vi cố ý làm lộ bí mật Nhà nước.

Các ông Bùi Văn Nam, Nguyễn Minh Phát với vai trò là Ủy viên Ban chấm thi có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Được biết, kỳ thi tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2017-2018 diễn ra vào tháng 11/2018 với gần 880 thí sinh. Kỳ thi này bị tố cáo lộ đề thi, Cơ quan An ninh vào cuộc điều tra.

Tháng 8/2019, Cơ quan An ninh điều tra tỉnh Phú Yên khởi tố vụ án cố ý làm lộ bí mật Nhà nước, đến nay khởi tố 6 bị can là các cán bộ, công chức thuộc tỉnh Phú Yên.

 

Nghi phạm tự tử trong nhà tạm giữ công an huyện

Ngày 11/11, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc một nghi phạm tử vong trong nhà tạm giữ Công an huyện Bá Thước 1 tuần trước.

Thông tin ban đầu cho biết, ngày 28/10, Công an huyện Bá Thước bắt giữ nghi phạm Hà Văn Kh. (41 tuổi, trú bản Hiềng, xã Kỳ Tân, huyện Bá Thước) về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đến đêm 4/11, nghi phạm này bất ngờ tử vong trong nhà tạm giữ của Công an huyện này. Sự việc sau đó được báo cho gia đình nghi phạm Kh.

Trao đổi với PV vào sáng 11/11, ông Võ Minh Khoa - Chủ tịch UBND huyện Bá Thước cho biết, theo báo cáo ban đầu thì nghi phạm này tử vong vì treo cổ tự tử trong nhà tạm giữ của Công an huyện. Hiện các cơ quan chức năng, viện kiểm sát vẫn đang tiếp tục làm rõ vụ việc này.

Xác định danh tính kẻ đánh Thượng uý công an xã tử vong

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam, vào khoảng 13h15 phút ngày 10/11, Công an xã Đạo Lý (huyện Lý Nhân) nhận được tin báo về việc tại xưởng may của anh Nguyễn Văn Hưng (SN 1973 ở thôn Sàng, xã Đạo Lý) xảy ra vụ xô xát đánh nhau giữa anh Hưng và các đối tượng Nguyễn Văn Côn (SN 1979), Trần Quang Đoài (SN 1972, đều trú tại xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân) và Phan Văn Thế (SN 1978, trú tại thôn Trác Nội, xã Trần Hưng Đạo, huyện Lý Nhân).

Ngay sau khi nhận tin, Công an xã Đạo Lý đã báo cáo lãnh đạo Công an huyện Lý Nhân, đồng thời cử Thượng úy Nguyễn Tuấn Minh và chiến sỹ Nguyễn Văn Huynh là công an viên trực tiếp xuống hiện trường nắm tình hình, giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Khi Thượng uý Minh xuống hiện trường, xác định nhóm đối tượng này sử dụng hung khí đánh nhau, chiến sỹ Minh đã yêu cầu các đối tượng về trụ sở công an xã làm việc để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, các đối tượng không chấp hành, Nguyễn Văn côn đã dùng tay đấm vào vùng bụng, nách chiến sỹ Minh làm chiến sỹ này bị thương.

Sau khi được đưa đi cấp cứu, đến khoảng 15h cùng ngày Thượng uý Nguyễn Tuấn Minh đã tử vong tại Bệnh viện huyện Lý Nhân (Hà Nam) nguyên nhân do bị vỡ lá lách trái gây mất máu dẫn đến tử vong.

Cựu giám đốc CDC Hà Nội: Không nhớ được hứa hẹn "lại quả" bao nhiêu phần trăm

VKSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố ông Nguyễn Nhật Cảm (cựu Giám đốc CDC Hà Nội), Nguyễn Vũ Hà Thanh (cựu Trưởng phòng Tài chính Kế toán đơn vị này) Lê Xuân Tuấn (nhân viên phòng tài chính kế toán) cùng 7 bị can khác về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài cáo buộc nâng khống giá máy xét nghiệm Covid-19, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 5 tỷ đồng ở gói thầu số 15, trong cáo trạng còn nhắc đến trách nhiệm của các bị can trong 17 gói thầu khác. Trong vụ án này, cáo trạng xác định cựu Giám đốc CDC Hà Nội là chủ mưu.

Cụ thể trong hai năm 2019-2020, CDC Hà Nội đã thực hiện đấu thầu đối với 16 gói thầu mua trang thiết bị, vật tư tiêu hao với tổng trị giá hơn 81 tỷ đồng. CDC Hà Nội đã thanh toán cho nhà thầu gần 70 tỷ.

Ngoài ra, còn 2 gói thầu thiết kế, in ấn các tài liệu và gói phát sóng các nội dung tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh trị giá gần 2 tỷ cũng được đơn vị này thực hiện. Trong đó, CDC Hà Nội đã thanh toán cho nhà thầu hơn 1,3 tỷ.

Cơ quan điều tra xác định cả 18 gói thầu nói trên đều có dấu hiệu vi phạm. Cáo trạng nhận định: Lợi dụng tình hình dịch Covid-19, bị can Nguyễn Nhật Cảm đã câu kết với các bị can Nguyễn Ngọc Nhất, Nguyễn Thanh Tuyền, Đào Thế Vinh (làm việc tại các công ty tư nhân kinh doanh thiết bị y tế) để thỏa thuận giá mua máy xét nghiệm cùng các vật tư khác trước khi thực hiện quy trình, thủ tục chỉ định thầu thông thường.

Lộ đề thi công chức ở Phú Yên, nhiều cán bộ bị khởi tố

Liên quan đến vụ Làm lộ đề thi công chức, công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố hàng loạt bị can, ngày 11/11, cơ quan điều tra tỉnh này tiếp tục khởi tố lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối Trần Doãn Xuân (Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch); Lê Công Hướng (Trưởng Phòng Tổng hợp - Quy hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư); Nguyễn Thông Minh Tuấn (Chánh Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội); Phạm Kỳ Ngân (Chánh Văn phòng Sở Y tế); Đặng Thanh Hải (Phó Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh); Trần Thanh Sơn (Phó Trưởng Phòng Quản lí bảo vệ rừng, Chi cục Kiểm lâm); Trần Quốc Vũ (Trưởng Phòng Hành chính Quản trị, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) và Lê Thị Kim Huê (Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh).

Những bị can trên bị khởi tố vì liên quan đến vụ án Cố ý làm lộ bí mật nhà nước và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ xảy ra trong kỳ thi tuyển công chức năm 2017-2018 ở tỉnh Phú Yên.

Trước đó, ông Phạm Văn Dũng với vai trò là Phó Chủ tịch Hội đồng Thi tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2017-2018, Trưởng ban ra đề thi có hành vi cố ý làm lộ bí mật Nhà nước.

Các ông Bùi Văn Nam, Nguyễn Minh Phát với vai trò là Ủy viên Ban chấm thi có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Được biết, kỳ thi tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2017-2018 diễn ra vào tháng 11/2018 với gần 880 thí sinh. Kỳ thi này bị tố cáo lộ đề thi, Cơ quan An ninh vào cuộc điều tra.

Tháng 8/2019, Cơ quan An ninh điều tra tỉnh Phú Yên khởi tố vụ án cố ý làm lộ bí mật Nhà nước, đến nay khởi tố 6 bị can là các cán bộ, công chức thuộc tỉnh Phú Yên.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news