Tin mới

Tin tức pháp luật 24h: Những lô đất vàng Đường 'Nhuệ' tự nhận sở hữu

Thứ hai, 04/05/2020, 13:55 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h: Gói hàng Đường 'Nhuệ' gửi lên Hà Nội và những lô đất vàng tự nhận sở hữu; Khống chế kẻ nghi ngáo đá, ôm bình gas cố thủ....

Gói hàng Đường 'Nhuệ' gửi lên Hà Nội và những lô đất vàng tự nhận sở hữu

"Gói hàng bí ẩn", nguồn cơn khiến vợ chồng Đường - Dương bị khởi tố, bắt giam có mối liên quan với những lô đất vàng ở trung tâm TP Thái Bình.

Trước khi bị bắt, trên trang cá nhân, vợ chồng Nguyễn Thị Dương - Nguyễn Xuân Đường đăng thông tin rao bán hàng trăm bất động sản tiền tỷ, trong đó có những lô "đất vàng" thuộc khu Trung tâm dịch vụ y tế TP Thái Bình.

Tuy nhiên, Đường - Dương không phải là chủ sở hữu của những lô đất trên. Công ty TNHH Nam Thái, đơn vị vừa mới trúng đấu giá dự án, mới là chủ sở hữu thực sự.

Trước khi có tên gọi “Dự án phát triển nhà ở thương mại tại phường Trần Lãm” để đưa ra đấu giá, dự án này có tên gọi khác, được điều chỉnh quy hoạch với nhiều quyết định thay đổi chủ trương đầu tư.

Chủ đầu tư ban đầu của khu đất trên là công ty CP Thương mại dịch vụ Y tế Thái Bình (trụ sở tại TP).

Ngày 2/1/2015, đơn vị này được UBND tỉnh cho thuê 17.502,1m2 đất vị trí tại phường Trần Lãm, thời hạn thuê 50 năm để xây dựng "Trung tâm dịch vụ tổng hợp và Trung tâm dược mỹ phẩm, thiết bị y tế".

Sở TN&MT (khi đó ông Trần Ngọc Tuấn làm Giám đốc) đại diện UBND tỉnh đứng ra ký hợp đồng cho thuê đất. Hơn một năm sau, vào ngày 3/8/2016, Thái Bình có văn bản điều chỉnh dự án, cho phép chủ đầu tư triển khai xây dựng “Tổ hợp dịch vụ Thương mại và công trình nhà phố Shophouse phục vụ lĩnh vực y tế”. Bí thư tỉnh Thái Bình giai đoạn này là ông Phạm Văn Sinh.

Tháng 9/2016, UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh cục bộ, quy hoạch chi tiết 1/500 khu Trung tâm y tế tỉnh. Hai tháng sau, chủ trương đầu tư xây dựng "Tổ hợp dịch vụ Thương mại và công trình nhà phố Shophouse phục vụ lĩnh vực y tế” được chấp thuận.

Ngày 16/11/2016, Thái Bình ra quyết định công nhận báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.

Ngày 29/6/2017, Thái Bình ra quyết định điều chỉnh diện tích đất thuê, cho phép chủ đầu tư chuyển mục đích sử dụng từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang giao đất có thu tiền sử dụng đất, không qua đấu giá.

Công ty CP Thương mại dịch vụ Y tế Thái Bình đã nộp hơn 76,1 tỷ đồng tiền sử dụng đất, tương đương gần 8,1 triệu đồng/m2.

Thế nhưng, ngày 21/12/2017, UBND tỉnh bất ngờ ban hành quyết định thu hồi dự án, hoàn trả số tiền hơn 76,1 tỷ đồng chủ đầu tư đã đóng.

Dù bị thu hồi song thực tế, dự án đã được triển khai. Nhiều dãy shophouse được xây dựng gần hoàn thiện, được chia thành các ô, phân lô, xây dựng hạ tầng. Nhiều khu gần hoàn thiện chuẩn bị đưa vào sử dụng.

Khống chế kẻ nghi ngáo đá, ôm bình gas cố thủ

Ngày 4/5, Công an TP Dĩ An (Bình Dương), cho biết, vừa phối hợp cùng Công an phường Tân Đông Hiệp kịp thời khống chế N.T (ngụ Bình Dương) nghi ngáo đá ôm bình gas cố thủ.

Khoảng 15h20’ ngày 3/5, T. có biểu hiện ngáo đá, chửi bới rồi cầm gậy đuổi đánh người tham gia lưu thông trên đường. Thấy vậy, nhiều người hoảng loạn bỏ chạy, may mắn không ai bị thương.

Khi T. đến đoạn khu phố Chiêu Liêu (phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An) thì bất ngờ chạy vào một cửa hàng tạp hóa bên đường. Quá hoảng sợ, chủ nhà đã chạy thoát ra ngoài.

Khi vào được trong nhà, T. đóng sập cửa cuốn xuống rồi bật bình gas cố thủ. Nhận được tin báo, Công an TP Dĩ An và Công an phường Tân Đông Hiệp xuống hiện trường triển khai lực lượng khống chế T.

Sau hơn 30 phút thuyết phục, nam thanh niên vẫn không chịu hợp tác. Lực lượng Công an đã phải phá cửa, khống chế T.

Thuê phòng trọ tổ chức đánh bạc, thu lợi 450 triệu đồng

Theo Công an TP Thuận An, ngày 28/4, lực lượng công an bắt quả tang 29 đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn bằng tiền, tại 2 căn nhà trọ thuộc khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao, TP Thuận An.

Tại hiện trường, công an thu giữ trên chiếu bạc khoảng 24 triệu đồng, hơn 182 triệu đồng các đối tượng mang theo để chơi bạc cùng nhiều dụng cụ đánh bạc và các loại hung khí.

Theo kết quả điều tra, từ đầu tháng 2/2020, đối tượng Trần Quốc Hải (39 tuổi, ngụ TP Thuận An) thuê 2 phòng trọ nói trên để tổ chức cho các con bạc tới chơi và thu tiền xâu.

Cứ mỗi ván Hải sẽ thu 500.000 đồng tiền xâu. Đến thời điểm bị bắt Hải đã thu lợi bất chính khoảng 450 triệu đồng.

Hàng ngày, Hải thuê 4 đàn em và phát bộ đàm để làm nhiệm vụ cảnh giới xung quanh và quản lý sòng bạc.

Đang làm lễ cúng bất ngờ bị chém gục vì mâu thuẫn đất rừng

Mới đây, Công an huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn đã điều tra làm rõ vụ án giết người do mẫu thuẫn trong tranh chấp đất rừng xảy ra tại thôn Bản Luông, xã Vũ Lăng, huyện Bắc Sơn.

Qua điều tra xác định, do tranh chấp mảnh đất rừng và số cây gỗ trồng trên đó, Triệu Văn Tiên (SN 1977, trú tại thôn Bản Luông, xã Vũ Lăng) và người chú họ là Triệu Thần Châu (SN 1963, trú tại xã Nhất Hòa, huyện Bắc Sơn) đã xảy ra mâu thuẫn.

Tiên đang cần bán gỗ để lấy tiền trả nợ nhưng ông Châu không đồng ý. Do tức tối nên vào ngày 13/4, khi ông Châu đang làm lễ cúng cầu mùa cho nhà anh trai của Tiên thì Tiên đã về nhà lấy 1 con dao thái chuối sang chém vào gáy và mặt ông Châu làm nạn nhân bị thương nặng.

Thấy ông Châu gục xuống đất, Tiên tiếp tục lao vào chém nhưng đã bị người dân kịp thời can ngăn và lấy được hung khí. Ngay sau đó, Tiên bỏ trốn lên rừng. Qua quá trình vận động, Triệu Văn Tiên đã ra đầu thú.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Triệu Văn Tiên về hành vi giết người.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news