Tin mới

Tin tức pháp luật 24h: Nơi giam giữ Triệu Quân Sự, Thanh tra vụ án liên quan Đường Nhuệ

Thứ bảy, 20/06/2020, 11:48 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h: Bị bắt sau 2 lần vượt ngục, Triệu Quân Sự sẽ bị giam ở đâu?; Bộ Tư pháp thanh tra đấu giá đất liên quan Đường "Nhuệ"....

Bị bắt sau 2 lần vượt ngục, Triệu Quân Sự sẽ bị giam ở đâu?

Liên quan đến vụ việc phạm nhân Triệu Quân Sự (SN 1991, quê tỉnh Thái Nguyên), là phạm nhân đang bị giam giữ tại Trại giam quân sự khu vực miền Trung – Quân khu 5 (T10, tỉnh Quảng Ngãi) trốn khỏi nơi giam giữ, ngày 20/6, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật để bàn giao phạm nhân cho Cơ quan điều tra hình sự Quân khu 5.

Theo đó, Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) là đơn vị đã bắt giữ được phạm nhân Triệu Quân Sự sau 14 ngày trốn khỏi nơi giam giữ là Trại giam quân sự khu vực miền Trung – Quân khu 5 (T10) tại 1 quán internet trên đường Hùng Vương.

Đây là lần thứ 2 Sự vượt ngục thành công khi đang chấp hành án phạt chung thân về các tội danh giết người, cướp của, đào ngũ. Lần đầu Sự vượt ngục là vào năm 2015 và bị bắt sau 1 tháng.

Theo tìm hiểu của PV, trại tạm giam Quân khu 5 thuộc địa bàn quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng). Sự sẽ bị tạm giam tại đây đến khi vụ án được Toàn án Quân sự Quân khu 5 xét xử mới bị đưa về nơi chấp hành án phạt.

>> Xem thêm: Vai trò của người phụ nữ tên Sen trong vụ án BS Chiêm Quốc Thái và vợ

Triệu Quân Sự từng là quân nhân tại đại đội 1, tiểu đoàn 18, Sư đoàn 3, Quân khu I trước khi gây ra vụ án mạng sát hại 1 nữ chủ quán cà phê, cướp tài sản tại Hà Nội vào năm 2012. Tháng 3/2013, Toà án quân sự Quân khi I mở phiên toà xét xử tuyên phạt Sự án chung thân với các tội danh giết người, cướp của, đào ngũ.

Thanh tra lại vụ án liên quan Đường Nhuệ, ái nữ Thư Đường ngày càng nổi loạn

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Tư pháp ngày 19/6, bà Đặng Kim Hoa, Phó cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp), cho biết bộ này đã có công văn đề nghị Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình kiểm tra, rà soát, báo cáo Bộ các vụ việc đấu giá tài sản có sự tham gia của Đường “Nhuệ”, xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm.

Trên cơ sở báo cáo của Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình, Bộ Tư pháp đã thành lập đoàn thanh tra đột xuất để thanh tra toàn bộ các vụ tổ chức đấu giá có sự tham gia của vợ chồng Đường “Nhuệ”.

Đại diện Cục Bổ trợ tư pháp, đơn vị phụ trách hoạt động đấu giá trên toàn quốc, cũng cho hay đã thực hiện thủ tục thu hồi chứng chỉ hành nghề đấu giá tài sản của 2 đấu giá viên thuộc Trung tâm đấu giá tỉnh Thái Bình. Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp đã có báo cáo Thủ tướng để tăng cường biện pháp quản lý đấu giá tài sản trong thời gian tới.

Trong khi Đường Nhuệ liên tục bị phanh phui các sai phạm thì con gái Thư Đường ngày càng nổi loạn. Ngoài thái độ thách thức anti-fan trên mạng xã hội, con gái Đường Nhuệ còn liên tục tung ra những bức ảnh nóng bỏng, bất chấp dư luận. Trước việc bố mẹ bị đem ra đào bới, Thư Đường đã ra mặt cảnh cáo những người có bình luận khiếm nhã. Thậm chí, ái nữ nhà Đường Nhuệ còn cảnh cáo mọi người nếu tiếp tục hỏi những câu không tốt đẹp sẽ sẵn sàng chửi lại không nể nang.

Ái nữ nhà Đường Nhuệ ngày càng nổi loạn sau khi bố bị bắt. Ảnh internet

Được biết, con gái Đường "Nhuệ" đang du học tại một trường nổi tiếng ở Canada. Sau khi bố mẹ bị bắt, Thư Đường cũng ít xuất hiện trên mạng xã hội, hạn chế khoe khoang đồ hiệu, siêu xe hơn trước đây. Cô nàng hiện sở hữu một chiếc BMW tiền tỷ, cùng những món đồ hàng hiệu xa xỉ đến từ các nhãn hàng nổi tiếng thế giới.

Dựng chuyện bán kim cương, khẩu trang y tế chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng

Ngày 19/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đang tạm giữ đối với Tạ Hoàng Huyên (SN 1994, ngụ phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng), giám đốc Công ty TNHH TMDV XNK Long Thịnh Phát, điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Huyên bị cơ quan điều tra ra lệnh giữ người khẩn cấp và khám xét nơi ở vào chiều tối 18/6, với cáo buộc cùng với chị họ là Tạ Thị Thu Thảo (SN 1989), dựng chuyện bán số lượng lớn nhiệt kế, khẩu trang y tế lừa đảo chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng.

Quá trình khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan phục vụ công tác điều tra. Trước đó vào cuối tháng 12/2019, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Tạ Thị Thu Thảo, chị họ Huyên và là giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Minh Anh, có cùng địa chỉ với trụ sở Công ty TNHH TMDV XNK Long Thịnh Phát.

Thảo bị cáo buộc đã đưa ra các thông tin gian dối có khách hàng cần mua kim cương và có nguồn hàng nhưng không có tiền giao dịch. Thảo nói hai vợ chồng ở Cần Thơ, hùn tiền với mình mua kim cương bán lại kiếm lời, sau đó chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Quá trình điều tra chứng minh, số tiền chiếm đoạt nữ giám đốc sử dụng vào mục đích cá nhân. Sau khi cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở, Thảo than bị nôn ói, nhức đầu. Cơ quan điều tra đã đưa bị can đến bệnh viện khám và điều trị.

Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị đái tháo đường, bệnh lý dạ dày - tá tràng, bệnh lý mạch máu não, rối loạn lo âu. Cơ quan điều tra đã trao đổi với Viện KSND cùng cấp, thống nhất cho gia đình bảo lãnh bị can tại ngoại để điều trị.

Trong thời gian được tại ngoại, Thảo bị cáo buộc đã lợi dụng dịch bệnh Covid-19, cùng với em họ dựng chuyện lừa đảo bán nhiệt kế và khẩu trang y tế, tiếp tục chiếm đoạt số tiền hơn 8 tỷ đồng.

Khởi tố Hot girl trường du lịch và các đối tượng trong đường dây ma túy liên tỉnh

Chiều 19/6, Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với 3 đối tượng, gồm: Hoàng Nguyễn Minh Hằng (SN 1999, trú phường 1, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị); Nguyễn Văn Quang (SN 2000, trú đường Dương Văn An, phường Xuân Phú, TP Huế) và Ngô Thị Hằng Dung (SN 2000, trú phường Phường Đúc, TP Huế) về hành vi buôn bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo cơ quan Công an, đường dây mua bán ma túy liên tỉnh từ TP Hồ Chí Minh về Huế do đối tượng Hoàng Nguyễn Minh Hằng, sinh viên trường Cao đẳng Du lịch Huế cầm đầu hoạt động rất tinh vi, xảo quyệt.

Để tránh bị lực lượng Công an phát hiện, sau khi mua ma túy từ những đối tượng ở TP Hồ Chí Minh, Hằng yêu cầu các đối tượng bỏ ma túy vào những gói quà sinh nhật, hàng mỹ phẩm. Tiếp đó, số hàng này được gửi theo xe khách chạy tuyến TP Hồ Chí Minh - Huế.

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện Hằng chuẩn bị buôn một lượng ma túy lớn từ TP Hồ Chí Minh về Huế nên lên kế hoạch “cất vó”.

Lúc 13h30 ngày 8/6, khi Hằng đang ở tại phòng vip của nhà nghỉ Huế Xưa (đóng tại đường Điềm Phùng Thị, TP Huế) thì bị lực lượng Công an ập vào bắt giữ khẩn cấp.

>> Xem thêm: Tổng Thư ký Quốc hội thông tin về diễn biến mới vụ án Hồ Duy Hải

Khám xét tại 2 phòng nghỉ của nhà nghỉ này, cơ quan Công an thu giữ 1.303 viên thuốc lắc, gần 500 triệu đồng, cân tiểu ly để dùng mua bán ma túy cùng nhiều dụng cụ và giấy tờ liên quan của Hằng.

Tiếp đó, cơ quan Công an tiến hành bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Văn Quang và Ngô Thị Hằng Dung, là bạn gái Quang. Khám xét nơi ở các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ 625 gam ma túy tổng hợp (dạng ketamin), cân tiểu ly mà một số dụng cụ dùng ma túy.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news