Tin mới

Tin tức pháp luật 24h nóng nhất, mới nhất ngày 26/3/2019

Thứ ba, 26/03/2019, 14:07 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h nóng nhất, mới nhất ngày 26/3/2019: Cô gái bịa chuyện cảnh sát Huế nhận hối lộ một cân thịt bò

Cô gái bịa chuyện cảnh sát Huế nhận hối lộ một cân thịt bò

Sáng 26/3, Công an thành phố Huế (Thừa Thiên Huế) cho biết đang lập hồ sơ để xử lý Trương Thị Kim Dung (31 tuổi) và Tôn Nữ Thị Nhung (25 tuổi) về hành vi bịa chuyện cảnh sát nhận "lót tay".

Theo công an, năm ngày trước, chị Dung đưa nhân viên đi giao một cân thịt bò cho khách song Nhung đánh rơi trên đường. Sợ chị Dung la mắng, đuổi việc nên Nhung bịa chuyện bị cảnh sát giao thông tại bục phía Bắc cầu Trường Tiền bắt xe vì không có gương chiếu hậu. Để "được tha", Nhung đã đưa cho cảnh sát gói thịt.

Tin nhân viên, chị Dung đã đưa thông tin lên mạng xã hội mang tính bôi nhọ, làm xấu hình ảnh lực lượng cảnh sát giao thông. Công an thành phố Huế lập tức vào cuộc xác minh. Tại cơ quan công an, Dung và Nhung thừa nhận hành vi sai trái của mình và gửi lời xin lỗi đến lực lượng cảnh sát giao thông.

Mạo danh tướng quân đội lừa 1.000 người, thu hàng trăm tỷ đồng

Ngày 25/3, Công an Hà Nội cho biết liên quan vụ mạo danh tướng quân đội lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng, cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố thêm 2 bị can Phạm Thế Hùng (41 tuổi, ở quận Đống Đa) và Lê Chí Thành (48 tuổi, trú quận Tây Hồ) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, cơ quan điều tra khởi tố 9 bị can khác với cùng tội danh. Họ gồm: Hoa Hữu Long (55 tuổi, ở quận Bắc Từ Liêm), Cao Thị Kim Loan (vợ Long), Hoa Bách Tùng (em trai Long), Mạc Phúc Hải, Phùng Thị Thanh Huế, Nguyễn Minh Sơn, Nguyễn Tân Mão, Lê Hồng Giang và Trần Duy Hưng.

Một số bị can cùng tang vật trong vụ án

Cơ quan điều tra xác định Long giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu đường dây lừa đảo. Các bị can còn lại là "mắt xích" chuyên thực hiện nhiệm vụ tìm "con mồi" ở nhiều địa phương để thu tiền.

Đến nay, Long và đồng bọn đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng. Vụ án tiếp tục điều tra mở rộng.

Ba phụ nữ thuê ki-ốt ở bìa rừng để bán dâm

Ngày 25/3, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho hay đã xử phạt hành chính ba phụ nữ tuổi 39 đến 51 do có hành vi mua bán dâm.

Giữa tháng 3, cảnh sát bất ngờ kiểm tra hành chính 4 ki-ốt ven đồi thông ở địa bàn xã Nghi Yên (huyện Nghi Lộc) đã bắt quả tang hai đôi nam nữ có hành vi mua bán dâm. Một phụ nữ khác tại khu vực này cũng thừa nhận thuê ki-ốt để bán dâm.

Ba người đàn bà khai đến từ các huyện Tương Dương, Diễn Châu và Đô Lương (Nghệ An), do thiếu việc làm nên rủ nhau thuê ki-ốt.

Giá mỗi lần bán dâm 150.000 đồng, khách phần đa là người nghiện rượu, ma túy, cờ bạc. Công an sau khi xử phạt đã kiến nghị chính quyền xã Nghi Diên trục xuất ba phụ nữ khỏi địa bàn.

Xử phạt gần 200 triệu đồng vụ 100 người dương tính với ma tuý trong quán bar Vegas

Ngày 26/3, thông tin từ Công an TP Huế cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Dương Hoàng Thanh Lan (SN 1977), Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Bùi Xuân Lan Trung tâm Văn hoá Vegas, 81 Bà Triệu, phường Xuân Phú, TP Huế liên quan đến kinh doanh hàng hoá nhập lậu, hàng hoá không có giấy phép theo quy định và hoạt động kinh doanh quá giờ quy định.

Theo đó, Công an TP  Huế đã tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở Vegas Club về hành vi kinh doanh hàng hoá nhập lậu với mức phạt là 68 triệu đồng; tịch thu 2.064 chai bia Corona; 20 hộp Shisha.

Quán bar Vegas thời điểm lực lượng công an đột kích.

Do cơ sở Vegas Club kinh doanh khí N2O là hàng hoá thuộc danh mục hạn chế kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp mà không có giấy phép theo đúng quy định, nên cũng đã bị xử phạt 15 triệu đồng; hoạt động kinh doanh quá giờ quy định với tình tiết tăng nặng là 20 triệu đồng.

Như vậy, Chủ tịch UBND tỉnh đã phạt tiền đối với chủ cơ sở kinh doanh Vegas Club với tổng số tiền lên đến 103 triệu đồng.

Ngoài ra, Công an TP Huế cũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 100 đối tượng liên quan đến tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý với số tiền là 85 triệu đồng. Riêng những đối tượng tàng trữ ma túy với số lượng lớn, Công an TP Huế đã chuyển hồ sơ lên các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news