Tin mới

Tin tức pháp luật 24h nóng nhất ngày 28/5/2019

Thứ ba, 28/05/2019, 17:39 (GMT+7)

Tổng hợp tin tức pháp luật 24h nóng nhất ngày 28/5/2019: Bắt giữ khẩn cấp kỹ thuật viên nghi xâm hại bệnh nhi 13 tuổi khi chụp X-quang...

Tin tức pháp luật 24h: Hàng xóm cầm dao truy sát 3 mẹ con chỉ vì mâu thuẫn tấm lưới hàng rào

Tin tức trên Công an TP. Đà NẵngVTC News cho hay, ngày 27/5, Công an huyện Phú Vang (Thừa Thiên - Huế) vẫn đang tích cực xác minh, làm rõ việc một nhóm người dùng hung khí đánh nhập viện 3 mẹ con hàng xóm.

Theo đó ba nạn nhân liên quan đến vụ việc là Trần Quốc Tuấn (SN 1986, trú tại Bình Phước), Trần Văn Tuất (SN 1982, anh trai Tuấn), Nguyễn Thị Sau (SN 1961, mẹ Tuấn, trú xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế).

Vụ việc xảy ra khiến gia đình bà Sau hoảng loạn. Ảnh: Tiền Phong

Trước đó Công an huyện Phú Vang nhận được đơn trình báo của gia đình bà Sau về việc bà và 2 người con trai bị hàng xóm đánh đập chỉ vì tấm lưới rào gà chắn ngang lối đi.

Theo lời bà Sau, khoảng 14 giờ 30 ngày 25/5, tấm lưới rào gà để ngang lối đi nên con bà Sau nhờ chủ nhà để lại cho gọn mà có chỗ dắt xe ra vào thì Nguyễn Quang Bùi xảy ra cãi vã với con trai bà là Trần Văn Tuất.

Lúc này, bà Sau ra can ngăn thì bị Bùi đạp, đấm ngã xuống dưới ruộng. Thấy vậy, anh Tuất chạy lại thì bị Bùi dùng búa đánh vào người. Thấy xảy ra đánh nhau, 2 anh trai của Bùi là Tuấn và Minh cùng 1 người bạn đang nhậu ở trong nhà không can ngăn mà còn xông ra giúp sức đánh hàng xóm.

Tấm lưới rào khiến hàng xóm xảy ra xích mích. Ảnh: VietNamNet

Thời điểm trên, anh Trần Quốc Tuấn (36 tuổi, con trai bà Sau) đang chở 2 người con của mình về nhà bà nội thì bất ngờ bị 4 người này xông vào hành hung.

Ngay sau đó, anh Tuất, Tuấn được người dân đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện. Trường hợp anh Tuấn vì bị nặng nên chuyển lên Bệnh viện T.Ư Huế. Hiện, điều tra viên Công an huyện Phú Vang đã tiến hành lấy lời khai những người liên quan và đang điều tra làm rõ sự việc.

Đến sáng ngày 27/5, tình trạng sức khỏe của anh Tuấn vẫn còn bị choáng do vết thương nặng ở đầu và mắt, anh Tuất vẫn còn vết thương bị đánh ở phần gáy, còn bà Sau vẫn chưa hết bàng hoàng và lo sợ.

Người đàn ông mất mạng trong cơn động kinh của con trai

Ngày 28/5, tại phiên sơ thẩm, TAND Hà Nội tuyên phạt Dương Đại Dương (25 tuổi) án 21 năm 6 tháng tù về hai tội Giết người và Trộm cắp tài sản, theo điều 123, 173 Bộ luật Hình sự 2015.

Ngày 23/11/2017, đang đi bộ ở quận Hoàng Mai, thấy chiếc xe máy cắm chìa dựng trước cửa nhà một gia đình, Dương đã nổ máy phóng đi. Gia chủ phát hiện, truy đuổi, khống chế được Dương đưa tới công an phường.

Dương bị bắt, do có bệnh tâm thần nên cho tại ngoại. Trong lúc chờ xử lý hành vi trộm cắp, anh ta lại gây án với chính bố đẻ. Hôm 21/6/2018, đang ngủ trưa, Dương bỗng bật dậy lấy dao xông vào phòng ngủ để chém bố.

Mẹ Dương vào can nhưng bị con chém vào chân, lao ra ngoài kêu cứu. Dương bị hàng xóm giữ lại ngay sau đó. Người bố tử vong sau 20 ngày điều trị tại bệnh viện.

Tại phiên tòa hôm nay, Dương lúc xưng cháu, lúc lại xưng em khi trả lời HĐXX, ngơ ngẩn trước các câu thẩm vấn. Dương khai phát bệnh từ năm lớp 6, đến năm lớp 9 thì nghỉ học để ở nhà chữa trị.

TAND Hà Nội nhận định hành vi của Dương là đặc biệt nghiêm trọng, song bị cáo có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, lại mang bệnh động kinh nên tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người, 18 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản.

Đánh sập đường dây đánh bạc qua mạng gần 4.000 tỷ đồng

Thông tin mới nhất trên VOV, Thanh Niên Vietnamnet cho hay chiều ngày 28/5, Công an TP Thanh Hóa xác nhận đã triệt phá thành công đường dây đánh bạc qua mạng gần 4.000 tỷ đồng.

Theo đó, đối tượng cầm đầu là Trần Quang Trường, sinh năm 1989 ở phường Quảng Thắng, Thành phố Thanh Hóa.

Các đối tượng cùng tang vật của vụ án tại cơ quan công an. Ảnh: Vietnamnet

Đối tượng cầm đầu đã lợi dụng mạng Internet để tổ chức đánh bạc online thông qua ứng dụng game và xây dựng hệ thống đại lý  cấp 1, cấp 2 để các con bạc có thể giao dịch mua, bán tiền game (bằng hình thức thanh toán trực tiếp hoặc chuyển qua tài khoản ngân hàng) và sử dụng tiền game để sát phạt nhau nhằm thu lời bất chính.

Phòng CSHS Công an Thanh Hóa đã tiến hành khởi tố và bắt giam 9 đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc bao gồm: Nguyễn Quốc Cường,  (SN 1997); Phạm Thanh Hải,  (SN1992); Nguyễn Công Hùng, (SN 1995); Lê Văn Cường, (SN 1993); Hoàng Linh,  (SN 1989); Lê Ngọc Phượng, (SN 1991) đều ở TP. Thanh Hóa; Lâm Đức Linh, (SN 1998); Nguyễn Quốc Lực, (SN 1998) đều ở huyện Vĩnh Lộc và Nguyễn Quán Tuấn, sinh năm 1991 ở huyện Thiệu Hóa. Riêng đối tượng cầm đầu là Trần Quang Trường hiện đã bỏ trốn, phòng Cảnh sát Hình sự công an tỉnh đã ra lệnh truy nã toàn quốc.

Khi tiến hành khám xét 5 đại lý game trên địa bàn TP Thanh Hóa,  TP Sầm Sơn và Hà Nội, lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ tài liệu liên quan đến tổ chức sới bạc với số tiền giao dịch lên đến gần 4.000 tỷ đồng.

Bắt giữ khẩn cấp kỹ thuật viên nghi xâm hại bệnh nhi 13 tuổi khi chụp X-quang

Trao đổi với PV Tiền Phong,lãnh đạo Công an huyện Quỳnh Nhai cho biết: Cơ quan CSĐT đã quyết định bắt giữ Mùa A Chớ (SN 1991) là nhân viên y tế BV Đa khoa Quỳnh Nhai về hành vi “hiếp dâm người dưới  16 tuổi”, vi phạm Điều 142, Bộ luật Hình sự 2015.

Trước đó, ngày 27/5, bà La Thị Yêu, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Nhai, cho biết, bệnh viện đã ra quyết định đình chỉ công tác không thời hạn với kỹ thuật viên Mùa A Chớ cho đến khi có kết luận điều tra.

Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Nhai, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh TPO

Cũng trao đổi với PV VietNamNet, Đại tá Phạm Mạnh Cường, Trưởng Công an huyện Quỳnh Nhai, Sơn La cho biết, cơ quan điều tra vẫn đang tích cực thu thập chứng cứ, làm rõ vụ bé gái 13 tuổi tố bị kĩ thuật viên chụp X-quang Mùa A Chớ, 28 tuổi của BV đa khoa Quỳnh Nhai hiếp dâm trong phòng chụp.

Theo Đại tá Cường, tại cơ quan điều tra, bước đầu, Mùa A Chớ đã thừa nhận hành vi hiếp dâm bệnh nhân 13 tuổi trong khi chụp X-quang phổi.

Thông tin ban đầu cho hay, chiều 21/5, khi thực hiện thao tác chụp X-quang lồng ngực cho một bệnh nhân nữ 13 tuổi, ông Mùa A Chớ đã chỉ bệnh nhân vào phòng rửa phim, yêu cầu cởi quần rồi giở trò. Ra khỏi phòng chụp phim, N. đã khóc và cho rằng bị Ch. hiếp dâm.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra phòng chụp X quang và thu mẫu vật nghi là tinh trùng có sự chứng kiến và ký xác nhận của ông nội cháu bé.

Về phía Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Nhai, ban lãnh đạo bệnh viện đã đến thăm hỏi, chia sẻ với gia đình nạn nhân.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news