Tin mới

Tin tức pháp luật 24h: Phạm nhân phá còng bỏ trốn nhiễm HIV, Nữ tiếp viên bán dâm chỉ được trả 30.000 đồng

Thứ sáu, 11/09/2020, 11:47 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h ngày 11/9/2020: Phạm nhân phá còng bỏ trốn ở Bình Thuận bị nhiễm HIV; 2 nữ tiếp viên quán cà phê bán dâm hơn 350 lần/tháng nhưng chỉ nhận được lương 'bèo bọt'....

Phạm nhân phá còng bỏ trốn ở Bình Thuận bị nhiễm HIV

Ngày 10/9, Công an huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai và Trại giam Thủ Đức (Z30D), Bộ Công an cho biết đã bắt giữ thành công đối tượng truy nã Nguyễn Văn Dẻ (34 tuổi, ngụ xã Gia Canh, huyện Định Quán) sau 4 ngày bỏ trốn khỏi bệnh viện.

Vị trí bắt giữ Dẻ ở gần nhà của đối tượng tại thị trấn Định Quán, huyện Định Quán.

Trước đó vào ngày 6/9, Đại tá, Giám thị Trại giam Thủ Đức Lê Bá Thụy đã ký quyết định truy nã Nguyễn Văn Dẻ về hành vi trốn khỏi nơi giam giữ.

Được biết, Dẻ là phạm nhân đang chấp hành án phạt tù 4 năm tại Phân trại 4, Trại giam Thủ Đức tội trộm cắp. Dẻ mang bệnh HIV.

Ngày 6/9 Dẻ lên cơn sốt cao, điều trị tại trạm xá trại giam không khỏi nên được trại giam đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận tiếp tục điều trị.

Tuy nhiên lợi dụng sơ hở của bác sĩ, Dẻ phá còng bỏ trốn và lén tìm đường về nhà.

Đến ngày 9/9 Dẻ bị bắt. Chiều tối cùng ngày, Nguyễn Văn Dẻ đã bị bắt và di lý về trại giam Thủ Đức để xử lý theo thẩm quyền.

2 nữ tiếp viên quán cà phê bán cái ngàn vàng hơn 350 lần/tháng nhưng chỉ nhận được 30 nghìn đồng

Theo tin tức trên Pháp luật và bạn đọc, Công lý, ngày 8/9, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an huyện Xuân Lộc và Công an thị trấn Gia Ray kiểm tra quán cà phê chòi võng 789, ở khu phố 8, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại 2 chòi lá trong quán 789 có 2 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm trên võng.

Làm việc với chủ quán tên Nguyễn Văn Thật (SN 1988, quê Lãnh, Đồng Tháp), 'tú ông' này khai nhận đã thuê 2 nhân viên nữ là Lê Thị Th. (SB 1989, quê Đăk Nông) và Phạm Thu Ng. (SN 1986, quê Hà Nội).

Cả 2 làm việc tại quán, khi khách đến có nhu cầu mua dâm thì sẽ bán dâm cho khách nam với số tiền 320.000 đồng/lần.

Tuy nhiên, mỗi lần bán dâm 2 cô gái này phải trả cho Thật 170.000 đồng. Cuối mỗi tháng, Thật cộng số lần bán dâm của từng nhân viên nhân cho 30.000 đồng để trả lương cho mỗi người.

Qua kiểm tra, trong tháng 8/2020 Th. và Ng. đã thực hiện hơn 350 lượt bán dâm cho khách nam.

Nam thanh niên ở Bạc Liêu vì trốn nghĩa vụ quân sự

Cơ quan CSĐT (Công an huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Chí Nguyện ( 24 tuổi, ngụ ở ấp Xóm Lớn B, xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình) về tội “Trốn tránh nghĩa vụ quân sự”.

Nguyện từng bị địa phương ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính khi không tham gia nghĩa vụ quân sự lần đầu ngày 27/2/2019. Sau đó, Nguyện tiếp tục không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ lần 2 hôm 13/2/2020 nên bị khởi tố.

Ngoài quyết định khởi tố hình sự, Lê Chí Nguyện còn bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Hòa Bình triển khai Quyết định tạm hoãn xuất cảnh và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, để chờ ngày xét xử theo quy định của pháp luật.

Nhân viên ngân hàng ở Gia Lai lừa đảo chiếm đoạt tài sản ra đầu thú

Lê Thị Thương (SN 1988, phường Hoa Lư, Pleiku) nhân viên một ngân hàng có chi nhánh ở tỉnh Gia Lai, bị truy nã trong vụ vỡ nợ hơn 170 tỷ đồng tại tỉnh Gia Lai đã ra đầu thú và bị tạm giữ hình sự để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.Cụ thể, sau 6 ngày có lệnh truy nã, vào 9h sáng 7/9, Lê Thị Thương đã tới Công an tỉnh Gia Lai để đầu thú. Ngay sau đó, Cơ quan điều tra đã thi hành tạm giữ hình sự đối tượng để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, như VOV đã thông tin, sáng 27/6, Lê Thị Thương đến công an phường Hoa Lư (TP.Pleiku) trình báo việc đã vay một số cá nhân trên ở thành phố Pleiku số tiền 173,1 tỷ đồng nhưng mất khả năng thanh toán, bị nhiều chủ nợ liên tục tới nhà uy hiếp, đòi tiền. Lê Thị Thương đề nghị lực lượng công an bảo vệ. Sau đó Thương cùng chồng là Nguyễn Văn Dũng (SN 1986) xin nghỉ phép tại nơi làm việc là một ngân hàng có chi nhánh ở tỉnh Gia Lai.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 11/2018 đến tháng 5/2020, lợi dụng vị trí công việc là nhân viên hợp đồng có thời hạn tại một ngân hàng có chi nhánh ở tỉnh Gia Lai, Lê Thị Thương đưa ra thông tin cần vay tiền làm đáo hạn ngân hàng cho khách hàng để vay mượn tiền của nhiều người. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tiếp nhận 12 đơn tố cáo của các cá nhân cho Lê Thị Thương vay mượn với tổng số tiền hơn 80 tỷ đồng.

Ngày 1/9, Cơ quan CSĐT khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khởi tố bị can đối với Lê Thị Thương, tuy nhiên, thời điểm này Thương không có mặt ở nơi cư trú. Ngày 3/9, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai ra lệnh truy nã đối tượng.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news