Tin mới

Tin tức pháp luật 24h: Phạm nhân phá còng bỏ trốn tinh vi, Tin mới vụ con gái đổ rác vào mẹ già

Thứ ba, 08/09/2020, 11:45 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h ngày 8/9/2020: Ông bố ở Bắc Ninh tàn nhẫn nhốt con gái đang lẩn trốn tinh vi; Con gái đánh đập, xúc rác đổ lên đầu mẹ già ở Long An đối diện hình phạt nào?...

Ông bố ở Bắc Ninh tàn nhẫn nhốt con gái đang lẩn trốn tinh vi

Sáng nay (8/9), đại diện Công an phường Hàng Bột (quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết, Đặng Trung Kiên (47 tuổi, trú phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) - kẻ đối xử tàn nhẫn với con gái ruột đã tẩu thoát sau cuộc vây bắt tại khu vực phố Tôn Đức Thắng đêm qua (7/9) . Hiện các đơn vị chức năng đang tích cực truy vết, vây bắt Kiên.

Trước đó, vào sáng 5/9, Công an thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) nhận được tin báo của bà Lê Thị Hương (78 tuổi, ở khu phố Tân Lập, phường Đình Bảng) về việc bà nghe thấy tiếng gào thét, cầu cứu của cháu nội là Đặng Ngọc Anh (6 tuổi). Khi bà gọi, Đặng Trung Kiên (47 tuổi, bố cháu bé) không mở cửa.

Sau nhiều giờ thuyết phục không thành, khoảng hơn 18h cùng ngày, lực lượng công an đột nhập vào nhà Kiên và phát hiện người tình của Kiên là Lê Thị Nương (36 tuổi, ở huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) đang giữ cháu Ngọc Anh trên giường.

Lập tức, tổ công tác khống chế Nương và giải cứu thành công cháu Ngọc Anh, đồng thời nhanh chóng đưa cháu bé vào viện cấp cứu.

Người con gái đổ phân lên đầu mẹ già có thể bị phạt tù 5 năm

Liên quan đến sự việc, lực lượng chức năng đã xác định và mời bà N.T.H. (sinh năm 1964, con gái bà Đ.) lên làm việc.

Theo Dân Trí và Người Lao Động, tại cơ quan điều tra, bà H. khai nhận mâu thuẫn với mẹ nên đã có những hành động ngược đãi. Sự việc xảy ra vào năm 2019 và được con bà H. ghi lại. Sau khi cụ Đ. mất vào ngày 2/9 thì con gái bà H. đã đăng tải clip lên mạng.

Hôm 2/9, ông Nguyễn Văn S. (anh họ của bà H.) đến dự đám tang của cụ Đ. Tại đám tang, ông S. có nghe việc bà H. có hành vi ngược đãi mẹ, nên gặp con của bà H. để hỏi thăm thì được cho biết bà H. thường đánh, mắng chửi mẹ.

Trao đổi về vụ việc này với Dân Trí, luật sư Nguyễn Đức Chánh - Đoàn luật sư TPHCM cho biết rất bức xúc vì hành động của người phụ nữ bạo hành cụ bà trong clip. Đồng thời, càng phẫn nộ hơn khi được biết người bị ngược đãi chính là mẹ của người phụ nữ này.

Dưới góc độ xã hội, hành vi đánh đập, ngược đãi mẹ già đã vi phạm nghiêm trọng về các chuẩn mực đạo đức. Ngoài ra, nếu xét trên pháp luật, hành vi này còn có nhiều dấu hiệu vi phạm.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 49 Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ thì hành vi đánh đập mẹ mình của người phụ nữ (nếu gây ra thương tích) có thể bị xử phạt hành chính với mức phạt tiền từ 1.500.000 đến 2.000.000 đồng.

Ngoài ra, theo khoản 1 Điều 51 Nghị định 167/2013/NĐ-CP thì hành vi chì chiết, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của mẹ mình có thể bị phạt tiền với mức phạt từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Tội “Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình” được quy định tại Điều 185 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017). Theo điểm a khoản 2 Điều 185 BLHS thì hành vi ngược đãi hoặc hành hạ cha mẹ là người già yếu sẽ bị phạt tù từ 2 năm đến 5 năm", ông Chánh nhấn mạnh.

Trụ trì chùa ở Vĩnh Long phủ nhận chuyện 'phá giới' chọn 'trai bao'

Thông tin mới nhất trên báo Người lao động và Thanh Niên cho hay liên quan đến vụ việc một tài khoản trên MXH tố cáo trụ trì chùa Long Thành ((huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) phạm giới, Thượng tọa Thích Phước Hạnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long đã có thông tin cụ thể về vụ việc.

Theo Thượng tọa Thích Phước Hạnh cho biết, qua tiến hành xác minh các thông tin tố cáo Đại đức Thích Thiện Tâm, trụ trì Chùa Long Thành hành hung người già neo đơn nuôi dưỡng tại chùa, kiếm trai bao và ăn mặn là thông tin xuyên tạc và không đúng sự thật.

Trong bản tường trình của Đại đức Thích Thiện Tâm gửi Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long có thông tin vấn đề đánh bài của "một số Tăng trong chùa" là có và đã xảy ra cách đây 4 năm.

'Trong hình là chú cư sĩ tên N. (hiện tại chú đang sinh sống và làm việc tại TP HCM) cùng với vài chú nhỏ đang đánh bài trong dịp Tết với hình thức là vui chơi giải trí, không mang tính chất sát phạt ăn tiền', thông tin Đại đức Thích Thiện Tâm viết trong bản tường trình.

Truy nã phạm nhân phá còng trốn khỏi bệnh viện

Ngày 7/9, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đang truy tìm phạm nhân Nguyễn Văn Dẻ đã bỏ trốn trong lúc điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Đại diện lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận xác nhận, phạm nhân Dẻ bỏ trốn khi đang điều trị tại Khoa Nhiễm của bệnh viện vào sáng 6/9. Cùng ngày, trại giam đã phát lệnh truy nã đối với phạm nhân này.

Theo quyết định truy nã, phạm nhân Nguyễn Văn Dẻ (34 tuổi, trú xã Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) đang chấp hành án phạt tù 4 năm tại Phân trại 4, Trại giam Thủ Đức (Tân Đức, Hàm Tân, Bình Thuận).

Đặc điểm của phạm nhân có sẹo chấm cách 1cm trên sau cánh mũi phải và có hình xăm ngôi sao năm cánh bên cổ trái.

Quyết định nêu rõ: Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, VKSND hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng phải báo ngay cho Trại giam Thủ Đức, Cục C10, Bộ Công an.

Phạm nhân Nguyễn Văn Dẻ nhập Trại Z30D vào ngày 8/3/2018. Ngày 6/9, Dẻ sốt cao sau khi điều trị tại Trạm xá trại giam nhưng không khỏi, phạm nhân được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Phạm nhân này bị còng tay tại giường điều trị nhưng lợi dụng sơ hở của lực lượng cảnh sát bảo vệ, Dẻ đã phá còng bỏ trốn.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news