Tin mới

Tin tức pháp luật 24h: Thông tin mới vụ Đường Nhuệ, 9 tháng tù cho kẻ đánh công an

Thứ sáu, 17/04/2020, 13:45 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h: Khởi tố, tạm giam 4 cán bộ ở Thái Bình liên quan đến vụ án Đường "Nhuệ"; 9 tháng tù cho kẻ đánh công an tại chốt kiểm soát dịch COVID-19....

Khởi tố, tạm giam 4 cán bộ ở Thái Bình liên quan đến vụ án Đường "Nhuệ"

Căn cứ kết quả điều tra đối với Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương, ngày 16/4/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 đối tượng để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại khoản 1 Điều 356 Bộ luật hình sự.

Các bị can bị khởi tố gồm:

Phạm Văn Hiệp, sinh năm 1984, trú tại Tổ 36, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, là Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thuộc Sở Tư pháp Thái Bình.

Vũ Gia Thành, sinh năm 1977, trú tại tổ 7, Phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, là Đấu giá viên Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thuộc Sở Tư pháp Thái Bình.

Trịnh Thị Minh Thúy, sinh năm 1970, trú tại tổ 5, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, là Trưởng phòng của Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên, Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình.

Hà Văn Dũng, sinh năm 1984, trú tại tổ 9, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, là nhân viên Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên, Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình.

Các quyết định, lệnh nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn.

9 tháng tù cho kẻ đánh công an tại chốt kiểm soát dịch COVID-19

Ngày 17/4, TAND huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam xét xử Nguyễn Ngọc Phương (38 tuổi, trú thôn Phước Viên, xã Quế Trung) về tội Chống người thi hành công vụ.

Để đảm bảo phòng chống dịch Covid-19, phòng xử án bố trí không quá 10 người, những người tham gia đều được đo thân nhiệt, khai báo y tế và ngồi cách nhau tối thiểu 2m.

Theo hồ sơ tố tụng, khoảng 14h30 ngày 6/4, Nguyễn Ngọc Phương chạy xe máy trên tuyến đường ĐT 611 và không đội mũ bảo hiểm.

Khi đến chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại khu vực giáp ranh 2 xã Quế Lộc, Sơn Viên (huyện Nông Sơn), Phương được yêu cầu dừng xe để kiểm tra y tế nhưng không chấp hành mà còn xúc phạm lực lượng chức năng.

Người đàn ông này còn chạy tới nhà dân gần chốt kiểm soát, lấy dụng cụ cào lúa tấn công anh Phạm Ngọc Dưỡng, cán bộ công an huyện Nông Sơn.

Ngày 9/4, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Nông Sơn phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam  Phương về tội Chống người thi hành công vụ. Tại phiên tòa xét xử sáng 17/4, Phương bị tuyên phạt 9 tháng tù giam.

Truy tìm người đi xe máy chở bao tải chứa xác người

Ngày 15.4, Công an TP.HCM vẫn đang phối hợp Công an Q.Gò Vấp điều tra, truy tìm những người liên quan trong vụ phát hiện thi thể ông Đinh Phú Cường (48 tuổi, ngụ P.6, Q.Tân Bình) trong bao tải bỏ lại bên đường Phan Văn Trị (P.10, Q.Gò Vấp) vào khuya 13.4.

Công an đang trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh gần hiện trường phát hiện vụ việc để truy tìm người đi xe máy chở bao tải chứa thi thể ông Cường. Qua khám nghiệm tử thi ban đầu, cơ quan điều tra ghi nhận trên mặt nạn nhân có vết máu đã khô.

Cùng ngày, bà Nguyễn Thị Sâm (78 tuổi, mẹ ông Cường) cho biết gia đình đã có đơn yêu cầu luật sư tham gia trợ giúp pháp lý để bảo vệ quyền lợi hợp pháp trong thời gian giải quyết vụ việc. Gia đình có nguyện vọng làm rõ nguyên nhân cái chết của ông Cường.

Theo bà Sâm, ông Cường sống với bà và một người em trai. Gia đình thuộc diện khó khăn, hằng ngày ông Cường đi làm thuê nhiều việc. 10 giờ sáng 13.4, ông Cường đi xe đạp rời khỏi nhà để xin việc nhưng không thấy về; đến sáng 14.4, gia đình nhận tin báo ông Cường tử vong.

Tự đâm vào đùi rồi hoang báo bị cướp để trốn nợ bố vợ

Ngày 16/4, Công an huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp đã điều tra, khám phá vụ tạo hiện trường giả vụ cướp tài sản do Trương Văn Dủ (SN 1988, xã Đông Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) thực hiện.

Theo kết quả điều tra, Dủ mượn của cha vợ 24 triệu đồng. Do không đủ số tiền trả lại cho cha vợ, Dủ nảy sinh ý định tạo hiện trường giả bị cướp tài sản. 8h ngày 14/4, Dủ chở vợ là Đoàn Thị Thúy Kiều đến chợ An Long, thuộc xã An Long, huyện Tam Nông mua đồ.

Dủ nói với vợ là đi rút tiền để trả lại cho cha vợ. Thực tế, Dủ không đi rút và nói dối là trụ ATM đã hết tiền. Sau đó, Dủ chở vợ đến thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông để rút tiền. Khi đến chợ thực phẩm, Dủ ngừng xe nói vợ vào chợ mua đồ ăn còn mình đi rút tiền.

Dủ điều khiển xe đến đoạn đường vắng gần Trung tâm y tế huyện Tam Nông, sau đó dùng dao tự đâm vào đùi gây thương tích. Dủ điện cho vợ hay là mình bị cướp tài sản và đến Trung tâm y tế huyện Tam Nông để xử lý vết thương.

Qua công tác điều tra, xác minh và đấu tranh, Dủ khai nhận do không có đủ tiền để trả cho cha vợ nên đã tạo hiện trường giả bị cướp tài sản để khỏi trả số tiền đã mượn.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news