Tin mới

Tin tức pháp luật 24h: Tin mới vụ vợ chồng Đường Nhuệ, phá đường dây bán dâm

Thứ năm, 16/04/2020, 13:46 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h: Thông tin mới vụ vợ chồng đại gia Thái Bình - Đường Nhuệ, Phá đường dây bán dâm cho người nước ngoài ở Đà Nẵng....

Vụ án vợ chồng đại gia Đường Nhuệ: Cảnh sát điều tra làm việc với người tố giác

Chiều 15/4, trao đổi với Tuổi Trẻ, thượng tá Nguyễn Thanh Trường - giám đốc Công an tỉnh Thái Bình - cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đang tích cực củng cố hồ sơ, quyết liệt điều tra đưa vụ việc ra ánh sáng.

Nhiều người làm dịch vụ mai táng trên địa bàn tỉnh Thái Bình đang tố cáo hành vi cưỡng đoạt tiền thông qua hoạt động "thu phế" việc đưa người chết đi hỏa táng tại các tỉnh thành khác của nhóm "đại ca" giang hồ Đường Nhuệ.

Những năm gần đây dịch vụ hỏa táng được người dân Thái Bình ưu tiên lựa chọn. Nhưng vì địa phương chưa có lò hỏa táng nên thường phải đưa sang tỉnh Nam Định hoặc TP Hải Phòng. Tại tỉnh Thái Bình hiện có khoảng 23-25 đơn vị làm dịch vụ mai táng.

Từ cuối năm 2017 đến trước khi Đường Nhuệ cùng đồng bọn bị bắt tạm giam, các công ty làm dịch vụ hỏa táng tại Thái Bình phải đóng tiền "phế" cho Đường Nhuệ 500.000 đồng/đám. Số tiền này các gia đình người chết phải chịu và được cộng vào chi phí bên ngoài dịch vụ tang lễ.

Đường Nhuệ huy động đàn em đến gặp gỡ các doanh nghiệp dịch vụ mai táng yêu cầu không được làm việc trực tiếp với lò hỏa táng ở Nam Định, nếu đám nào muốn đi hỏa táng thì phải thông qua "Hiệp hội tang lễ Thái Bình" do công ty của Đường Nhuệ đứng đầu. Căn cứ vào số liệu báo cáo, hằng tháng các công ty dịch vụ mai táng phải nộp đủ cho băng nhóm này.

Trao đổi với phóng viên, ông Q.V.C. cho biết công ty ông trước kia nhiều lần bị nhóm đàn em của Đường Nhuệ o ép, khống chế buộc ông phải chấp nhận báo các trường hợp hỏa táng, sau đó nộp theo tháng cho Đường Nhuệ.

Theo ông C., gần đây ông được Công an tỉnh Thái Bình mời lên để làm việc, thu thập thông tin về việc thu tiền các ca hỏa táng tại tỉnh Nam Định và TP Hải Phòng.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, thượng tá Nguyễn Quốc Vương - trưởng Phòng tham mưu Công an tỉnh Thái Bình - cho biết: "Với các đơn tố cáo vợ chồng Đường Dương, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ và sớm có thông tin".

Phá đường dây bán dâm cho người nước ngoài ở Đà Nẵng

Sáng 16/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 6 người (5 nam, 1 nữ) để điều tra hành vi Môi giới mại dâm.

Tối 9/4, lực lượng 911 Công an TP Đà Nẵng phát hiện nhóm nam thanh niên chạy xe máy chở các cô gái có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng để kiểm tra. Nghi ngờ nhóm này hoạt động mại dâm, lực lượng 911 lập hồ sơ, chuyển vụ việc cho Phòng Cảnh sát hình sự thụ lý điều tra.

Ngay trong đêm, cảnh sát hình sự ập vào 2 địa điểm ở phường Khuê Trung (quận Cẩm Lệ) và phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà), bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm, trong đó có một người nước ngoài.

Mở rộng điều tra, công an triệu tập làm việc 6 người liên quan trong đường dây này, đang trú tại đường Minh Mạng (quận Ngũ Hành Sơn). Những người này khai nhận là thành viên trong đường dây mại dâm, liên lạc với nhau qua nhóm chat "Tập đoàn phò" trên Facebook.

Bắt nghi phạm đi xe Exciter cướp tiệm vàng ở Sài Gòn

Ngày 16/4, Công an huyện Củ Chi, TPHCM đang giữ hình sự Phan Ênh (ngụ tỉnh Kiên Giang) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Theo điều tra, khoảng 14h ngày 11/4, Phan Ênh đi xe máy hiệu Exciter đến tiệm vàng A.H. trên tỉnh lộ 8, xã Trung An, huyện Củ Chi, TPHCM. Sau đó, thanh niên đi vào bên trong vờ hỏi mua dây chuyền vàng.

Chủ tiệm vàng lần lượt lấy 2 sợi dây chuyền đưa cho nam thanh niên xem. Bất ngờ, Phan Ênh cầm 2 sợi dây chuyền vàng rồi nhảy lên xe tẩu thoát. Chủ tiệm vàng sau đó đã trình báo công an.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, trích xuất camera an ninh truy bắt nghi phạm gây án. Chủ tiệm vàng cho biết, 2 sợi dây chuyền bị cướp ước khoảng 1,2 lượng vàng.

Qua 4 ngày truy xét, công an đã bắt giữ được Phan Ênh. Bước đầu, thanh niên thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Truy tìm người đi xe máy chở bao tải chứa thi thể ở Sài Gòn

Ngày 16/4, Công an TP.HCM vẫn đang phối hợp Công an quận Gò Vấp điều tra truy tìm những người liên quan trong vụ phát hiện thi thể ông Đinh Phú Cường (48 tuổi, ngụ phường 6, quận Tân Bình) trong bao tải, bỏ lại bên đường ở quận Gò Vấp.

Qua trích xuất camera an ninh gần hiện trường, công an xác định có 1 người đi xe máy chở bao tải chứa thi thể ông Cường tới đường Phan Văn Trị, phường 10, quận Gò Vấp bỏ xuống. Hiện công an đang truy tìm người này để phục vụ việc điều tra.

Trước đó, khoảng 23h30 ngày 13/4, một nam nhân viên của Công ty Dịch vụ Công ích quận Gò Vấp đi thu gom rác trên đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp, phát hiện một bao tải màu xanh trên vỉa hè nên đi lại gần.

Người này mở ra ra xem thì phát hiện bên trong chứa một thi thể người nên hô hoán cho người dân và trình báo công an.

Công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Bước đầu, công an xác định nạn nhân là nam giới, mặc quần short màu kem, thi thể chưa bị phân hủy.

 

Qua khám nghiệm, công an tìm thấy 1 tờ đơn xin việc kèm thông tin: "Chú Cường, nhà gần nhà thờ Nghĩa Hòa, phường 6, quận Tân Bình". Bước đầu, công an xác định nạn nhân là Đinh Phú Cường như trên.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news