Tin mới

Tin tức pháp luật 24h: Đàn em thân tín Đường Nhuệ bị khởi tố, Đang đi xe máy 2 'quái xế' gội đầu cho nhau

Thứ ba, 01/09/2020, 11:31 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h ngày 1/9/2020: Đàn em thân tín của Đường Nhuệ bị khởi tố; Đang đi xe máy 2 'quái xế' gội đầu cho nhau; Cô gái được giải cứu sau 9 năm bị bán sang Trung Quốc....

Đàn em thân tín của Đường Nhuệ bị khởi tố

Ngày 31/8/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố bị can với Phạm Văn Úy (SN 1989, trú tại tổ 36, phường Quang Trung, thành phố Thái Bình - hiện đang bị tạm giam để điều tra hành vi Giết người) và Nguyễn Khắc Nin (SN 1979, trú tại xã Nam Cao, huyện Kiến Xương) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cưỡng đoạt tài sản" quy định tại khoản 3 Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Với Nguyễn Khắc Nin, cơ quan điều tra đã ra Lệnh bắt bị can để tạm giam. Các Quyết định và Lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, hồi tháng 7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố bị can Nguyễn Thị Dương (SN 1980), trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình), để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản cũng liên quan đến hoạt động cưỡng đoạt tiền hỏa táng.

Ngày 22/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố chồng Dương là Nguyễn Xuân Đường (tức Đường Nhuệ, SN 1971) và Ninh Đức Lợi (SN 1974, trú tại tổ 56, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình).

Đang đi xe máy 2 "quái xế" gội đầu cho nhau

Ngày 28/8, một đoạn video ghi lại cảnh  thanh niên điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 26C1-217.14 không đội mũ bảo hiểm "diễn trò" gội đầu trên đường.

Đoạn video khiến dư luận bức xúc. Ngay sau đó, Công an huyện Sông Mã đã xác minh 2 thanh niên là, Lò Trung Nguyên (SN 2003), trú tại bản Pá Công, xã Huổi Một, huyện Sông Mã (tỉnh Sơn La), là người ngồi sau, Lường Văn Tùng (SN 2002), trú tại bản Nà Nghịu 2, xã Nà Nghịu, huyện Sông Mã (Sơn La), là người điều khiển phương tiện.

Ngày 31/8, Công an huyện Sông Mã đã triệu tập 2 trường hợp trên đến làm việc tại cơ quan công an, và lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm, chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe quy định tại Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt.

Sau 9 năm bị bán sang Trung Quốc, cô gái may mắn được giải cứu

Ngày 31/8, phòng Cảnh sát hình sự Công An tỉnh Nghệ An vừa giải cứu thành công 1 nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc. Nạn nhân là K.T.K (trú tại xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An). Thời điểm nạn nhân bị lừa bán là vào năm 2011, khi đó mới 12 tuổi.

Sau khi xác minh được thông tin gia đình của K.T.K. ngày 12/8 phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh, Công an huyện Kỳ Sơn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An giải cứu K.T.K.

Khoảng vài tháng trước, từ tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, K. lên mạng xã hội đăng thông tin tìm kiếm gia đình ở Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn. Phòng Cảnh sát hình sự đã tiếp nhận và tiến hành xác minh, tìm kiếm người thân cho nạn nhân.

Do nạn nhân không còn nhớ bố, mẹ mình mà chỉ biết mình ở xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Sau khi giải cứu về Việt Nam, K. được cách ly tập trung tại tỉnh Cao Bằng để phòng chống Covid-19. Hết thời gian cách ly theo quy định, lực lượng chức năng Nghệ An phối hợp Bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng đưa nạn nhân trở về Nghệ An.

Trộm ô tô đi cầm cố, một người Đài Loan bị bắt

Sự việc xảy ra vào ngày 2/8 tại Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đỉnh Uy (địa chỉ phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Vào thời điểm trên, công ty có để ô tô hiệu Mitsubishi Triton, BKS 51D-122.73 (trị giá khoảng 400.000.000đ) trước cửa văn phòng.

Tuy nhiên, ngày 22/8, chiếc ô tô không cánh mà bay. Ngay sau đó, Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vào cuộc điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an nhanh chóng xác định Chang Yu Jui, nhân viên kinh doanh của Công ty TNHH Hiển Long (địa chỉ thị xã Kỳ Anh) là người trộm chiếc xe ô tô nói trên.

>> Xem thêm: Vợ chồng Đường 'Nhuệ' khóc nức nở xin lỗi, năn nỉ bị hại xin tòa giảm hình phạt

Chang Yu Jui khai nhận hành vi trộm xe ô tô của mình. Y cho biết, do thấy chiếc ô tô lâu ngày không có người trông giữ nên đã nảy sinh ý định trộm để đi cầm cố lấy tiền tiêu.

Sau khi lấy trộm xe, ngày 8/8 Chang Yu Jui đã đưa xe ô tô đến hiệu cầm đồ ở thị xã Kỳ Anh để vay 100 triệu đồng.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news