Tin mới

Tin tức pháp luật hot nhất ngày 14/10: Xử vụ gian lận thi cử ở Sơn La, Gã thanh niên có thú vui 'quái đản'

Thứ tư, 14/10/2020, 11:43 (GMT+7)

Tin tức pháp luật hot nhất ngày 14/10/2020: Xử vụ gian lận thi cử ở Sơn La, Gã thanh niên có thú vui 'quái đản' đốt xe của người dân....

Xét xử vụ gian lận thi cử ở Sơn La

Sáng 14/10, tại TAND tỉnh Sơn La, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét đơn kháng cáo của bị cáo Trần Xuân Yến (cựu Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La) cùng 4 bị cáo khác trong vụ án gian lận điểm thi tốt nghiệp THPT 2018 xảy ra ở tỉnh này.

Đáng chú ý, trong phần làm thủ tục, bị cáo Nguyễn Minh Khoa (cựu Phó phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La) có đơn đề nghị gửi đến tòa để từ chối 3 luật sư bào chữa cho mình, trong đó có 1 luật sư do tòa chỉ định. Như vậy, cựu thượng tá công an còn 2 luật sư bào chữa trong phiên tòa hôm nay.

Tuy nhiên, thư ký phiên tòa cho biết, 2 luật sư này có đơn xin hoãn phiên tòa. Đồng thời, bị cáo Khoa cũng đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa vì không có người bào chữa cho mình.

Khi được HĐXX hỏi ý kiến về việc bị cáo Khoa cùng 2 luật sư bào chữa cho bị cáo này xin hoãn phiên tòa, các luật sư khác đều đồng tình việc hoãn phiên tòa để đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho bị cáo.

Cũng tại phiên tòa, HĐXX thông báo việc bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga (cựu chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục) có đơn xin rút kháng cáo.

Như vậy, vụ án này còn 4 bị cáo có đơn kháng cáo gồm: Trần Xuân Yến (cựu Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La) cùng Lò Văn Huynh (cựu Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La), Nguyễn Minh Khoa (cựu thượng tá, Phó phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Sơn La), Nguyễn Thanh Nhàn (Phó trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục).

Bắt giữ đối tượng có thú vui "quái đản" đốt xe của người dân

Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Doãn Văn Hảo (SN 1980, trú tại phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa) để điều tra về hành vi Hủy hoại tài sản.

Sự việc xảy ra sáng 9/10, Doãn Văn Hảo đến cơ sở điều trị cai nghiện ma túy bằng Methadol tại phố Nguyễn Chí Thanh để uống thuốc. Sau đó, anh ta đi mua một chai xăng, mò đến ngõ 107 Nguyễn Chí Thanh, bất ngờ đổ xăng đốt 2 chiếc xe máy đang dựng trước cửa nhà dân.

Thản nhiên rời hiện trường, Hảo tiếp tục đi mua xăng rồi đi đến trước cửa phòng khám răng ở phố Vũ Ngọc Phan, đốt tiếp một chiếc xe Honda Lead. Ngay khi sự việc xảy ra, người dân đã tiến hành dập lửa, nhưng chiếc xe vẫn bị cháy rụi phần đầu. Cùng lúc này, Công an phường Láng Hạ có mặt tại hiện trường và bắt giữ đối tượng Hảo.

Tại cơ quan công an, Hảo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo hồ sơ lưu trữ của cơ quan công an, Hảo có 4 tiền án. Lực lượng chức năng xác định, Hảo là thủ phạm của 2 vụ đốt xe khác tại quận Thanh Xuân và quận Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Cựu Phó chánh án quận Hai Bà Trưng bị phạt 30 tháng tù vì chiếm đoạt tiền ngân hàng

Ngày 13/10, TAND Hà Nội mở phiên xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Toàn (cựu Phó chánh án TAND quận Hai Bà Trưng) 30 tháng tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Theo hồ sơ vụ án, tháng 7/2014, bị cáo Toàn vay 250 triệu đồng của ngân hàng Agribank chi nhánh Long Biên, Hà Nội bằng hình thức vay tín chấp. Theo hợp đồng vay, mỗi tháng ông Toàn phải trả gần 9,5 triệu tiền gốc và lãi.

Thời gian đầu, ông Toàn thanh toán tiền cho ngân hàng theo thỏa thuận. Tuy nhiên, từ tháng 12/2014, ông này không trả nợ nên ngân hàng đề nghị công an vào cuộc.

Tính đến tháng 1/2018, bị cáo phải trả toàn bộ dư nợ cho ngân hàng tổng số tiền gần 270 triệu đồng. Do ông Toàn bỏ trốn nên cơ quan điều tra phát lệnh truy nã.

Ngày 25/7/2016, ông Nguyễn Quốc Toàn bị TAND Hà Nội sa thải.

Đến 6/4, Công an tỉnh Tây Ninh bắt ông Toàn khi ông này trở về từ Campuchia.

Quá trình tiến hành tố tụng, bị cáo Toàn khai mục đích vay vốn là để chi tiêu cá nhân. Đến hạn, do không có tiền trả nợ nên ông Toàn bỏ trốn.

Chủ nhà hàng, quán ăn cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo mới

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Long An xuất hiện một số đối tượng giả danh, cán bộ nhà nước để lừa đảo. Với thủ đoạn, dùng điện thoại gọi đến chủ cửa hàng, quán ăn, nước giải khát yêu cầu đặt bàn tiệc để tiếp khách cho cơ quan. Sau đó, đối tượng nhờ chủ cửa hàng mua thẻ nạp tiền điện thoại và gửi mã số qua mạng Zalo của đối tượng để chiếm đoạt tài sản.Điển hình, khoảng 8h30 ngày 11/9, bà T., ngụ khu phố 4, phường 2, thị xã Kiến Tường, kinh doanh quán ăn, nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại tự xưng tên Tuấn là Công an thị xã Kiến Tường đặt món ăn và yêu cầu giao đến trụ sở Công an thị xã Kiến Tường để tiếp khách.

Sau đó, đối tượng nhờ bà T. mua 2 triệu đồng tiền card điện thoại gửi qua Zalo để biếu lãnh đạo. Bà T. tin tưởng nên mua thẻ cào điện thoại rồi chuyển cho đối tượng được 5 thẻ trị giá 1 triệu đồng. Tuy nhiên, bà T. nghi ngờ nên không tiếp tục gửi và đến trụ sở Công an để tìm hiểu thì biết là mình bị lừa đảo.

Khoảng 8h30 ngày 16/9, anh H. nhân viên phụ trách nhà hàng trên địa bàn Phường 1, TP Tân An nhận được cuộc gọi từ số điện thoại của một người tự xưng là Nguyễn Minh Tuấn-cán bộ Công an tỉnh để đặt 12 bàn tiệc. Đồng thời, nhờ mua 4 thẻ cào điện thoại mệnh giá 100.000 đồng/thẻ. Khi anh H. mang thẻ cào đến Công an tỉnh để gặp Tuấn thì được Tuấn gọi lại cho biết, đang tiếp đoàn công tác của Bộ, yêu cầu anh H. chụp mã thẻ gửi qua Zalo. Nghi ngờ, anh H. trình báo Công an.

Với thủ đoạn lừa đảo trên, đề nghị người dân cảnh giác, tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news