Tin mới

Tin tức pháp luật hot nhất ngày 23/10: Kẻ chiếm đoạt 100 triệu đồng tiền hỗ trợ goá phụ Rào Trăng 3 đối diện mức án nào?

Thứ sáu, 23/10/2020, 14:18 (GMT+7)

Tin tức pháp luật hot nhất ngày 23/10: Kẻ chiếm đoạt 100 triệu đồng tiền hỗ trợ goá phụ Rào Trăng 3 đối diện mức án nào?; Sắp xét xử vụ bé trai 2 tuổi bị bắt cóc ở Bắc Ninh...

Kẻ chiếm đoạt 100 triệu đồng tiền hỗ trợ goá phụ Rào Trăng 3 đối diện mức án nào?

Ngày 22/10, Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục phối hợp với Công an huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) để điều tra, truy tìm đối tượng chiếm đoạt 100 triệu đồng của chị Lê Thị Thu Thảo - vợ anh Lê Văn Lộc (công nhân Thủy điện Rào Trăng 3 ở Thừa Thiên - Huế bị thiệt mạng).

Theo phản ánh trước đó của chị Thảo, những ngày qua, từ thông tin báo chí, chị được người dân trong cả nước gửi tiền về giúp đỡ. Toàn bộ số tiền ủng hộ đều được chuyển vào tài khoản do chị Thảo đứng tên tại Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh tỉnh Quảng Trị.

Luật sư cho rằng, mục đích chính của đối tượng trên nhằm chiếm đoạt tiền của bị hại. Như vậy, hành vi này có yếu tố của Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản được quy định tại Điều 174 BLHS năm 2015 sửa đổi 2017.

Theo luật sư, trong quá trình điều tra, nếu cơ quan công an xác định các đối tượng này chỉ lừa một bị hại duy nhất với số tiền 100 triệu đồng, thì chúng có thể đối mặt với khung hình phạt tù từ 2 đến 7 năm tù.

Liên quan vụ việc, chiều 21/10, đại diện Vietcombank xác định chị Thảo đã bị kẻ xấu gài bẫy để rút 100 triệu đồng trong tài khoản. Ngân hàng đã ghi nhận sự việc và đang phối hợp cung cấp toàn bộ thông tin liên quan cho cơ quan công an để sớm tìm ra kẻ lừa đảo, bảo vệ quyền lợi cho bị hại.

Sắp xét xử vụ bé trai 2 tuổi bị bắt cóc ở Bắc Ninh

Chiều 22/10, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh cho biết, dự kiến vào ngày 30/10 tới đây TAND tỉnh Bắc Ninh sẽ đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thu (32 tuổi, quê Cao Bằng) về tội "Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi".

Cũng trong chiều nay, chia sẻ với PV mẹ bé Nguyễn Cao Gia Bảo (2 tuổi, trú tại phường Phúc Xuyên, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) cho biết, mặc dù việc bé Gia Bảo bị bắt cóc đến nay đã được 2 tháng nhưng gia đình vẫn chưa hết sợ hãi, rùng mình khi nhớ lại sự việc.

Đặc biệt, gia đình đi du lịch mọi người vẫn nhận ra cháu Bảo và gửi lời hỏi thăm. Cũng kể từ tháng 8 đến nay, gia đình không dám đưa cháu đến công viên Nguyễn Văn Cừ (TP Bắc Ninh) vui chơi.

Trước đó, chiều 21/8, Công an tỉnh Bắc Ninh nhận được tin báo của anh Nguyễn Văn Hưng (37 tuổi, ở phường Khúc Xuyên, TP Bắc Ninh) về việc con trai là cháu Nguyễn Cao Gia Bảo mất tích tại công viên Nguyễn Văn Cừ.

Đến 21h30 ngày 22/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh giải cứu cháu Gia Bảo tại nhà Bằng và bắt giữ Thu.

Tại cơ quan công an, Thu khai đã bỏ đi khỏi địa phương 2 năm nay. Đầu năm 2019, ả sinh con trai nhưng sau 1 tháng thì con bị ốm, chết.

Triệt phá đường dây mua bán số lô, đề giao dịch 5 tỷ đồng/ngày

Ngày 22/10, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, đơn vị cùng với Cục Cảnh sát Hình sự và một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an một số tỉnh triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lớn, bắt giữ 7 người.

Cụ thể, vào lúc 18h25 ngày 21/10, các lực lượng chức năng gồm hơn 100 cán bộ chiến sĩ bắt quả tang đường dây đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề qua mạng tại 7 địa điểm khác nhau.

Nhóm người bị bắt tại Thành phố Hà Giang gồm: Phạm Huy Hoàn (sinh năm 1980, trú tại Tổ 5, phường Quang Trung); Bùi Ngọc Tập (sinh năm 1989, trú tại Tổ 7, phường Ngọc Hà); Nguyễn Thị Miến (sinh năm 1967, trú tại Tổ 5, phường Trần Phú); Lê Ngọc Phương (sinh năm 1978, trú tại Tổ 20, phường Minh Khai); Trần Thị Bích Hường (sinh năm 1967, trú tại Tổ 2, phường Ngọc Hà).

Cùng thời điểm, các mũi trinh sát ập vào bắt quả tang Mai Mạnh Tùng (sinh năm 1987, trú tại Tổ 2, thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê) và Trương Thị Ánh Tuyết (sinh năm 1967, trú tại phường Phúc Thắng, Thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).

Bắt giam tài xế xe khách gây tai nạn làm 37 người thương vong

Ngày 22/10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với tài xế xe khách gây TNGT trên đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân làm 2 người chết, 35 người bị thương vào rạng sáng 15/10.

Tài xế tên Nguyễn Kim Giang (42 tuổi, quê huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên). Tài xế Giang bị khởi tố và bắt tạm giam về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, quy định tại điểm đ, khoản 2, điều 260 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra, khoảng 0h ngày 15/10, Nguyễn Kim Giang chạy xe khách BKS 93B-004.07 (trên xe có tổng cộng 53 người) trên đường dẫn phía Nam hầm Hải Vân (quận Liên Chiểu) hướng Bắc-Nam. Đến Km9 trên đường dẫn, Giang cho xe khách vượt bên trái một xe khách đi cùng chiều thì tông trực diện vào xe đầu kéo BKS 51C-907.23, rơ moóc BKS 51R-149.29 do tài xế Trương Minh Thìn (44 tuổi, trú huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) chạy hướng ngược lại.

Cú tông trực diện làm 2 người chết tại chỗ, 35 người bị thương. Tài xế Giang bị gãy xương gò má phải, vỡ xương hàm trái, chấn động não và chấn thương mắt phải. Theo cơ quan CSĐT, ông Giang đã có hành vi vi phạm “Đi không đúng phần đường quy định” nhưng không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ là nguyên nhân chính dẫn đến vụ tai nạn.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news