Tin mới

Tin tức thế giới 24h ngày 21/4: Tin nóng dịch Covid-19, tin Kim Jong-un

Thứ ba, 21/04/2020, 11:47 (GMT+7)

Cập nhật tin tức thế giới 24h mới nhất ngày 21/4: WHO thanh minh về dịch Covid-19, rộ tin Kim Jong-un phẫu thuật...

Số ca Covid-19 tử vong toàn cầu vượt 170.000

Tính đến cuối ngày 20/4, thế giới có hơn khoảng 2.481.040 ca mắc Covid-19 và 170.425 ca tử vong, trong đó có 646.774 trường hợp đã hồi phục. Mỹ vẫn là quốc gia tâm dịch của thế giới với hơn 42.000 người đã tử vong và hơn 784.000 người nhiễm virus. Singapore trở thành tâm dịch ở Đông Nam Á khi ghi nhận 1.426 ca nhiễm mới một ngày, nâng tổng số ca mắc Covid-19 lên 8.014.

WHO thanh minh về dịch Covid-19

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết cơ quan này không giấu giếm Mỹ bất cứ điều gì và họ đã cảnh báo về đại dịch Covid-19 ngay từ đầu. Ông Tedros cho biết nhân viên biệt phái của chính phủ Mỹ có trong WHO thì không gì có thể giấu được họ.

Các nhân viên y tế tại Tây Ban Nha dành một phút mặc niệm cho các nạn nhân Covid-19. Ảnh: AP

Cố vấn Nhà Trắng tố Trung Quốc trục lợi từ dịch Covid-19

Cố vấn của Tổng thống Donald Trump, Peter Navarro cáo buộc Trung Quốc giấu số liệu về virus corona để chạy đua có được vắc xin và coi đây là một cuộc đua kinh doanh. "Đó là một mục tiêu kinh doanh để họ có thể bán vắc xin cho thế giới", ông Navarro nói với Fox Business Network.

Covid-19 tấn công tất cả mạch máu trong cơ thể

Theo nghiên cứu mới của Thụy Sĩ, Covid-19 không chỉ tấn công phổi mà còn tấn công các mạch máu ở khắp nơi và dẫn đến suy đa tạng. Điều này lý giải tại sao những người hút thuốc hoặc có bệnh nền lại dễ mắc Covid-19 và có biến chứng nguy hiểm. Nó cũng là cơ sở để điều trị cho các bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Rộ tin đồn Kim Jong-un mới phẫu thuật, đang gặp nguy hiểm

Một tin thế giới 24h đáng chú ý là Mỹ và Hàn Quốc đang điều tra tin tình báo cho biết Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang gặp nguy hiểm sau một cuộc phẫu thuật. Có thể đây là lý do mà ông Kim Jong-un không tham dự các sự kiện mừng sinh nhật ông nội hôm 15/4. Đó là lần đầu tiên nhà lãnh đạo Triều Tiên vắng mặt tại sự kiện quan trọng kể từ khi lên nắm quyền.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Getty

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news