Tin mới

Tin tức thế giới 24h ngày 24/3: Dịch Covid-19 tăng tốc, Anh phong tỏa

Thứ ba, 24/03/2020, 12:17 (GMT+7)

Cập nhật tin thế giới 24h mới nhất ngày 24/3/2020: Dịch Covid-19 tăng tốc tại nhiều nước, Anh phong tỏa toàn quốc...

Dịch Covid-19 tăng tốc trên toàn thế giới

Tính đến 12h ngày 24/3/2020, thế giới ghi nhận 381.744 ca Covid-19 trong đó có 16.558 trường hợp tử  vong, 102.429 đã phục hồi. Italy hiện là nước chịu thiệt hại nặng nề nhất với 6.077 ca tử vong vì Covid-19.

Anh phong tỏa toàn quốc vì Covid-19

Thủ tướng Anh Boris Johnson.

Chính quyền Thủ tướng Boris Johnson đã ra lệnh cấm người dân ra đường để hạn chế dịch Covid-19 lây lan. Lệnh cấm sẽ có hiệu lực trong ít nhất 3 tuần. Đây là những biện pháp giới hạn nghiêm khắc nhất được áp dụng tại Anh kể từ sau Thế chiến II.

Mỹ ghi nhận hơn 10.000 ca Covid-19 trong một ngày

Ngày 23/4, Mỹ ghi nhận 10.168 ca nhiễm và 140 ca tử vong vì Covid-19 mới. Nhưng theo số liệu mới cập nhật, Mỹ đã thêm 2.411 ca nhiễm và 29 ca tử vong. Hiện tại, Mỹ có 46.145 ca nhiễm và 582 ca tử vong vì Covid-19.

Số ca Covid-19 mới tại Trung Quốc tăng gấp đôi

Hôm nay, số ca Covid-19 mới tại Trung Quốc là 78 ca, tăng gần gấp đôi so với những ngày trước. Đặc biệt, tỉnh Hồ Bắc phát hiện ca nhiễm đầu tiên sau 6 ngày không ghi nhận thêm ca nào. Điều này làm dấy lên lo ngại về một đợt bùng phát mới tại Trung Quốc.

Myanmar ghi nhận 2 ca Covid-19 đầu tiên

Hai người nhiễm Covid-19 đầu tiên tại Myanmar là hai người trở về từ Anh và Mỹ. Myanmar đã tiến hành đóng cửa trường học, rạp phim, quán karaoke, tiệm massage và đang tiến hành tìm kiếm những người đã tiếp xúc gần với 2 bệnh nhân trên.

Myanmar kiểm tra nhiệt độ của hành khách tại sân bay trong bối cảnh lo ngại dịch Covid-19 bùng phát. Ảnh: AFP

Brazil thêm gần 400 ca Covid-19 một ngày

Bộ Y tế Brazil đã báo cáo thêm gần 400 ca Covid-19 chỉ trong một ngày, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 1.891. Số ca tử vong tại nước này là 34. Thông báo được đưa ra sau khi Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro tuyên bố người dân đang bị các thống đốc và phần lớn truyền thông lừa gạt về Covid-19.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news