Tin mới

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất ngày 21/5/2019

Thứ ba, 21/05/2019, 11:24 (GMT+7)

Cập nhật tin tức thời sự 24h ngày 21/5/2019: Bảng lương chi tiết cán bộ, công chức từ 1/7/2019; Nữ giáo viên đánh học sinh tại Hải Phòng bị buộc thôi việc;...

Bảng lương chi tiết cán bộ, công chức từ 1/7/2019

Kể từ ngày 1/7/2019, mức lương của cán bộ, công chức sẽ được điều chỉnh lên đến 1,49 triệu đồng/tháng. Theo đó, mức lương của cán bộ, công chức năm 2019 cũng sẽ được điều chỉnh tăng tương ứng.

1. Công chức loại A3:

- Nhóm 1 (A3.1): Ngạch công chức bao gồm: Chuyên viên cao cấp, thanh tra viên cao cấp, kiểm soát viên cao cấp thuế, kiểm toán viên cao cấp, kiểm soát viên cao cấp ngân hàng, kiểm tra viên cao cấp hải quan, thẩm kế viên cao cấp, kiểm soát viên cao cấp thị trường

- Nhóm 2 (A3.2): Ngạch công chức bao gồm: kế toán viên cao cấp, kiểm dịch viên cao cấp động - thực vật

Ảnh minh họa

2. Công chức loại A2:

- Nhóm 1 (A2.1): Ngạch công chức gồm: Chuyên viên chính, chấp hành viên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thanh tra viên chính, kiểm soát viên chính thuế, kiểm toán viên chính,kiểm soát viên chính ngân hàng, kiểm tra viên chính hải quan, thẩm kế viên chính, kiểm soát viên chính thị trường

- Nhóm 2 (A2.2): Ngạch công chức gồm: Kế toán viên chính, kiểm dịch viên chính động - thực vật, kiểm soát viên chính đê điều (*)

3. Công chức loại A1: Ngạch công chức gồm chuyên viên, chấp hành viên quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, công chứng viên, thanh tra viên, kế toán viên, kiểm soát viên thuế, kiểm toán viên, kiểm soát viên ngân hàng, kiểm tra viên hải quan, kiểm dịch viên động- thực vật, kiểm lâm viên chính, kiểm soát viên đê điều, thẩm kế viên, kiểm soát viên thị trường

4. Công chức loại Ao: áp dụng đối với các ngạch công chức yêu cầu trình độ đào tạo cao đẳng (hoặc cử nhân cao đẳng), các Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý ngạch công chức chuyên ngành đề nghị Bộ Nội vụ ban hành chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch và hướng dẫn xếp lương cho phù hợp (công chức loại A0 khi có đủ điều kiện được thi nâng ngạch lên công chức loại A2 nhóm 2 trong cùng ngành chuyên môn)...

Công an Thanh Hóa xác minh vụ việc bé trai bị cha dượng đánh dã man

Tối ngày 19/5, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một bé trai khoảng 8-10 tuổi với vết thương tím tái lằn khắp cơ thể.

Bé trai nghi bị cha dượng bạo hành. Ảnh FB

Nội dung từ bài viết cho biết, sự việc xảy ra với cháu H. (ở huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) bị bố dượng đánh không thương tiếc vì cháu đi đá bóng về mà không nấu cơm cho bố mẹ. Khi vừa đến nhà, anh Kh. (là bố dượng) đã dùng gậy để sẵn đánh đập cháu dã man. Ngay sau khi thông tin xuất hiện, dư luận đã vô cùng bức xúc và phẫn nộ với hành động của cha dượng.

Trao đổi với PV Sài Gòn Giải Phóng, Thượng tá Nguyễn Văn Quyền cho biết thêm, ngay sau khi nhận được thông tin lan truyền trên mạng xã hội về vụ việc được cho là xảy ra trên địa bàn, công an huyện đã về các địa phương xác minh, đồng thời yêu cầu công an các xã báo cáo.

Đôi nam nữ rủ nhau vào nhà nghỉ uống thuốc sâu tự tử

Sáng 21/5, Công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết vẫn đang tiến hành điều tra vụ việc một đôi nam nữ vào nhà nghỉ uống thuốc trừ sâu khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, sáng 20/5, anh Đ.T (sinh năm 1973; trú tại xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn) cùng chị N.T.X.T (sinh năm 1982; trú tại xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh quảng Ngãi) đến một nhà nghỉ ở thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) để thuê phòng nghỉ lại. Đến khoảng 16h cùng ngày, anh Đ.T chạy ra ngoài với dấu hiệu bị ngộ độc . Đồng thời, thông báo với chủ nhà nghỉ là chị N.T.X.T đã chết trong phòng. Ngay lập tức, chủ nhà nghỉ đã thông báo với lực lượng chức năng điều tra vụ việc đồng thời đưa Đ.T đến bệnh viện cấp cứu.

Được biết, chị N.T.X.T trước kia đã có chồng và 2 con, năm 2016, chị N.T.X.T ly hôn và quen biết với anh Đ. T.  Nguyên nhân ban đầu được xác định do Đ.T và X.T xảy ra mâu thuẫn nên cả 2 cùng uống thuốc trừ sâu tự tử. Chị N.T.X.T được cho là chết ngay sau khi uống thuốc trừ sâu còn Đ.T. không chết đến chiều thì chạy xuống báo cho chủ nhà nghỉ.

Chủ shop quần áo đánh chị lao công đã đến tận nhà xin lỗi

Chiều ngày 20/5, chị T.T.Y.L. (SN 1993), chủ cửa hàng bán quần áo trên đường Nguyễn Trãi, TP Đông Hà (Quảng Trị) đã cùng người thân đến nhà riêng chị Dương Hoa (SN 1972), công nhân Công ty CP Môi trường và Đô thị TP Đông Hà để nói lời xin lỗi.

Được biết, chị L. chính là người có hành vi tấn công chị Hoa khi bị chị Hoa nhắc nhở về việc xả rác bừa bãi.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh nữ lao công bị một Phụ nữ trẻ dùng tay đánh vào đầu, xô đẩy rồi chỉ tay vào mặt. Điều đáng nói là thời điểm xảy ra vụ việc  trên mặt đường xuất hiện nhiều bao rác.

Ngay sau khi vụ việc được đăng tải trên mạng xã hội, nhiều người bất bình trước hành vi của chủ cửa hàng quần áo này.

Theo lời trần tình của chị Hoa, vào 15h ngày 19/5, chị quét rác ở đoạn đường Nguyễn Trãi. Khi đã dọn sạch đoạn đường qua shop bán quần áo thì chủ cửa hàng này lại ném rác tứ tung. Thấy thế, chị Hoa đã lên tiếng nhắc nhờ thì giữa 2 người xảy ra xích mích. Điều đáng nói là khi chị Hoa đi thì chủ cửa hàng này lại ném rác tứ tung trên đường khiến hai người xảy ra to tiếng, rồi dẫn đến xô xát.

Nữ giáo viên đánh học sinh tại Hải Phòng bị buộc thôi việc

Ngày 20/5, UBND quận Hồng Bàng (Hải Phòng) cho biết, Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng vừa ký quyết định kỷ luật với hình thức "buộc thôi việc” đối với giáo viên Nguyễn Thị Thu Trang vì hành vi đánh học sinh.

Trước đó, sáng 8/5, trong giờ kiểm tra của lớp 2A7, cô giáo Trang thực hiện nhiệm vụ giám sát, đã có hành vi đánh nhiều học sinh, trong đó có em Hoàng Gia Đức bị đánh nhiều lần khiến mặt em tấy đỏ, cẳng chân nhiều vết bầm.

 

Nữ giáo viên Nguyễn Thị Thu Trang. Ảnh: Trí thức trẻ

Quyết định nêu rõ: Giáo viên Nguyễn Thị Thu Trang không chỉ đánh học sinh Hoàng Gia Đức nhiều lần mà còn đánh nhiều học sinh khác.

Hành động của giáo viên Trang mang tính bạo lực, bạo hành, xâm phạm thân thể và tinh thần học sinh, vi phạm quy chế chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm và vi phạm đạo đức nhà giáo, gây ra hậu quả nghiêm trọng, tạo dư luận xấu trong xã hội, làm ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của nhà trường, quận, thành phố, ngành giáo dục và truyền thống đạo đức nhà giáo.

Sau khi sự việc xảy ra, bản thân giáo viên này không chủ động đến thăm hỏi sức khỏe, xin lỗi phụ huynh và học sinh Hoàng Gia Đức. Vì vậy, việc xử lý kỷ luật giáo viên Nguyễn Thị Thu Trang với hình thức “cảnh cáo” chưa đúng tính chất, mức độ vi phạm và không đủ tính răn đe.

UBND quận Hồng Bàng chỉ đạo Phòng Nội vụ quận hướng tham mưu cho quận tổ chức kiểm điểm tập thể Ban giám hiệu và cá nhân Hiệu trưởng trường Tiểu học Quán Toan theo quy định. Chỉ đạo Ban giám hiệu trường phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức buổi họp công khai xin lỗi phụ huynh, học sinh lớp 2A7, đồng thời tổ chức rút kinh nghiệm toàn trường.

UBND quận Hồng Bàng cũng yêu cầu Phòng GD&ĐT tổ chức đối với đội ngũ giáo viên trong toàn quận, tiếp tục quán triệt các cấp học chú trọng phòng chống bạo lực học đường.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news