Tin mới

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất ngày 24/1/2019

Thứ năm, 24/01/2019, 10:43 (GMT+7)

Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 24/1/2019: Nam thanh niên bật lửa soi bình giữa cây xăng, lửa bén, xe cháy rụi; Chính quyền giải thích vụ khen thưởng 15.000 đồng cho người hiến đất;..

Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 24/1/2019: Nam thanh niên bật lửa soi bình giữa cây xăng, lửa bén, xe cháy rụi; Chính quyền giải thích vụ khen thưởng 15.000 đồng cho người hiến đất;..

Nam thanh niên bật lửa soi bình giữa cây xăng, lửa bén, xe cháy rụi

Sau khi mua xăng tại cây xăng trên đường Hà Huy Tập (Hà Nội), nam thanh niên đã dùng bật lửa để sát miệng bình xăng. Ngọn lửa nhanh chóng bén vào bên trong bình.Nam thanh niên dùng miệng thổi không được đã đậy yên xe lại và dắt xe đi. Khi nhận thấy có sự cố, một nhân viên và một vị khách khác đã cùng kéo chiếc xe ra xa. Ngọn lửa sau đó được dập tắt bằng bình cứu hỏa. Sự việc không gây thiệt hại về người, chiếc xe máy hư hỏng nặng.

Ảnh cắt từ clip

Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 24/1/2019: Nam thanh niên bật lửa soi bình giữa cây xăng, lửa bén, xe cháy rụi; Chính quyền giải thích vụ khen thưởng 15.000 đồng cho người hiến đất;..

Liên quan đến vụ việc ông Lê Kim Hạp ở tổ Đàng Bộ, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) được thưởng 15.000 đồng vì tự nguyện hiến đất, lãnh đạo huyện cho biết, việc khen thưởng dựa theo quyết định 5365 của UBND huyện Bắc Trà My. Các hộ được khen thưởng là có đất bị thu hồi và chấp hành tốt chủ trương, bàn giao mặt bằng đúng quy định. Theo ông Tú, tiền thưởng bằng tỷ lệ 5% số tiền người dân được nhận bồi thường. Hộ nào được bồi thường ít thì khen thưởng ít và ngược lại.

Ông Thái Hoàng Vũ, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, khẳng định việc Trung tâm Phát triển quỹ đất khen thưởng các hộ dân thực hiện tốt việc bàn giao mặt bằng là đúng.

Ảnh FB

3 bé có cha mẹ chết dưới bánh container được tặng 2 căn hộ

Tối 22/1, ông Giang Quốc Dũng, Đại diện Tổng Công ty Becamex IDC (Bình Dương) gọi điện cho phóng viên thông báo Becamex IDC quyết định tặng 2 căn hộ ở khu vực TP. Mới Bình Dương để người thân hai bên nội ngoại có thể sống gần nhau, cùng chăm sóc 3 đứa trẻ vừa mất cả cha lẫn mẹ sau vụ tai nạn với xe container tại xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
Đặc biệt, cả 3 cháu bé này (từ 2 tuổi đến 6 tuổi) ngay tức khắc được nhận vào và miễn phí học phí suốt từ mầm non đến năm lớp 12 tại hệ thống trường Ngô Thời Nhiệm (thuộc Becamex IDC).

Ba căn nhà ở Hà Tĩnh bị thiêu rụi trong đêm

Vào lúc 23h30 ngày 23/1, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại nhà một nhà dân ở xóm Hà Chua, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh). Sau đó, ngọn lửa tiếp tục cháy lan sang các nhà dân bên cạnh. Nhận tin báo, Công an huyện Hương Sơn và các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường cùng người dân triển khai các biện pháp dập lửa. Vụ cháy khiến 3 nhà dân liền kề bị thiêu rụi hoàn toàn, nhiều nhà dân khác bị ảnh hưởng, chưa thể thống kê con số thiệt hại.

Thượng tá quân đội và vợ tự tử

Ngày 23/1, một lãnh đạo Quân Khu 9 xác nhận với Tuổi Trẻ Online vụ việc thượng tá L.C.T. – Phó chủ nhiệm Cục Kỹ thuật Quân khu 9 treo cổ tự tử tại trụ sở cơ quan này (Q.Bình Thuỷ, TP Cần Thơ) vào ngày 20/1. Lãnh đạo này cũng cho biết, vợ thượng tá T. cũng treo cổ tự tử sau khi biết chồng mình quyên sinh.

Được biết, vợ thượng tá T. có vay nợ nần tín dụng đen của nhiều người bên ngoài xã hội với số tiền lên đến hàng tỉ đồng. Do mất khả năng chi trả và buồn phiền nên thượng tá T. đã quẫn trí tìm đến cái chết.

Vợ thượng tá T. sau khi biết chồng mình tự tử nên cũng tìm đến một nhà trọ để treo cổ tự tử theo.

Hà Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news