Tin mới

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất ngày 3/7/2019

Thứ tư, 03/07/2019, 11:13 (GMT+7)

Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất ngày 3/7/2019: Bão số 2 giật cấp 10 đổ bộ vào Quảng Ninh, Thông tin mới vụ bé sơ sinh tử vong với vết cắt ở cổ...

Bão số 2 giật cấp 10 đổ bộ vào Quảng Ninh, Nam Định

Khoảng 4h sáng nay, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc; 110,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách đất liền các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 410km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng tâm bão giật cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Ảnh minh họa

Trong vòng 24h tới, bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 -15km và tiếp tục có khả năng mạnh thêm. Dự báo vào khoảng 4h sáng mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 107,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh Quảng Ninh - Ninh Bình. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Trên đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình đêm nay có gió giật mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, gần sáng và ngày mai có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 7-8, giật cấp 11.

TP HCM chính thức công bố điểm chuẩn vào lớp 10

Sáng nay, Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức buổi họp thống nhất điểm chuẩn lớp 10 với hiệu trưởng các trường THPT. Theo đó, ngay sau khi kết thúc cuộc họp này, Sở đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 từng trường cụ thể.

TP HCM chính thức công bố điểm thi vào lớp 10. Ảnh minh họa

Theo đó, Sở GD&ĐT TP HCM cho biết, trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay, 112 trường THPT công lập tại TP HCM tuyển 67.299 chỉ tiêu vào lớp 10, trong khi tổng số thí sinh dự thi là 80.327 em. Nhìn vào phổ điểm mà Sở GD-ĐT TP HCM đã công bố trước đó, có thể dự đoán điểm chuẩn lớp 10 năm nay sẽ giảm so với năm học trước.

Luật sư Trần Vũ Hải bị tạm hoãn xuất cảnh và cấm đi khỏi nơi cư trú

Ngày 2/7, Bộ Công an cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án "Trốn thuế" quy định tại điều 161 Bộ Luật hình sự năm 1999, sửa đổi - bổ sung năm 2009. Đồng thời đơn vị này cũng khởi tố bị can đối với ông Trần Vũ Hải và bà Ngô Tuyết Phương (vợ ông Hải) để điều tra hành vi trốn thuế.

Luật sư Trần Vũ Hải. Ảnh internet

Cùng ngày công an tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc; áp dụng các biện pháp ngăn chặn "tạm hoãn xuất cảnh", "cấm đi khỏi nơi cư trú" đối với bị can Trần Vũ Hải và Ngô Tuyết Phương.  Ngoài ra, công an cũng đã thực hiện lệnh khám xét văn phòng luật sư Trần Vũ Hải trên đường Nguyễn Thái Học (quận Đống Đa, TP Hà Nội) và thu giữ nhiều tài liệu.

Tạm dừng tìm kiếm 9 ngư dân mất tích do bão số 2

Chiều 2/7, ông Nguyễn Anh Vũ - Giám đốc Trung tâm Tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết, do tình hình thời tiết trên biển diễn biến phức tạp, áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão nên các phương tiện tìm kiếm 9 thuyền viên mất tích của tàu NA 958899 TS đã tạm thời được di dời về nơi trú ẩn an toàn.

Theo ông Vũ, trong ngày 2/7, lực lượng tìm kiếm tại hiện trường đã tích cực, quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm cứu nạn 9 thuyền viên mất tích.

Thông tin mới vụ bé sơ sinh tử vong với vết cắt ở cổ

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Tĩnh, lúc 18h35 ngày 30/6, cổ tử cung sản phụ mở hết; ối vỡ, nước ối có màu xanh; đầu trẻ lọt, nữ hộ sinh tiến hành đỡ đẻ ngôi đầu nhưng thế không xoay; ngay sau đó báo cáo trực lãnh đạo và bác sĩ chuyên khoa sản trực thường trú đến xử trí. Đến 19h6 phút, bác sĩ Nguyễn Minh Đức xuống đỡ đẻ ngôi đầu, kéo đầu trẻ ra thì đầu bị đứt lìa, phần da nổi phỏng nước, lầy da, các phần chi tím. Chẩn đoán sau khi sinh: Thai 35 tuần chết lưu trên 7 ngày.

Bệnh viện ĐK huyện Đức Thọ - nơi xảy ra vụ việc. Ảnh internet

Sau khi sự cố xảy ra, bệnh viện đã họp hội đồng chuyên môn và kíp trực để có đánh giá ban đầu về vụ việc; tiến hành niêm phong hồ sơ bệnh án của sản phụ Nguyễn Thị Tình; tạm đình chỉ công tác đối với kíp trực. Theo bệnh viện thì việc thăm khám, theo dõi, chăm sóc của kíp trực không đúng quy trình của Bộ Y tế dẫn đến việc không phát hiện thai chết lưu trước khi vào viện. Bác sĩ trực không chỉ định siêu âm thai dẫn đến không chẩn đoán được tình trạng của thai nhi. Hộ sinh không thực hiện đúng quy trình kỹ thuật theo dõi chuyển dạ và đỡ đẻ thai lưu, tình trạng thai nhi sau khi sổ: Hình ảnh của thai chết lưu trên 7 ngày.

Sở Y tế yêu cầu Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ, tiếp tục thực hiện tốt việc chăm sóc, theo dõi, điều trị, miễn toàn bộ viện phí cho sản phụ trong thời gian điều trị tại bệnh viện; động viên, chia sẻ với gia đình sản phụ; cung cấp thông tin trung thực, chính xác tới cơ quan truyền thông. Bên cạnh đó, bệnh viện phải khẩn trương làm rõ trách nhiệm, xử lý các cá nhân liên quan; báo cáo về Sở Y tế trước ngày 12/7/2019..

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news