Tin mới

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất ngày 8/5/2019

Thứ tư, 08/05/2019, 10:19 (GMT+7)

Cập nhật tin tức thời sự 24h ngày 8/5/2019: 'Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ sớm xuất hiện làm việc'; Sở GD&ĐT Phú Thọ báo cáo thông tin nam sinh nghi làm 4 bạn có bầu.

Ông Nguyễn Thiện Nhân: 'Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ sớm xuất hiện làm việc'

Trong buổi tiếp xúc cử tri đơn vị số 1 Đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM trước kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XI chiều ngày 7/5, trả lời câu hỏi của cử tri quận 3 về sức khỏe của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho biết, Tổng bí thư, Chủ tịch nước bị mệt nhưng sức khỏe đang tiến triển ngày càng tốt lên.

"Chúng ta cũng biết là, liên quan đến sức khỏe mỗi người có một tốc độ, mức độ hoàn thiện khác nhau nên chúng ta chưa thể tự đưa ra thời hạn được. Tôi tin là các đồng chí sẽ sớm thấy Tổng bí thư, Chủ tịch nước xuất hiện và làm việc", Vnexpress dẫn lời ông Nhân nói.

Ông Nguyễn Thiện Nhân -  Bí thư Thành ủy TP HCM. Ảnh internet

Trước đó Bộ Ngoại giao trả lời phóng viên quốc tế, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khi đi tiếp xúc cử tri ở Cần Thơ đều nói rằng "Tổng bí thư sẽ sớm trở lại làm việc". Tuy nhiên, trong lễ tang Đại tướng Lê Đức Anh, dù là trưởng ban lễ tang nhưng Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng không xuất hiện. Do vậy, trong buổi tiếp xúc cử tri, cử tri Lê Thanh Tùng (ngụ quận 3) đã đặt câu hỏi liên quan đến vấn đề sức khỏe của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi lời mời Quốc vương và Hoàng hậu Thụy Điển thăm Việt Nam

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã chuyển lời hỏi thăm và lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến Quốc vương và Hoàng hậu thăm Việt Nam. Theo đó, nhận mời này, công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Désiree và phu quân sang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 6 đến 8/5.

Thông cáo từ Bộ Ngoại giao cho biết, sau lễ đón hôm 6/5, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tiến hành hội đàm với công chúa Victoria, trong đó bà nhiệt liệt chào mừng công chúa, phu quân cùng đoàn đại biểu cấp cao Thụy Điển thăm chính thức Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh hội đàm với Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree. Ảnh: TTXVN

Tại hội đàm, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Công chúa Victoria đánh giá cao những tình cảm tốt đẹp mà nhân dân hai nước dành cho nhau trong suốt nửa thế kỷ qua. Hai bên thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, rà soát hợp tác trong nhiều lĩnh vực, trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam - Thụy Điển thời gian tới, khẳng định quyết tâm đưa quan hệ hợp tác song phương đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh bày tỏ sự cảm ơn và đề nghị phía Thụy Điển tiếp tục quan tâm, tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Điển sinh sống, làm ăn và hòa nhập với xã hội sở tại, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước.

Tối cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng phu quân đã chủ trì chiêu đãi Công chúa Victoria Ingrid Alice Desiree và Phu quân cùng đoàn đại biểu cấp cao Thụy Điển.

Sở GD&ĐT Phú Thọ báo cáo thông tin vụ nam sinh bị đồn làm 4 bạn gái mang thai

Sở GD&ĐT Phú Thọ vừa có công văn số 569/SGD7ĐT- GDTrH ngày 7/5, gửi Bộ GD&ĐT về thông tin nam sinh trường THPT Phong Châu bị đồn làm nhiều nữ sinh mang thai trên mạng xã hội.

Theo báo cáo, ngày 6/5, sở GD&ĐT Phú Thọ nhận được thông tin trên mạng xã hội đưa tin 1 học sinh nam trường THPT Phong Châu (huyện Lâm Thao) làm 4 nữ sinh mang thai. Sau khi nhận được thông tin trên, sở GĐ&DT đã cử đoàn công tác về trường THPT Phong Châu làm việc với lãnh đạo trường, Bí thư Đoàn trường và giáo viên chủ nhiệm lớp 10A.

Trường THPT Phong Châu, Phú Thọ. Ảnh: Giáo dục thời đại

Báo cáo của lãnh đạo nhà trường cho biết, khi có thông tin dư luận em Bùi T.Đ. (SN 2003 là học sinh lớp 10A) có quan hệ nam nữ làm cho học sinh nữ mang thai, Ban Giám Hiệu nhà trường đã yêu cầu giáo viên chủ nhiệm làm việc trực tiếp với gia đình học sinh Đ.

Gia đình khẳng định không có chuyện em B.T.Đ. làm cho nhiều nữ sinh mang thai như tin đồn. Gia đình sẽ có trách nhiệm tìm hiểu và xác minh thông tin đồn đoán, đồng thời muốn nhà trường, giáo viên chủ nhiệm cùng theo dõi, quan tâm giúp đỡ để nam sinh ổn định tâm lý, tiếp tục theo học. Đến ngày 7/5, học sinh B.T.Đ. vẫn đi học bình thường.

Tại buổi làm việc, sở GD&ĐT đã chỉ đạo nhà trường báo cáo sự việc với UBND huyện Lâm Thao để UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc, xác minh tin đồn trên mạng xã hội. Phối hợp chặt chẽ với cơ quạn chức năng để xác minh thông tin, phối hợp với gia đình học sinh Bùi T. Đ., để nắm bắt tình, kịp thời ổn định tâm lý cho học sinh.

Tắm sông Đồng Nai, hai học sinh chết đuối thương tâm

Ngày 7/5, tại tỉnh Bình Dương xảy ra vụ học sinh tắm sông bị Đuối nước thương tâm khiến 2 em mất tích.

Theo đó vào khoảng 16h chiều cùng ngày có 5 học sinh tại một trường THCS trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên cùng nhau ra sông Đồng Nai đoạn chảy qua xã Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương tắm. Do không biết bơi nên 2 em học sinh bị đuối nước. Nhận được tin báo lực lượng cứu nạn cứu hộ tỉnh Bình Dương đã điều người nhái đến lặn tìm 2 học sinh mất tích.Đến 18h cùng ngày lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã vớt được 2 học sinh tắm sông bị mất tích.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news