Tin mới

Tin tức thời sự pháp luật 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay ngày 12/7/2019

Thứ sáu, 12/07/2019, 14:23 (GMT+7)

Cập nhật tin tức pháp luật 24h nóng nhất, mới nhất ngày 12/7/2019: Thiếu nữ bị tiến sĩ Phật học cưỡng bức kể lại giây phút kinh hoàng

Thiếu nữ bị tiến sĩ Phật học cưỡng bức kể lại giây phút kinh hoàng

Sáng 11/7, theo nguồn tin của Tuổi trẻ, Zing.vn xác nhận, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Huỳnh Minh Toàn ((42 tuổi, quê quán xã Tịnh Thới, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp, tiến sĩ phật học, pháp danh Thích Phước Hoàng) về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo tường trình của N. (SN 2005, quê ở tỉnh Lâm Đồng), trong lúc nghỉ hè đã lên ở với mẹ ruột ở TP.HCM và được gia đình gửi vào tịnh tâm ở một ngôi chùa gần nhà và gặp ông Toàn.

Sáng 27/6, ông Toàn tìm đến, xin mẹ ruột cho N. đi chùa ở TP.HCM. Tuy nhiên, thầy Toàn chở em N. xuống Cần Thơ đi tham quan nhiều nơi. Khoảng 1h30 ngày 28/6, Toàn đưa bé gái đến nhà nghỉ trên đường 3-2, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ thuê phòng nghỉ giờ.

Sau khi nhận phòng, Toàn bảo N. đi tắm, vệ sinh cá nhân sau đó sờ soạng rồi cưỡng hiếp. N. cho biết đã dùng hết sức lực để chống cự nhưng không thoát được cơn thú tính của người đàn ông 42 tuổi. Nạn nhân bị Toàn bịt miệng để thỏa mãn dục vọng.

Đến khoảng 2 tiếng sau, Toàn cùng bé gái xuống quầy lễ tân trả phòng. Lúc này, N. nói mình vừa bị hiếp dâm nên Toàn dịnh bỏ chạy thì bị nhân viên nhà nghỉ giữ lại báo cơ quan công an và bắt giữ Toàn.

Trích xuất hình ảnh camera nhà nghỉ cho thấy, thời điểm xảy ra sự việc, Toàn mặc áo thun, đội mũ dẫn theo bé gái vào thuê phòng. Người đàn ông này nhận phòng 104 vào lúc 1h30 sáng 28/6. Sau 2 giờ, đối tượng dẫn bé gái xuống trả phòng, thanh toán 120.000 đồng.

Gia đình nữ nhân viên cây xăng bị đâm chết nói gì?

Nạn nhân là chị Trần Thị Phượng (37 tuổi, trú xã Quỳnh Giang) bị sát hại vào rạng sáng ngày 10/7 khi đang ngủ ở ngoài hành lang cây xăng Quỳnh Giang.

Trao đổi với báo Đất Việt, chị T.T.N (trú tại xóm 6, xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, em chồng nạn nhân) cho biết, gia đình chị mới tổ chức mai táng cho chị Trần Thị Phượng (37 tuổi, trú tại xóm 6) xong.

Về thông tin Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Lưu công bố hình ảnh đối tượng được trích xuất từ camera an ninh của cửa hàng xăng Quỳnh Giang, chị N cho biết: "Nhìn dáng dấp  đối tượng, gia đình tôi thấy người này rất lạ nên cũng không nghi ngờ đó là ai.

Hiện tại chúng tôi cũng không biết, chị Phượng bị đâm chết như vậy là vì lý do gì, việc này có lẽ phải chờ cơ quan công an vào cuộc điều tra làm rõ mới biết được".

Thanh niên bán vé số bị đâm tử vong vì mâu thuẫn qua facebook

Ngày 12/7, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS) - Công an tỉnh Gia Lai cho biết, liên quan đến việc thanh niên bán vé số bị đâm tử vong vào ngày hôm trước, đơn vị đang tiến hành tạm giữ 8 đối tượng để điều tra về hành vi Giết người.

Danh tính các đối tượng gồm: Nguyễn Hữu Tín, Trần Bảo Toàn, Huỳnh Gia Bảo, Phạm Văn Trường (cùng SN 2004, trú tại TP Pleiku), Nguyễn Thành Quý, Võ Cao Cường (cùng SN 2003, trú tại TP.Pleiku), Nguyễn Hoàng Thanh (SN 2005) và Nguyễn Văn Như (SN 2002, trú tại thị trấn Quảng Phú, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, giữa Toàn và nạn nhân Đào Nhật Phi (SN 1999, trú tại phường Phù Đổng, TP.Pleiku) đã xảy ra mâu thuẫn thông qua mạng xã hội Facebook.

Chiều ngày 10/7, Toàn và anh Phi đã nhắn tin, thách thức nhau qua facebook rồi hẹn nhau đến hẻm 22, đường Ngô Gia Khảm để giải quyết mâu thuẫn.

Đến khoảng 22h ngày 10/7, Toàn rủ Quý cùng 6 đối tượng trên đi gặp Phi. Cả nhóm 8 thanh niên này đi trên 3 xe máy, cầm theo 3 chiếc mã tấu cùng 1 con dao. Khi đến đoạn đường Bà Triệu, cả nhóm thấy anh Phi đang đứng chơi với bạn nên dừng xe, cầm dao đuổi chém anh Phi.

Nạn nhân Phi bỏ chạy được khoảng 200m, đến trước số nhà 18 Nguyễn Viết Xuân thuộc tổ 1, phường Hội Phú, TP Pleiku thì ngã gục và tử vong với nhiều vết thương. Được biết, nạn nhân Phi có hoàn cảnh khó khăn, thường xuyên bán vé số để mưu sinh.

TP.HCM: Tài xế Grab bị cướp cứa cổ, đổ gục xuống đường

Theo tin tức từ báo Pháp luật TP.HCM và Công an TP.HCM, vụ việc xảy ra vào lúc 18h15 phút tối 10/7. Khi đó, anh Đinh Hoàng Mỹ (46 tuổi, quê Phú Yên, hành nghề tài xế GrabBike) chạy xe máy trên đường Nguyễn Tri Phương (thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương), có một nam thanh niên gọi lại, yêu cầu chở đến khu công nghiệp Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM.

Khi đến khu đất trống thuộc khu phố 1, phường Bình Chiểu, thanh niên dùng dao đặt vào cổ tài xế uy hiếp. Nạn nhân chống trả và tìm cách thoát ra thì bị tên cướp cứa dao vào cổ. Ông M. bị thương, mất máu gục xuống đường. Nam thanh niên nhanh chóng cướp chiếc xe máy hiệu Sirius màu đỏ trắng BS: 78L1-100.35 và một bóp tiền nhưng chưa rõ là bao nhiêu tháo rồi chạy hướng về Bình Dương.

Anh Mỹ may mắn được người dân phát hiện kịp thời, đưa đến bệnh viện cấp cứu với vết thương dài ở vùng cổ, mất máu rất nhiều. Qua chẩn đoán, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị vết đứt dài gần 20cm từ vùng cổ phải kéo đến sau ót, đứt cơ cổ. Tuy nhiên may mắn vết đâm không làm tổn hại các mạch máu lớn cũng như bệnh nhân được đưa đến kịp thời. Đến chiều 11/7, anh Mỹ đã được bác sĩ cứu chữa, khâu vết thương, tính mạng đã qua khỏi cơn nguy kịch.

Đà Nẵng: Khen thưởng Công an thành phố phá thành công 2 chuyên án ma túy

Sáng ngày 12/7, tại Hội trường Công an Thành phố Đà Nẵng, ông Nguyễn Trung Chinh – Phó Chủ tịch UBND TP trao thưởng 60 triệu đồng cho Công an thành phố đã có thành tích phá 2 chuyên án ma túy lớn.

Phát biểu tại buổi khen thưởng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã biểu dương lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP về tinh thần, trách nhiệm, kịp thời phá thành công 2 chuyên án ma túy, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo niềm tin trong nhân dân.

Theo Công an TP Đà Nẵng, chỉ trong 6 ngày, công an TP đã triệt phá thành công 2 chuyên án, bắt giữ và khởi tố 6 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Thu giữ 1.835 gam ma túy đá, 1.218 viên thuốc lắc.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh trao thưởng 60 triệu đồng cho lực lượng CSMT CATP vì thành tích phá thành công 2 chuyên án ma túy lớn.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news