Tin mới

Tin tức thời sự pháp luật 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 22/11/2019

Thứ sáu, 22/11/2019, 13:37 (GMT+7)

Tin tức thời sự pháp luật 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 22/11/2019: 17 ngày truy bắt kẻ đốt đài truyền thanh huyện ở Đồng Nai để phi tang tài liệu.

17 ngày truy bắt kẻ đốt đài truyền thanh huyện ở Đồng Nai để phi tang tài liệu

Ngày 22/11, Công an huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ Phạm Xuân Chiến (36 tuổi, ngụ xã Xuân Thành, huyện Xuân Lộc) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và liên quan đến vụ cháy tại đài truyền thanh huyện.

Theo điều tra ban đầu, ngày 24/10, Công an huyện nhận tin báo cháy tại lầu 1, trụ sở Đài Truyền thanh huyện Xuân Lộc, nơi làm việc tạm thời của bộ phận Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Xuân Lộc (do trụ sở UBND huyện Xuân Lộc đang sửa chữa).

Cơ quan chức năng nhận định vụ cháy là do có kẻ xấu tác động nên công an phối hợp cùng các cơ quan Viện Kiểm sát, Phòng Kỹ thuật hình sự; Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập vật chứng, mẫu vật để phục vụ công tác điều tra.

Sáng 11/11/2019, Tổ trinh sát điều tra đặc biệt Công an huyện Xuân Lộc phối hợp với cùng cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y bắt giữ được đối tượng Chiến, khi y đang lẩn trốn tại cửa khẩu quốc tế Bờ Y thuộc địa bàn Thôn Lệch, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Khi bị bắt, đối tượng khai nhận đang tìm đường lẩn trốn qua Lào.

Gửi ảnh 'nóng' cho bạn trai quen qua mạng, nữ sinh lớp 11 bị ép làm nô lệ tình dục

Theo tin tức trên Zing.vn, VietNamNet, ngày 21/11, VKSND thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk ra cáo trạng truy tố Nguyễn Thanh Liêm (22 tuổi, quê Quảng Ngãi) về tội Cưỡng dâm.

Cáo trạng vụ án cho biết, khoảng tháng 8/2018, thông qua mạng xã hội, Liêm kết bạn và làm quen với T.T.V. (SN 2002, trú tại thị xã Buôn Hồ, tên nạn nhân đã thay đổi, đang là học sinh lớp 11). Sau một thời gian quen biết, Liêm đề nghị V. gửi cho mình một tấm ảnh khỏa thân qua Facebook.

Lúc đầu, V. không đồng ý, nhưng sau nhiều lần bị Liêm dụ dỗ, nữ sinh này đã đồng ý tự chụp một tấm ảnh khỏa thân của mình gửi cho Liêm.

Gã trai gọi điện, nhắn tin đe dọa nữ sinh V. phải cho quan hệ tình dục nếu không sẽ đăng tải hình ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội. Lo sợ, V. đã đồng ý gặp Liêm theo yêu cầu.

Tại đây, nam thanh niên đề nghị quan hệ tình dục, V. không đồng ý thì bị Liêm đe dọa, cưỡng ép thực hiện hành vi giao cấu. Sau đó, vào các ngày 23/3 và 30/4, Liêm lại bắt xe lên thị xã Buôn Hồ thuê nhà nghỉ rồi hẹn V. đến để quan hệ tình dục.

Đến ngày 1/6, Liêm lại bắt xe lên TP Buôn Ma Thuột rồi gọi điện hẹn gặp V. với mục đích quan hệ tình dục. Do không chịu được hành vi đe dọa của Liêm, nữ sinh đã làm đơn tố giác đến Công an TP Buôn Ma Thuột.

Khi Liêm vừa đến bến xe liên tỉnh Đắk Lắk, Công an đã yêu cầu về trụ sở làm việc.

Mang dao từ Lâm Đồng qua Đắk Lắk đâm chết người

Ngày 21/11, VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn huyện Lắk (tỉnh Đắk Lắk) vừa xảy ra một vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên khiến 1 nạn nhân bị đâm tử vong. Nạn nhân tử vong là Vũ Ngọc Hiển (SN 2000, trú tại xã Krông Nô, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk).

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 18/11/2019, do có mâu thuẫn từ trước nên Trần Quốc Bảo (SN 1998, trú tại xã Đạ Rsal, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng) đã chuẩn bị sẵn một con dao Thái Lan rồi rủ thêm 2 người bạn đến gặp nhóm của Hiển tại xã Krông Nô, huyện Lắk tỉnh Đắk Lắk để giải quyết mâu thuẫn.

Khi giáp mặt nhau, giữa hai nhóm đã xảy ra cự cãi và lao vào hỗn chiến. Vụ việc khiến Hiển bị đâm hai nhát vào vùng ngực và bụng. Dù được bạn bè đưa đến cấp cứu tại Trạm y tế xã nhưng Hiển đã tử vong vì vết thương quá nặng.

Sau khi gây án, Bảo bỏ trốn sang tỉnh Lâm Đồng. Đến ngày 19/11, nghi phạm này đã ra công an đầu thú.

Thông tin mới vụ nữ tài xế đi giày cao gót lái Mercedes gây tai nạn liên hoàn

Liên quan đến vụ việc xe ô tô Mercedes gây tai nạn liên hoàn rồi bốc cháy, ngày 22/11 công an quận Cầu Giấy vẫn đang điều tra, làm rõ.

Danh tính nữ tài xế xác định là bà Vũ Thị Hồng Thái (SN 1971, trú tại Hà Nội). Bà Thái điều khiển xe ô tô Mercedes GLC BKS: 30G - 007.85 gây tai nạn liên hoàn ở ngã tư Lê Văn Lương - Nguyễn Ngọc Vũ khiến 1 người tử vong, 3 người bị thương.

Cơ quan chức năng xác định nạn nhân tử vong là chị Đỗ Thị Mai Q. (27 tuổi, tỉnh Hải Dương). Được biết, trước khi xảy ra tai nạn thương tâm, chị Q. là thạc sỹ, đã hoàn tất chương trình du học tại Hà Lan và sau đó trở thành cộng tác viên của Trung tâm Sáng tạo và ươm tạo, trường Đại học Ngoại thương được 1 năm.

Lãnh đạo phòng Tổ chức hành chính, trường Đại học Ngoại thương nơi nạn nhân đang công tác cho hay Q. cao ráo, xinh đẹp và học giỏi, là người rất năng lực, tiềm năng và trách nhiệm với công việc.

Sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan công an quận Cầu Giấy cũng đã đến làm việc với nhà trường để lấy thông tin về Q.. Hiện tại, nạn nhân vẫn chưa lập gia đình.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news