Tin mới

Tin tức thời sự pháp luật 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 27/11/2019

Thứ tư, 27/11/2019, 11:29 (GMT+7)

Tin tức thời sự pháp luật 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 27/11/2019: Tử hình kẻ lái ô tô đâm chết bố vợ, làm vợ bị thương.

Tử hình kẻ lái ô tô đâm chết bố vợ, làm vợ bị thương

Ngày 26/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Hoàng Văn Khuyên (sinh năm 1973, ở tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội) về tội “Giết người”.

Khuyên là người mua xăng về định đốt nhà vợ và lao ô tô đâm chết bố vợ trong vụ án xảy ra tại quận Hoàng Mai cách đây hơn một năm.

Theo cáo trạng, năm 2007, Hoàng Văn Khuyên kết hôn với chị Trịnh Thị Đạo (sinh năm 1987) và sống tại nhà bố mẹ vợ ở quận Hoàng Mai, Hà Nội. Trong quá trình chung sống, vợ chồng Khuyên thường xuyên mâu thuẫn dẫn đến việc hai người quyết định ly hôn.

Khoảng 21h ngày 17/6/2019, Khuyên và vợ cãi nhau qua điện thoại. Rạng sáng 18/6, y điều khiển ô tô, mang can xăng đến nhà ông Hoan ở phường Định Công và dọa đốt. Anh Nghĩa (anh trai chị Đạo) ra can ngăn, kéo Khuyên ra đầu ngõ.

Do bực tức, Khuyên nổ máy xe 16 chỗ rồi rồ ga, lao thẳng vào đám đông nơi bố vợ đứng. Cú tông làm ông Hoan và chị Đạo bị thương nặng.

Sau khi gây tai nạn, Khuyên lái xe bỏ đi rồi đến Công an phường Định Công đầu thú vào sáng cùng ngày. Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng ông Hoan không qua khỏi.

Xét hành vi phạm tội của Khuyên là đặc biệt nguy hiểm, cần phải loại bỏ hoàn toàn khỏi đời sống xã hội nên Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Khuyên mức án tử hình về tội “Giết người”.

Mẹ nữ sinh giao gà khóc nức nở khi nhắc đến con gái, xin toà một ân huệ

Theo tin tức trên Trí thức trẻ, An ninh thủ đô, sáng nay 27/11, TAND tỉnh Điện Biên mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án mua bán trái phép chất ma túy đối với 5 bị cáo. Trong đó có bà Trần Thị Hiền (mẹ của nữ sinh Cao Mỹ D., nạn nhân bị cướp, hiếp, giết dã man trong vụ án 'nữ sinh giao gà' gây rúng động dư luận xảy ra đầu năm 2019 tại Điện Biên) cùng 4 đối tượng.

Theo ghi nhận, sau nhiều tháng bị tạm giam để điều tra về cái chết của con gái cùng hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, bị cáo Hiền nhìn tiều tụy, hốc hác hơn trước nhiều. Ngược lại, các bị cáo còn lại trong vụ án Bùi Văn Công và 2 vợ chồng Vì Văn Toán, Vì Thị Thu đều có thần sắc khá hơn so với thời điểm bị bắt giữ.

Sau phần đọc tuyên bố khai mạc, người đầu tiên được gọi lên bục khai báo tên, tuổi, nơi sinh sống, hoàn cảnh gia đình là Vì Thị Thu sau đó đến bị cao Trần Thị Hiền. Mẹ nữ sinh giao gà khai sinh ra ở tỉnh Thái Bình, nơi thường trú trước khi bị bắt tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, trình độ văn hóa 7/12.

Trong lúc đang khai báo, bị cáo Hiền khóc và xin HĐXX ban cho một ân huệ. Tuy nhiên, chủ tọa ngắt lời và giải thích tại phần thủ tục, tòa chỉ kiểm tra nhân thân bị cáo. Nếu muốn trình bày, bị cáo sẽ được nói ở phần sau.

Kể về con gái, bị cáo Hiền bật khóc và tiếp tục nhìn về phía chồng và con gái lớn. Đồng thời, nữ bị cáo này cũng nộp lại cho tòa tập tài liệu liên quan đến tội danh mình bị truy tố.

Bắt quả tang 6 chân dài thác loạn ma tuý cùng nhóm bạn trai trong biệt thự

Theo công an tỉnh Vĩnh Phúc, trong ngày 22/11, Công an TP Phúc Yên đã kiểm tra, phát hiện, bắt giữ 2 nhóm, với 25 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại xã Ngọc Thanh.

Cụ thể, khoảng 2h30 cùng ngày, cơ quan công an bất ngờ kiểm tra hành chính căn biệt thự cho thuê ở xã Ngọc Thanh phát hiện 11 đối tượng ( 6 nam và 5 nữ có độ tuổi từ 19 đến 26) đang trong tình trạng phê ma túy. Tại hiện trường thu giữ một số tinh thể dạng đá và các tang vật liên quan.

Sau khi đưa các đối tượng được đưa về trụ sở Công an để kiểm tra nhanh với chất ma túy. Kết quả cả 11 đối tượng đều dương tính với chất ma túy. Các đối tượng này chủ yếu đến từ huyện Bình Xuyên, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Yên Bái và thành phố Hà Nội.

Đến khoảng 4h45, cũng tại một căn biệt thự cho thuê gần đó, Công an TP Phúc Yên kiểm tra, phát hiện và bắt giữ 14 đối tượng (8 nam và 6 nữ) trong tình trạng phê ma túy bật đèn nháy và mở nhạc sàn với công xuất lớn nhảy múa trong tiếng nhạc.

Kết quả kiểm tra nhanh 14/14 đối tượng dương tính với chất ma túy. Các đối tượng đến các tỉnh Hải Phòng, Bắc Ninh, Hà Nội, Yên Bái, Hòa Bình và Tuyên Quang.

Hiện vụ việc đang được xử lý theo quy định.

Thiếu niên cầm khúc mía đánh bà cụ 83 tuổi cướp 95.000

Ngày 27/11, TAND TP Cần Thơ xét xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng nghị của VKSND huyện Cờ Đỏ về việc tăng hình phạt đối với bị cáo Trần Thanh Tâm (17 tuổi, học vấn 1/12).

Theo đó, toà tuyên sửa án sơ thẩm, tăng hình phạt với Tâm từ 3 năm 9 tháng lên 5 năm tù về tội cướp tài sản.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm vì tấn công người già để chiếm đoạt tiền, thể hiện ý thức chiếm đoạt tới cùng. Án sơ thẩm phạt bị cáo 3 năm 9 tháng tù là chưa nghiêm.

Theo bản án sơ thẩm, do không có tiền tiêu xài cá nhân, biết bà Nguyễn Thị Yển (83 tuổi) ngụ xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ có tiền và sống ở nhà một mình nên Khoa nảy sinh ý đồ lấy trộm.

Trưa 5/7, Tâm rủ Phan Hoàng Kha (12 tuổi) trộm tiền của bà Yển. Khoa không đồng ý. Sau đó Tâm đi xe đạp đến nhà bà Yển, Khoa cũng chạy xe đạp theo sau.

Do quần áo bị bẩn nên Khoa xuống mé sông để rửa. Tâm thấy bà Yển đang nấu ăn trước nhà nên cầm đoạn mía tươi dài 34cm đánh vào sau vai bà Yển. Bà Yển truy hô nên Khoa chạy lại can ngăn. Sau đó, Khoa lại tiếp tục xuống mé sông rửa quần áo.

Tâm tiếp tục cầm đoạn mía đánh vào lưng bà Yển, giật bóp tiền trong túi áo bà rồi đạp xe bỏ đi. Tâm kiểm tra bóp thấy có 95.000 đồng. Tâm lấy tiền và vứt bỏ bóp.

Khi Khoa đến có nói Tâm trả lại tiền cho bà Yển nhưng Tâm không chịu. Tâm chia cho Khoa 45.000 rồi cả hai đi chơi game.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news