Tin mới

Tin tức thời sự pháp luật 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 29/8/2019

Thứ năm, 29/08/2019, 14:12 (GMT+7)

Tin tức thời sự pháp luật 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 29/8: Nam thanh niên bị bắn tử vong khi đuổi theo hai đối tượng nghi trộm chó.

Nam thanh niên bị bắn tử vong khi đuổi theo hai đối tượng nghi trộm chó

Tối 27/8, anh Nguyễn Hữu Ba (23 tuổi, trú xã Bạch Hà, huyện Yên Bình, Yên Bái) điều khiển xe máy chở anh Trần Tiễn di chuyển tử thôn Hàm Rồng sang thôn Ngòi Giang thấy hai người lạ đi trên xe máy biển số tỉnh Tuyên Quang, nghi có hành vi trộm chó nên bám theo.

Khi xe máy của anh Ba vượt lên chặn đầu thì 2 kẻ nghi trộm chó đã quay đầu xe, người ngồi phía sau xe nhảy xuống bỏ chạy.

Thấy vậy, anh Ba tiếp tục chạy bộ đuổi theo thì bị ngã xuống đường, còn anh Tiễn cũng bám theo nhưng không kịp, hai người lạ đã tẩu thoát.

Khi anh Tiễn quay lại thấy anh Ba đã tử vong.

Nhận thông tin, lực lượng chức năng huyện Yên Bình đã có mặt tại hiện trường khám nghiệm tử thi Hữu Văn Ba cho thấy, tại vùng ngực bên trái có 2 vết thương hình tròn, cách nhau 2,2 cm.

Hà Giang: Nữ sinh lớp 10 bị nhóm bạn cùng trường hiếp dâm tập thể

Theo tin tức từ Vietnamnet, Tiền Phong, ngày 28/8, TAND Cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm các bị cáo Hoàng La Dương, Mạc Văn Huy, Lý Anh Tú (cùng SN 2001, ở huyện Bắc Quang, Hà Giang) về tội “ Hiếp dâm trẻ em ”.

Theo bản án sơ thẩm, chiều 4/12/2017, Dương cùng Huy (học cùng lớp 10A3, một trường PTTH ở Hà Giang) rủ các bạn trong lớp và cô nữ sinh tên L. (SN 2002, học sinh lớp 10A4, cùng trường) về nhà Huy ăn cơm.

Khi L. từ chối, Huy và Dương chặn đường, ép phải đi. Lúc này, L. đành miễn cưỡng đi theo các bạn. Đến 18h cùng ngày, mọi người ăn cơm, uống rượu tại nhà Huy xong. Tối hôm đó, nhóm bị cáo lấy xe máy chở L. ra một lán thợ xây ở thôn Tiến Thành, xã Đông Thành, huyện Bắc Quang.

Tại đây, Dương yêu cầu L. cho quan hệ tình dục nếu không sẽ bị giữ lại. Nam sinh này cũng xé quần áo của bạn gái cùng trường, yêu cầu phải cho quan hệ hoặc phải giao cấu bằng miệng cho mình. Cả 4 bị cáo sau đó đã giữ tay chân, bịt miệng, bắt L. phải quan hệ. Nạn nhân đã phải nhiều lần "phục vụ" nhóm bạn.

Sau khi bị nhóm bạn xâm hại, cô nữ sinh kể sự việc cho gia đình đồng thời trình báo công an.

Bị lập biên bản, xin bỏ qua không được, người đàn ông lấy dao đâm 1 chiến sĩ CA trọng thương

Ngày 29/8, Công an TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đang giữ đối tượng Bùi Văn Hải (SN 1974, ngụ TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Theo điều tra, khoảng 21h ngày 27/8, tổ tuần tra kiểm soát số 4 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh làm nhiệm vụ trên tuyến ĐT741, thuộc phường Tân Thiện, TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Lúc này, tổ tuần tra phát hiện Hải đi xe máy mang BKS: 75S1-5267 có dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn nên đã yêu cầu dừng kiểm tra.

Sau khi kiểm tra, phát hiện Hải có nồng độ cồn trong hơi thở ở mức 0.588mg/lít khí thở, tổ công tác lập biên bản tạm giữ xe máy. Hải xin bỏ qua nhưng không được. Lúc này, Hải chửi bới la mắng tổ công tác rồi đi về phòng trọ.

Ít phút sau, Hải cầm theo 1 con dao chạy lại cự cãi với tổ tuần tra. Sau đó, Hải dùng dao đâm khiến 1 công an thuộc tổ tuần tra trọng thương. Trước thái độ của đối tượng, lực lượng chức năng đã khống chế tước đoạt con dao đưa Hải về trụ sở.

Hỗn chiến kinh hoàng, một người bị chém đứt lìa tay ở TP.HCM

Tối 28/8, Công an quận 3, TP.HCM mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ hai nhóm cầm hung khí xông vào hỗn chiến khiến một người bị chém gần đứt lìa tay.

Theo đó, khoảng 16h cùng ngày, người đàn ông đi xe máy trên đường Cao Thắng, khi đến phường 3, quận 3 thì bị một nhóm thanh niên cầm theo hung khí chặn đường.

Sau đó, người đàn ông chống trả không lại nên bỏ chạy thì bị nhóm thanh niên đuổi theo chém gần đứt lìa cánh tay.

Gây án xong, nhóm thanh niên kia nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương có mặt tại hiện trường, khám nghiệm, ghi lời các nhân chứng, đồng thời truy xét nhóm người gây án.

Mua bán thuốc ung thư giả tại VN Pharma: Sắp xử sơ thẩm lần 2

Dự kiến ngày 24/9 tới, TAND TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 2 vụ án mua bán thuốc ung thư giả xảy ra tại Công ty Cổ phần VN Pharma đối với bị cáo Nguyễn Minh Hùng, Võ Mạnh Cường cùng 10 đồng phạm về tội "buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh", theo khoản 4 Điều 157 Bộ luật Hình sự năm 2015, với khung hình phạt 20 năm hoặc tù chung thân, tử hình.

Theo cáo trạng, Công ty cổ phần VN Pharma được thành lập từ tháng 10.2011 do Nguyễn Minh Hùng làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

Từ năm 2012, Nguyễn Minh Hùng nhận thấy thị trường có nhu cầu về thuốc chữa ung thư nên bàn với Võ Mạnh Cường, Giám đốc Công ty TNHH thương mại hàng hải quốc tế H&C, nhập khẩu loại thuốc chữa ung thư H-Capita 500 mg về Việt Nam.

Do thiếu một số giấy tờ về tiêu chuẩn thuốc mà phía công ty ở Canada không cung cấp được nên Hùng, Cường và 10 bị can liên quan đã làm giả tài liệu, hợp đồng, con dấu... rồi đề nghị Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) cấp phép nhập khẩu 9.300 hộp H-Capita 500 mg. Số thuốc này nhập khẩu vào Việt Nam nhưng chưa kịp tiêu thụ thì bị cơ quan chức năng phát hiện.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news