Tin mới

Tin tức thời sự pháp luật 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 30/10/2019

Thứ tư, 30/10/2019, 10:28 (GMT+7)

Tin tức thời sự pháp luật 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 30/10: Phạm nhân giết người táo bạo trốn khỏi trại giam.

Phạm nhân giết người táo bạo trốn khỏi trại giam

Sự việc xảy ra vào chiều tối 28/10 tại Trại giam Đại Bình(Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng - Bộ Công an), tại xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng). Vào thời điểm trên, phạm nhân Trần Văn Tuân (SN 1984, thường trú tại xã Trường Trung, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) đã lợi dụng sơ hở lúc đang đi lao động cải tạo đã bỏ trốn khỏi trại giam.

Phạm nhân Trần Văn Tuân bị bắt sau khi trốn trại. Ảnh Soha/Trí thức trẻ

Ngay sau đó, 23h ngày 29/10, Công an xã Lộc Nam đã triển khai lực lượng phối hợp với người dân địa phương tiến hành vây bắt thành công Trần Văn Tuân.

Theo lời khai ban đầu của phạm nhân Trần Văn Tuân, sau khi trốn khỏi Trại giam Đại Bình, đối tượng lẩn trốn vào các rẫy cà phê, tìm đường hẻo lánh rồi đi bộ hướng ra TP Bảo Lộc với mục đích bắt xe khách trốn xuống TP Hồ Chí Minh.

Trộm chó bị cả làng vây bắt, đánh hội đồng

Ngày 29-10, Trần Văn Nam (SN 1971) cùng Phạm Quang Trung (cùng trú tại thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) và 2 người khác (chưa xác định danh tính) mang theo dụng cụ trộm chó, đi trên 2 xe máy tới làng Tơr Bang, xã Ia Băng, huyện chư Prông, để trộm chó.

Khi cả nhóm dùng dụng cụ trộm được 1 con cho thì bị người dân làng Tơr Bang vây bắt được Nam và Trung. Riêng 2 đối tượng còn lại chạy thoát. Nam và Trung sau đó bị người dân đưa tới nhà sinh hoạt cộng đồng của làng đánh. Hậu quả Nam tử vong sau khi được đưa đi bệnh viện cấp cứu, Trung bị thương đang được điều trị tại bệnh viện.

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc.

Bé gái bị cha dượng hờ bạo hành có tỷ lệ thương tích 51%

Công an quận 12 (TP HCM) đã bắt giữ khẩn cấp đối tượng Hà Quốc Việt, (36 tuổi) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích. Nạn nhân là bé gái D.N.C. (6 tuổi).

Tại cơ quan điều tra, Việt khai nhận cùng chị Dương Thảo Dương (25 tuổi, quê Trà Vinh) sinh sống như vợ chồng trong căn nhà trọ ở phường Tân Hưng Thuận, quận 12. Gần đây, chị Dương mang con gái riêng là cháu C lên ở cùng.

Hà Quốc Việt thừa nhận hành vi bạo hành con riêng của vợ. Ảnh PLO

Quá trình sinh sống, Việt thường bạo hành cháu bằng tay, chân, roi, thậm chí châm thuốc lá đang cháy vào người cháu C.

Theo kết quả giám định của công an, bé C có tỷ lệ thương tật là 51%. Qua kiểm tra, công an cũng phát hiện Việt và vợ hờ đều dương tính với ma túy.

Đổ thuốc diệt cỏ vào thùng nước nhà hàng xóm, người đàn ông lĩnh 9 năm tù

Ngày 29/10, TAND tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa sơ thẩm xét xử hình sự đối với Đặng Thái Sơn (SN 1978, ngụ xóm Dướng, xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình) về tội "giết người".

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Hòa Bình, do có mâu thuẫn với anh Bàn Văn Dũng (trú cùng xóm) nên Sơn tìm cách trả thù. Ngày 27/2/2019, Sơn đi mua thuốc diệt cỏ nhãn hiệu NIMAXON 20SL về cất giấu, sau đó lén bỏ vào thùng phuy chứa nước sinh hoạt của gia đình anh Dũng.

Khi gia đình anh Dũng múc nước từ thùng chứa ra để sử dụng thì phát hiện có mùi lạ, nước chuyển màu. Một số người hàng xóm sang kiểm tra nước có dấu hiệu bất thường nên báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc điều tra. Qúa trình khám nghiệm hiện trường, thu giữ các tang vật và làm việc với những người có liên quan, cơ quan tố tụng nhanh chóng bắt giữ Đặng Thái Sơn.

Căn cứ hồ sơ, tài liệu cũng như lời khai tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đặng Thái Sơn 9 năm tù giam; đồng thời yêu cầu bồi thường 30 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Đối tượng sát hại gia đình em trai ở huyện Đan Phượng sắp hầu tòa

Theo đó, VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Văn Đông (SN 1966, trú tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội) về tội “Giết người”, theo quy định tại Điều 123, khoản 1, điểm a, b - BLHS năm 2015. Bị can Nguyễn Văn Đông là đối tượng đã gây ra vụ sát hại cả nhà em trai làm chết 4 người cách đây 2 tháng, gây trấn động dư luận xã hội.

Nguyễn Văn Đông - đối tượng gây ra vụ án ở huyện Đan Phượng. Ảnh An ninh thủ đô

Ngày 1/9, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Hà Nội đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Đông (53 tuổi) về tội Giết người.

Hậu quả vụ án này khiến ông Hải và chị Bắc tử vong tại chỗ. Chị Nhung cùng cháu My và vợ ông Hải được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 19-8, đến 10h cùng ngày thì bà Việt bị tử vong. Cháu My được chuyển đến Bệnh viện Việt - Đức cấp cứu, nhưng đến 14h cùng ngày tử vong.

Hiện hồ sơ vụ án đang được VKSND TP Hà Nội hoàn tất và chuyển sang cơ quan xét xử cùng cấp, để sớm đưa đối tượng Nguyễn Văn Đông ra trừng trị trước pháp luật.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news