Tin mới

Tin tức thời sự pháp luật 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay ngày 31/7/2019

Thứ tư, 31/07/2019, 14:45 (GMT+7)

Cập nhật tin tức pháp luật 24h nóng nhất, mới nhất ngày 31/7/2019: Đề nghị điều tra "thế lực bí ẩn" bảo kê cho đường dây buôn logo xe vua...

Đề nghị điều tra "thế lực bí ẩn" bảo kê cho đường dây buôn logo xe vua

Theo dự kiến, ngày mai (31/5), TAND Cấp cao tại TP HCM sẽ đưa đường dây buôn bán logo xe vua với khoảng 15.000 lượt ô tô, thu bất chính hàng chục tỷ đồng, do Nguyễn Văn Thới (43 tuổi), Lê Thị Cẩm Vân (37 tuổi) cầm đầu ra xét xử.

Ngoài ra, bị can Nguyễn Cảnh Chân (45 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai, nguyên cán bộ Đội 2, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Đồng Nai) sẽ bị xét xử về tội "Làm môi giới hối lộ". Liên quan đến vụ án, 79 cán bộ CSGT và TTGT bị tố nhận hối lộ nhưng họ không thừa nhận hành vi này nên không có căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trước đó, hồi tháng 10/2018, TAND TP HCM xử sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Văn Thới 14 năm tù và Lê Thị Cẩm Vân 9 năm tù cùng về tội "Đưa hối lộ".

Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Cảnh Chân lãnh 8 năm tù về tội "môi giới hối lộ". Bên cạnh đó, 7 bị cáo đồng phạm giúp sức Thới, Vân "Đưa hối lộ" bị tuyên 1 năm 6 tháng 23 ngày tù (bằng thời gian tạm giam) đến 10 năm tù.

Vụ cha sát hại con gái rồi phi tang xác xuống sông Hàn: Thông tin mới nhất

Theo tin tức mới nhất từ Vietnamnet, đại tá Trần Mưu – PGĐ Công an TP Đà Nẵng cho biết, cơ quan điều tra bắt tạm giam 4 tháng đối với Bùi Văn Hời (SN 1985, ngụ huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) về hành vi giết người.

Cùng ngày, VKS TP đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Văn Hời trong 4 tháng về hành vi giết người để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo đại tá Mưu, cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã làm việc với cơ quan điều tra Bộ Công an để phối hợp với Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tương trợ tư pháp.

“Nội dung yêu cầu được Bộ Công an gửi sang Cảnh sát Hàn Quốc để phối hợp tìm bạn gái Hời lấy lời khai, sau đó họ chuyển bản ghi lời khai qua cho Bộ Công an làm tài liệu ban đầu. Đây là cơ sở nhận định, đánh giá lời khai của Hời thật hay không.”, ông Mưu cho biết.

Cũng theo nguồn tin trên, PGĐ Công an TP Đà Nẵng cho biết, quá trình làm việc với Cảnh sát Hàn Quốc chị Li Chi Won (bạn gái Hời) khai nhận được tin nhắn Hời gửi với nội dung thông báo đã giết con gái.

Trước đó, Tuổi Trẻ đưa tin, theo lời khai của Hời, sau khi ly hôn vợ, Hời đón con gái là B.T.U.N. (8 tuổi) về khách sạn ở chung. Ngày 1/2/2019, do bức xúc chuyện gia đình, công việc, cộng với việc con làm đổ sữa và cãi lời nên Hời đã bóp cổ cháu N. đến chết.  Sau đó, Hời bỏ xác con gái và hai cục đá vào bao rồi đem ném xuống sông.

Cơ quan điều tra đã khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ và tìm thi thể cháu N. nhưng vẫn chưa tìm thấy.

Bắt cóc 3 nữ tiếp viên về phục vụ quán karaoke

Ngày 31/7, Công an huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) cho biết đã khởi tố 7 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi bắt giữ người trái pháp luật .

Các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Cường (SN 2000, ở thôn Mỹ Xá, xã Việt Cường, huyện Yên Mỹ), Nguyễn Văn Thắng (SN 2001), Nguyễn Văn Hoằng (SN 1998), Phạm Văn Hùng (SN 1999), Nguyễn Văn Hào, Nguyễn Quang Tuyến, Nguyễn Tiến Tài (đều SN 2000, cùng ở huyện Yên Mỹ).

Theo kết quả điều tra ban đầu, đầu tháng 6/2019, do thiếu nữ nhân viên nên Cường đã lên kế hoạch nhờ 9 thanh niên khác đi tìm bắt nhân viên nữ ở một quán karaoke khác về phục vụ cho quán của mình.

Để thực hiện kế hoạch, các đối tượng đã bàn bạc và phân công nhau đến quán karaoke ở xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, yêu cầu gọi 3 nữ tiếp viên đến phục vụ.

Khi nhân viên của quán karaoke này chở các nữ tiếp viên di chuyển, nhóm của Cường đã chặn đường, dùng hung khí khống chế, bắt giữ 2 trong số 3 nữ nhân viên đến một nhà nghỉ ở thị trấn Văn Giang, sau đó di chuyển đến địa điểm khác.

Lợi dụng sự sơ hở của các đối tượng, 2 nhân viên nữ đã trốn thoát và đến cơ quan Công an trình báo sự việc.

Đột kích tụ điểm thác loạn Dragon-K, phát hiện nữ tiếp viên 'nhí' 13 tuổi

Rạng sáng 30/7, lực lượng chức năng, Công an TP.HCM đã tiến hành đột kích vào hàng loạt tụ điểm ăn chơi nổi tiếng ở quận 1, quận 5 và phát hiện nhiều lỗi vi phạm.

Ập vào kiểm tra hành chính với nhà hàng Dragon - K, nằm trên đường Trần Hưng Đạo, phường 14, quận 5, đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an quận 5 phối hợp cùng các đơn vị liên quan phát hiện hàng chục nữ tiếp viên ăn mặc hở hang, sexy đang chờ phục vụ khách vào vui chơi. Kiểm tra, công an còn phát hiện có 4 bình khí dùng để bơm bóng cười và nhiều bình shisha.

Trong quá trình kiểm tra, cảnh sát phát hiện 1 nữ tiếp viên "nhí" mới 13 tuổi cũng đang cùng các các chị chờ phục vụ khách. Tiến hành đưa 70 người có liên quan về trụ sở kiểm tra phát hiện có 1 nữ nhân viên dương tính với chất ma tuý.

Bắt chủ tịch công ty bán dung môi cho Trịnh Sướng làm xăng giả

Ngày 30/7, Công an tỉnh Đắk Nông thông báo đã khởi tố, bắt tạm giam Lưu Văn Nguyện (42 tuổi) - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần dầu khí Bình Minh (Công ty Bình Minh), trụ sở ở phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy (tỉnh Hậu Giang) về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả theo điều 192 Bộ luật Hình sự 2015.

Công ty Bình Minh được xác định là nhà cung cấp dung môi, hoá chất để đại gia Trịnh Sướng (50 tuổi) - Chủ tịch Hội đồng thành viên, kiêm Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng ở Sóc Trăng và đồng phạm sản xuất xăng giả.

Kết quả điều tra cho thấy mỗi năm công ty của Nguyện sản xuất được 77.200 tấn hoá chất. Dù biết Trịnh Sướng mua dung môi để sản xuất xăng giả, nhưng từ năm 2017 đến tháng 6/2019, Nguyện vẫn bán cho Trịnh Sướng 31 triệu lít dung môi, thu lợi 402 tỷ đồng.

Đồng thời, Công ty Bình Minh của Nguyện còn bán cho 19 đơn vị, cá nhân khác gần 120 triệu lít dung môi, trị giá gần 1.500 tỷ đồng.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news