Tin mới

Tin tức thời sự pháp luật 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay ngày 5/8/2019

Thứ hai, 05/08/2019, 14:41 (GMT+7)

Cập nhật tin tức pháp luật 24h nóng nhất, mới nhất ngày 5/8/2019: Nam thanh niên chết cháy trong phòng trọ nghi do tự thiêu...

Nam thanh niên chết cháy trong phòng trọ nghi do tự thiêu

Sự việc xảy ra vào khoảng 23h30 ngày 4/8 tại dãy nhà trọ của bà Trịnh Kim Phát, xã An Thái Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang).

Vào thời điểm trên, người dân thấy anh Phan Minh Hoàng (29 tuổi) đang lấy đồ dùng trong phòng chất trước cửa phòng trọ.

Sau đó, người dân nghe tiếng nổ lớn nên đến kiểm tra. Dù người dân đã tích cực chữa cháy, nhưng ngọn lửa đã bùng phát làm cháy 1 chiếc xe máy và nhiều vật dụng trong phòng trọ bị thiêu rụi.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định, anh Hoàng chết do ngạt khói, nghi do anh Hoàng tự đốt.

Muốn chấm dứt quan hệ với tình già, cán bộ tòa án bị bạn gái đâm tử vong

Trao đổi trên Dân trí, Tiền phong, một vị lãnh đạo UBND phường Lam Sơn (TP Thanh Hóa) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân cùng nghi can là người ở địa phương khác.

Trước đó vào khoảng hơn 21h ngày 4/8, tại số 129 đường Lê Vãn (phường Lam Sơn), do mâu thuẫn tình cảm vì bạn trai muốn chấm dứt mối quan hệ, Đỗ Thu Hà (SN 1986, trú tại phường Đông Hương, TP.Thanh Hoá) đã dùng dao nhọn đâm anh Lê Thế Vinh (SN 1990, trú tại phường Ba Đình, TP.Thanh Hoá), là cán bộ Tòa án Nhân dân huyện Hoằng Hoá tử vong.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Thanh Hoá đã có mặt phong toả hiện trường, điều tra, làm rõ vụ việc đồng thời tạm giữ hình sự nghi can Hà.

Phong tỏa hiện trường vụ án mạng kinh hoàng ở Uông Bí

Một vụ án mạng kinh hoàng xảy ra lúc 19h30 tối 4/8 tại khu 10, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh khiến bố con ông Nông Văn S và Nông Văn T tử vong. Trong ảnh: Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng khiến 2 nạn nhân tử vong. Đây cũng là nhà của ông Nông Văn S.

Nghi phạm trong vụ giết người là là Hoàng Văn Sắt, con rể của ông Nông Văn S. Hàng xóm cho biết, trước khi án mạng xảy ra, Hoàng Văn Sắt có to tiếng với ông Nông Văn S. Thấy bên nhà có tiếng cãi nhau, anh Nông Văn T, là con trai của ông S có sang can ngăn.

Tuy nhiên, chỉ ít phút sau đó, người dân sống gần đó đã thấy bố con ông S bị đâm gục tại chỗ, với nhiều vết máu khắp nhà. 2 nạn nhân được xác định đã tử vong tại chỗ. Trong ảnh: Rất đông người dân cùng lực lượng chức năng có mặt tại khu vực xảy ra án mạng.

Bắt kẻ giả danh công an, lừa đảo hơn 4 tỷ đồng

Theo tin tức từ Dân trí, Zing.vn, an ninh thủ đô, chiều 3/8, Công an TP Hà Tĩnh đã bắt giữ đối tượng Lê Văn Đỉnh (SN 1983, hộ khẩu thường trú tại xóm 3, xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) về hành vi giả danh công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, khoảng 8h30 ngày 3/8, đối tượng Đỉnh và một phụ nữ thường trú tại TT Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn bị bắt khi thuê phòng tại phòng 503, nhà nghỉ Thủy Nhung, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh. Tại hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ một bộ cảnh phục gắn quân hàm Thượng úy và biển tên Lê Văn Đỉnh số hiệu  004 - 323, 1 khẩu súng bằng kim loại màu đen, 1 dùi cui điện, 1 còng số tám, 1 bộ đàm cùng nhiều sổ nhật ký công tác, ve hàm, cầu vai cấp bậc trung úy, thượng úy ...

Khởi tố đối tượng điều khiển xe chở gỗ tông CSGT

Liên quan đến vụ việc đối tượng nghiện ma túy điều khiển xe chở gỗ trái phép tông vào lực lượng công an đang làm nhiệm vụ, sáng 5/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối tượng.

Theo Đại tá Phan Thanh Tám, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can với đối tượng Nguyễn Thanh Hùng (SN 1986, trú tại tổ 9, phường Tây Sơn, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) về hành vi “chống đối người thi hành công vụ”.

Hùng là đối tượng điều khiển xe ô tô loại 12 chỗ mang biển kiểm soát 60K-7065 chở gỗ trái phép vào chiều 27/7 tại thị trấn Kong Chro, huyện Kong Chro. Khi bị phát hiện và bị lực lượng Công an yêu cầu dừng xe, Hùng cố tình điều khiển xe bỏ chạy 11km rồi tông trực diện vào lực lượng công an đang làm nhiệm vụ chốt chặn trên tỉnh lộ 667.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, trên xe của đối tượng Hùng vận chuyển trái phép khoảng 200kg gốc gỗ Hương, Cẩm và Bằng lăng. Thời điểm điều khiển xe, đối tượng Hùng dương tính với ma túy đá. Đối tượng này cũng từng có một tiền án về tội Vi phạm các quy định về quản lý và bảo vệ rừng, bị Tòa án Nhân dân huyện Ia Pa xử phạt 6 tháng tù giam vào năm 2009.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news