Tin mới

Tin tức thời sự thế giới 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 25/3/2019

Thứ hai, 25/03/2019, 11:21 (GMT+7)

Tin tức thời sự thế giới 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 25/3/2019: Tàu quân sự Mỹ đi qua eo biển Đài Loan; Máy bay quân sự Nga lần nữa đáp xuống Venezuela....

Tàu quân sự Mỹ đi qua eo biển Đài Loan

Tàu quân sự Mỹ đi qua eo biển Đài LoanNgày 24/3, hai tàu Lực lượng tuần duyên và Hải quân Mỹ đã điq au eo biển Đài Long trong bối cảnh Mỹ - Trung căng thẳng.

"Hoạt động của các tàu này qua eo biển Đài Loan thể hiện cam kết của Mỹ về một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương mở và tự do. Mỹ sẽ tiếp tục các hoạt động tuần tra tự do hàng không, hàng hải ở bất cứ đâu được luật pháp quốc tế cho phép", thông cáo nêu rõ.

Động thái trên được cho là có thể kéo theo căng thẳng với Trung Quốc, đặc biệt trong bối cảnh gần đây Mỹ tăng cường tần suất các hoạt động của tàu quân sự qua eo biển Đài Loan bất chấp sự phản đối của Bắc Kinh.

Trump bất ngờ thoát cáo buộc thông đồng với Nga

Hãng thông tấn Reuters đưa tin cho hay sau hai năm tiến hành điều tra, công tố viên Mueller "không xác định thành viên nào của chiến dịch Trump âm mưu hoặc phối hợp với chính phủ Nga trong hoạt động can thiệp bầu cử của họ".

Theo Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr, chính phủ Nga đã tìm cách gây ảnh hưởng đến chiến dịch bầu cử năm 2016 nhưng thừa nhận không có cá nhân Mỹ hay quan chức chiến dịch Trump nào tham gia vào nỗ lực này.Cụ thể, bản tóm tắt điều tra của Mueller dài 4 trang đã được Bộ trưởng Barr gửi tới Quốc hội Mỹ chiều ngày 24/3 (giờ địa phương).

Ngoài ra, cuộc điều tra của ông Mueller còn tập trung xác xem người đứng đầu Nhà Trắng có cản trở công lý hay không nhưng vị công tố viên không hề có câu trả lời rõ ràng.

Ngay sau đó, Tổng thống Mỹ đã lên tiếng hoan nghênh kết luận của ông Mueller và gọi đây là "sự miễn tội hoàn toàn và tổng quát".

Máy bay quân sự Nga lần nữa đáp xuống Venezuela

Một trang web theo dõi chuyến bay cho thấy hai chiếc máy bay này cất cánh từ một sân bay quân sự của Nga vào ngày 22-3, và một chiếc trong hai chiếc được báo cáo đã rời thủ đô Caracas vào hôm 24-3 (giờ địa phương).Sự việc này diễn ra sau ba tháng kể từ khi Nga và Venezuela tiến hành cuộc tập trận quân sự trên bộ mà Tổng thống Nicolas Maduro xem là dấu hiệu thắt chặt quan hệ với Nga, trong bối cảnh Washington chỉ trích Nga đang "xâm lấn" Venezuela, hãng Reuters cho biết.

Reuters cũng thông tin rằng ngày 23-3, chiếc máy bay thứ nhất là Ilyushin IL-62 chở Tham mưu trưởng Lực lượng bộ binh Nga Vasily Tonkoshkurov. Sau đó, thêm chiếc thứ hai là Antonov AN-124 chở theo 25 tấn nguyên liệu.

Cả hai chiếc máy bay này được báo cáo đã rời sân bay quân sự Chkalovsky, ghé qua Syria trước khi hạ cánh xuống thủ đô Caracas.

Thái Lan bất ngờ hoãn công bố kết quả bầu cử

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Thái Lan Ittiporn Boonprakong hôm 24/3 thông báo sẽ công bố kết quả của cuộc tổng tuyển cử vào 10h ngày 25/3, thay vì 20h ngày 24/3 như kế hoạch ban đầu, theo Reuters. Ông Ittiporn không nêu lý do dẫn đến sự chậm trễ này.

Thái Lan hôm 24/3 tổ chức cuộc tổng tuyển cử đầu tiên sau 8 năm. Theo kết quả kiểm 95% phiếu tính đến tối cùng ngày, đảng Palang Pracharat với đại diện là Thủ tướng Prayut Chan-o-cha dẫn đầu với 7 triệu phiếu bầu, trong khi đảng đối lập lớn nhất Thái Lan Pheu Thai có 6,6 triệu phiếu.

Đảng mới Tương lai Phía trước, được nhiều cử tri trẻ ủng hộ, xếp thứ ba với 4,8 triệu phiếu. Ở vị trí thứ 4 và thứ 5 là đảng Bhumjaithai và đảng Dân chủ với lần lượt ba triệu và 2,98 triệu phiếu.

Một cuộc thăm dò được thực hiện với 80.000 cử tri dự đoán đảng Pheu Thai sẽ giành 173/500 ghế tại quốc hội Thái Lan và theo sau là đảng Palang Pracharat thân quân đội với 96 ghế. Abhisit Vejjajiva, lãnh đạo đảng Dân chủ, đảng lâu đời nhất của Thái Lan, tuyên bố sẽ từ chức vì thất bại trong cuộc tổng tuyển cử.

Đoàn di cư 1.200 người xuất phát từ Mexico tới Mỹ

Viện Di cư Quốc gia Mexico hôm 24/3 cho biết người di cư đã lập thành một đoàn lữ hành ở thành phố Tapachua, miền nam nước này, gần biên giới với Guatemala, theo Reuters.

Một nhóm lớn trong đoàn này đã lên đường hướng về thị trấn Huixtla ở bang Chiapas, miền nam Mexico từ hôm 23/3, theo đúng tuyến đường mà các nhóm di cư trước đó đã đi để tới Mỹ. Đoàn di cư lần này có khoảng 1.200 người, đến từ Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador và Cuba. Theo luật Mỹ và luật quốc tế, người dân Trung Mỹ được phép nộp đơn xin tị nạn ở Mexico hoặc Mỹ.

Các đoàn di cư tới Mỹ qua ngả Mexico gần đây đã thổi bùng lên mâu thuẫn giữa Mexico City và Washington. Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Mexico không ngăn chặn được tình trạng nhập cư trái phép và muốn xây tường biên giới để ngăn chặn. Năm ngoái, ông Trump đã điều gần 6.000 binh sĩ tới biên giới với Mexico để hỗ trợ lực lượng biên phòng ngăn chặn "cuộc xâm lược của những người rất xấu".

Chính phủ mới của Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador cam kết sẽ hạn chế dòng người di cư tới Mỹ bằng cách cung cấp việc làm, mức lương tốt hơn cho những người đồng ý ở lại lãnh thổ nước này.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news