Tin mới

Bí thư Hải: Ba Đình cần phát triển thành quận đô thị kiểu mẫu tiêu biểu

Thứ ba, 31/05/2016, 07:08 (GMT+7)

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải khẳng định, quận Ba Đình, một vùng đất “địa linh, nhân kiệt” là niềm tự hào của các thế hệ người Việt Nam. Đồng thời, đề nghị quận cần huy động mọi nguồn lực, khai thác sử dụng hiệu quả các tiềm năng và lợi thế để đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội hơn nữa.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải khẳng định, quận Ba Đình, một vùng đất “địa linh, nhân kiệt” là niềm tự hào của các thế hệ người Việt Nam. Đồng thời, đề nghị quận cần huy động mọi nguồn lực, khai thác sử dụng hiệu quả các tiềm năng và lợi thế để đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội hơn nữa.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi lễ Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập quận Ba Đình. Ảnh: ANTĐ

Sáng qua 30/5, nhân dịp Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập quận Ba Đình, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã đến dự, tại buổi lễ Bí thư Hải chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các tầng lớp nhân dân quận Ba Đình đạt được trong thời gian qua.

Bí Thư Hải cũng bày tỏ sự tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận sẽ phát huy truyền thống là đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, tiếp tục phát triển vững chắc, xứng đáng là Quận đô thị kiểu mẫu tiêu biểu của Thủ đô.

Trên VOV dẫn lời phát biểu của Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tại lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập quận (31/5/1961-31/5/2016), diễn ra sáng 30/5: "Quận Ba Đình cần tập trung đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ưu tiên phát triển kinh tế du lịch gắn với việc khai thác, phát huy các giá trị di tích lịch sử văn hóa để trở thành quận đô thị kiểu mẫu của Thủ đô"... 

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải Hoàng Trung Hải khẳng định, quận Ba Đình, một vùng đất “địa linh, nhân kiệt”, giữ vị trí trọng yếu của Kinh thành Thăng Long xưa và hiện nay là Trung tâm hành chính - chính trị quốc gia, là niềm tự hào của các thế hệ người Việt Nam và Thủ đô Hà Nội. Đồng thời, đề nghị quận cần huy động mọi nguồn lực, khai thác sử dụng hiệu quả các tiềm năng và lợi thế để đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội hơn nữa.

Trong đó, cần chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý đô thị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự an toàn giao thông; đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng cơ sở; nâng cao đời sống nhân dân.

Ngoài ra, quận cần tập trung đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ưu tiên phát triển kinh tế du lịch gắn với việc khai thác, phát huy các giá trị di tích lịch sử văn hóa; phấn đấu để quận Ba Đình trở thành đô thị chuẩn mực về nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, tiêu biểu cho người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news