Tin mới

Cận cảnh tháo dỡ biệt phủ 100 tỷ của đại gia vàng ở Đà Nẵng

Thứ bảy, 12/12/2015, 15:55 (GMT+7)

Ngày 12/12, công trình biệt phủ 100 tỷ xây dựng trái phép trên núi Hải Vân của đại gia vàng Đà Nẵng- Ngô Văn Quang đã chính thức bị tháo dỡ.

Ngày 12/12, công trình biệt phủ 100 tỷ xây dựng trái phép trên núi Hải Vân của đại gia vàng Đà Nẵng- Ngô Văn Quang đã chính thức bị tháo dỡ.

Trước đó, UBND quận Liên Chiểu quyết định việc tháo dỡ biệt phủ 100 tỷ của ông Quang phải thực hiện trước ngày 30/1/2016. Quá thời hạn, gia đình ông Quang không tháo dỡ biệt phủ, quận sẽ tiến hành cưỡng chế tháo dỡ theo quy định.[mecloud]P6D5oTP0my[/mecloud]

(Video: báo Vietnamnet)

Công trình biệt phủ trái phép này được xây dựng trên diện tích 1.411m2 đất rừng đặc dụng Nam Hải Vân gồm: 5 nhà rường gỗ, diện tích 436m2; 1 nhà mái tôn, tường tôn, diện tích 137m2; 5 nhà tường xây mái đúc, diện tích 396m2; 7 nhà tường xây mái ngói, diện tích 442m2; ao cá 600m2, tường rào cao 1,8 - 2,5m, dài 450m; có 6 cổng ngõ, 3 chòi tượng, nhiều kè bê tông đá, thang cấp đá và nhiều hạng mục phụ khác. Con đường dân sinh được đổ bê tông từ QL 1A đi vào khu vực này dài 900m, rộng 3 - 5m.

Các công nhân đang tháo dỡ cổng chính của khu biệt phủ. Ảnh báo VnExpress

Ảnh báo Dân Trí
Dỡ ngói. Ảnh báo Dân Trí

 

Tháo dỡ mái lợp ở các công trình. Ảnh báo Tiền Phong

Được biết trong suốt thời gian tháo dỡ, người dân địa phương có thể vào tham quan căn biệt phủ 100 tỷ này. Ảnh Dân Trí
Bên trong căn biệt thự được làm toàn bằng gỗ quý của đại gia vàng Đà Nẵng. Ảnh Người Lao Động
Việc tháo dỡ được mọi người thực hiện rất cẩn thận. Ảnh Dân Việt
Gỗ quý được tập hợp lại. Ảnh Người Lao Động

Được biết gỗ và gói được gia đình đại gia vàng chuyển về Quảng Nam

H.Yen (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news