Tin mới

Tin bão mới nhất: Bão số 2 (Thần Sấm) quét qua Quảng Ninh, tấn công vào Trung Quốc

Thứ bảy, 19/07/2014, 08:44 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Tin bão mới nhất từ Trung tâm khí tượng thủy văn trung ưng, bão số 2- bão Thần Sấm đã đổ bộ vào tỉnh Quảng Ninh. Tính đến 9h sáng nay (19/7) bão số 2 đã khiến 3 người ở Quảng Ninh phải nhập viện, 1 tàu cá bị đánh chìm.>>Công điện khẩn của Thủ tướng chỉ đạo đối phó bão số 2- bão Thần Sấm>> Siêu bão Thần Sấm: Hà Nội mưa lớn, nhiều tuyến đường ngập nặng

(Tinmoi.vn) tin bão mới nhất từ Trung tâm khí tượng thủy văn trung ưng, bão số 2- bão Thần Sấm đã đổ bộ vào tỉnh Quảng Ninh. Tính đến 9h sáng nay (19/7) bão số 2 đã khiến 3 người ở Quảng Ninh phải nhập viện, 1 tàu cá bị đánh chìm.

 

Quảng Ninh: 3 người nhập viện, 1 tàu đắm

Đến thời điểm hiện tại, gió vẫn liên tục giật mạnh, mưa lớn. Đặc biệt, nhiều tàu cá bị đánh chìm. Trên địa bàn thành phố Móng Cái đã có 9 nhà bị tốc mái, 15 mái tôn, mái vẩy, 3 cột điện bị hỏng, đổ, hàng chục cây xanh bị gió quật gẫy, phóng viên Mạnh Thắng điện thoại.

9h: Bão số 2- bão Thần Sấm đã  gây gió giật mạnh ở cảng Vân Đồn. Một tàu cá bị sóng lớn đánh chìm.

Hiện gió ở Quảng Ninh rất mạnh, nhiều cây xanh đã bị quật ngã trên đường phố. Nhiều nhà dân, nhà xưởng, chợ dân sinh bị tốc mái.

Các phương tiện di chuyển trên đường phố gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều người dân đi xe máy trên đường phố đã bị gió quật ngã.

8h25: Toàn bộ thành phố Móng Cái mất điện

Có 3 người ở Quảng Ninh phải nhập viện trong quá trình chằng chống nhà cửa chống bão. Người bị nạn là Nguyễn Đức Tiến (40 tuổi), trú Đông Thịnh, xã Đông Xá, trong quá trình di chuyển đồ đạc bị kính rơi vào người gây thương tích sâu vùng ngực và sườn;  Nguyễn Trung Hiệp (33 tuổi), thôn 1, xã Hạ Long trèo mái nhà bị ngã chấn thuơng cổ và Ngô Thị Thu trong khi di dời tài sản bị ngã từ chuồng lợn từ độ cao 3 m gây chấn thương cột sống. Hiện các nạn nhân vẫn đang điều trị tại tại các khoa ngoại.

Tin bão số 2, bão Thần Sấm: Móng Cái gió giật mạnh

Sáng sớm nay (19/7) bão số 2- bão Thần Sấm đã bắt đầu ảnh hưởng mạnh đến tỉnh Quảng Ninh. Vào hồi 4h sáng, mưa cùng gió lớn tăng cấp.

Theo dự báo, TP.Móng Cái sẽ nằm trên vùng ảnh hưởng của tâm bão số 2- bão Thần Sấm.

Tại cuộc họp trực tuyến ở TP.Móng Cái (Quảng Ninh) tối ngày 18/7, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát chỉ đạo TP.Móng Cái phải di dời 1963 hộ dân để đối phó với bão Rammasun. Đây là lần đầu tiên trong 38 năm qua, Móng Cái phải di dân với quy mô lớn. Việc di dân thực hiện ngay trong đêm, trước khi bão số 2 đổ bộ.

Tới 17 giờ chiều ngày 18-7, TP Móng Cái đã hoàn tất công tác phòng chống bão lụt. Mặc dù trời nắng đẹp, nhưng sông Ka Long không có bóng tàu bè qua lại vì Quảng Ninh đã thực hiện lệnh cấm tàu bè lưu thông tại đây từ 10g sáng.

Nhiều người dân tại Móng Cái đã tự chằng chống nhà cửa để bảo vệ tài sản trước cơn bão đầu mùa, được dự đoán là mạnh cấp 11-12, giật cấp 13-14. Theo Trung tâm dự báo KTTV TW, khu vực Móng Cái là một trong những địa điểm bị ảnh hưởng nặng nhất trong bão số 2 (cùng với Đầm Hà, Hải Hà của Quảng Ninh).

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCLB tỉnh Quảng Ninh: Gần 1000 tàu thuyền, lồng bè tại Móng Cái đã về nơi neo đậu an toàn, hơn 100 đò dọc sông Ka Long cũng đã dừng hoạt động; tại huyện Hải Hà: 887 tàu thuyền, gần 400 lồng bè, chòi canh được kêu gọi vào nơi tránh trú an toàn. Huyện cũng đã có phương án di dời 378 nhà có nguy ngập lụt, 428 nhà yếu và 32 nhà có nguy cơ sạt lở; Tại Đầm Hà: 341 phương tiện tàu thuyền đã về nơi trú ẩn an toàn; sơ tán 52/64 người dân nuôi trồng thủy sản trên lồng bè vào đất liền an toàn; hoàn thành việc sơ tán 55 hộ có nguy cơ cao sạt lở.

Hải Phòng

Từ 2h sáng ngày (19/7) bão số 2- bão Thần Sấm đã gây mưa lớn trên diện rộng ở tỉnh

Tại Hải Phòng, trong sáng nay (18/7), tất cả tàu thuyền đã vào nơi trú bão an toàn. Hiện Hải Phòng cũng đang tích cực triển khai công tác di dân tại chỗ để đảm bảo an toàn ở mức cao nhất cho người dân khi có bão xảy ra.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn TP Hải Phòng, đồn Biên Phòng Cát Bà đã di chuyển 18 lồng bè ở vịnh Cát Bà vào nơi an toàn. Người dân ở vùng ven biển, vùng nguy hiểm cũng được đưa vào bờ tránh bão ngày 17/7.

Chiều tối ngày 18/7, quận Đồ Sơn: khoảng 500 người dân sống trên thuyền bè, khu vực trũng tại các phường Bàng La, Ngọc Hải cũng được sơ tán. Tàu thuyền lớn tại huyện đảo Bạch Long Vỹ đã vào bờ neo đậu. 250 tàu thuyền nhỏ được kéo lên bờ. Đến tối, hơn 3600 tàu thuyền, 500 lồng bè thủy sản đã neo đậu an toàn.

Thái Bình

Hiện tại người dân đã chẳng chồng nhà cửa, những hộ dân ở khu vực xung yếu đã di dân đến khu vực an toàn.

Đã có hơn 1.000 phương tiện với  hơn 3.000 lao động trong đó có 20 phương tiện, 120 lao động các tỉnh Thanh Hóa, Hải Phòng, Nam Định đã về khu neo đậu. Trên 8.000 lao động tại các chòi canh Ngao, đầm nuôi trồng thủy, hải sản ngoài đê biển cũng đã vào nơi tránh trú bão an toàn.

Dự báo, bão số 2 sẽ gây mưa lớn ảnh hưởng trên 77.000 ha lúa mùa mới cấy, 16.000 ha lúa giao xạ. Để phòng chống úng ngập cho diện tích lúa, tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo các xí nghiệp thủy nông thực hiện bơm tiêu nước và tranh thủ mở cống để hạ mực nước trên các trục tiêu của toàn hệ thống. Tổ chức lực lượng ứng trực sẵn sàng khi có bão xảy ra.

Bão số 2 đổ bộ vào Quảng Ninh

Tin bão số 2 hiện bão số 2- bão Thần Sấm bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp tới tỉnh Quảng Ninh, tại đảo Bạch Long Vĩ đã đo được gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; đảo Cô Tô có gió giật cấp 8; Móng Cái (Quảng Ninh) có gió giật cấp 7; Cửa Ông (Quảng Ninh) có gió giật cấp 6, …

Lúc 04 giờ sáng nay (19/7), tâm bão số 2 ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 108,9 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 - 13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ), giật cấp 15 - 16. 

Dự báo trong 12 giờ tới bão di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Như vậy, sáng nay (19/7) vùng tâm bão sẽ đi vào khu vực biên giới Việt Trung với cường độ mạnh cấp 10 - 11, giật cấp 13 - 14, sau đó bão đi sâu vào đất liền và suy yếu dần. Đến 16 giờ ngày 19/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,2 độ Vĩ Bắc; 106,7 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9 - 10.

Tin bão số 2 mới nhất: Bão Thần Sấm giật cấp 17, áp sát Móng Cái (Ảnh minh họa)

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, dọc theo vùng núi Bắc Bộ và tiếp tục suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó áp thấp nhiệt đới suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực vùng núi phía Bắc. Đến 04 giờ ngày 20/7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 22,9 độ Vĩ Bắc; 104,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km một giờ).Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ ngày hôm nay có gió mạnh cấp 8 - 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12 - 13, giật cấp 14 - 15. Biển động dữ dội. Sóng biển cao 5 – 6 mét.

Ở phía Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh có gió bão mạnh cấp 8 - 9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 - 11, giật cấp 13 – 14. Các nơi khác ở Quảng Ninh và các tỉnh Hải Phòng, Bắc Giang, Lạng Sơn có gió mạnh cấp 7 – 8, giật cấp 9 - 10. Các nơi khác ở đồng bằng và Đông Bắc Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, giật cấp 6 - 7. Ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa to đến rất to. Vùng núi Bắc Bộ có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất trên diện rộng.

H.Nguyên

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news

Tin bão số 2: Bão Linfa giật cấp 11, sóng biển cao 5m trên biển Đông

Tin bão số 2 mới nhất - bão Linfa vào biển Đông trở thành cơn bão số 2 trong năm 2015, hiện sức gió vùng gần tâm bão số 2 mạnh cấp 9, giật cấp 10-11. Do ảnh hưởng của cơn bão số 2, ngoài khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.