Tin mới

Cây mai giá 60 triệu đắt nhất chợ Viềng chỉ để...ngắm

Thứ hai, 15/02/2016, 16:08 (GMT+7)

Với mức giá được đưa ra 60 triệu đồng, cây mai chiếu thủy tại chợ Viềng, Nam Định đã trở thành cây cảnh đắt nhất và nhiều khách đi chợ ghé thăm chỉ biết ngắm và chụp hình cùng với cây.

Với mức giá được đưa ra 60 triệu đồng, cây mai chiếu thủy tại chợ Viềng, Nam Định đã trở thành cây cảnh đắt nhất và nhiều khách đi chợ ghé thăm chỉ biết ngắm và chụp hình cùng với cây. 

Thông tin trên báo Vietnamnet cho biết, phiên chợ Viềng đã diễn ra vào đêm mùng 7, lượng du khách đông đảo vào dịp đầu xuân chỉ để "mua may, bán rủi". Theo đó, những loại mặt hàng hóa đều được đưa giá lên "trời". 

Một cây mai chiếu thủy có nguồn gốc từ miền Nam, thuộc giống mai lá lớn, dòng da đen - nu và có tuổi đời khoảng vài chục năm. 

Cây mai chiếu thủy được đưa ra mức giá 60 triệu đồng tại chợ Viềng, Nam Định. Ảnh: Vietnamnet

Chủ của cây mai đã đưa ra mức giá 60 triệu đồng khiến cây mai chiếu thủy này trở thành cây cảnh đắt nhất chợ Viềng. 

Nhiều du khách đi chợ chỉ biết đứng...ngắm và chụp hình với cây. Những người sành cây đều biết đây là cây cảnh đẹp, tuy nhiên, giá trị của nó đã được đưa ra lớn hơn nhiều so với giá trị thực.

Chia sẻ với Vietnamnet, một chủ của hàng tại Nam Định cũng mang đến nhiều cây và có cây được bán với mức giá 20 triệu đồng, gấp 4-5 lần giá trị thực vào thời điểm cây cảnh đang rớt giá thê thảm. 

Trước đó, Pháp luật Plus cũng đưa tin cho biết dư luận hết sức bất bình trước tình trạng chặt chém khách tại Đà Nẵng khi một hộp cơm xào hải sản có giá 200.000 đồng. Ngay sau khi có sự vào cuộc của Sở VH-TT&DL Đà Nẵng, quán ăn đã bị xử lý.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news