Tin mới

Cháy rừng dữ dội ở Huế và Hà Tĩnh, hàng trăm hộ dân di dời khẩn cấp

Thứ sáu, 28/06/2019, 22:13 (GMT+7)

Do nắng nóng gay gắt kéo dài, tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên - Huế đã xảy ra hàng chục vụ cháy rừng thông, cây keo khiến nhiều hộ dân bị ảnh hưởng.

Khoảng 13 giờ chiều 28/6, tại tiểu khu 92 rừng thông trên địa bàn thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân) xảy ra vụ cháy rừng dữ dội. Do thời tiết nắng nóng hơn 40 độ C và gió Lào thổi mạnh nên công tác chữa cháy gặp khó khăn, lửa lan nhanh.

Hiện trường vụ cháy núi Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh. Ảnh: PLO

Trên PLO dẫn lời ông Phạm Tiến Hưng – Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân, cho biết đến 21 giờ đêm 28/6, cơ quan chức năng huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vẫn chưa dập tắt được vụ cháy rừng trên núi Hồng Lĩnh (huyện Nghi Xuân).

Đám cháy uy hiếp đường dây điện cao thế 500kV.

Hiện tỉnh Hà Tĩnh đã huy động hơn 1.000 người gồm lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ, người dân và huy động tối đa xe cứu hỏa đến chữa cháy.

Tuy nhiên, hiện lửa vẫn đang lan rộng, cháy dữ dội. Gần 100 hộ dân đã được di dời khẩn cấp. Khói, bụi từ đám cháy lan tỏa ra cả quốc lộ 1A, đường tránh thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) gây ảnh hưởng đến giao thông. Vụ cháy cũng ảnh hưởng tới đường dây điện cao thế 500kV đoạn Đà Nẵng, Hà Tĩnh.

Những ngày qua, do nắng nóng gay gắt, tại Nghệ An, Hà Tĩnh đã xảy ra hàng chục vụ cháy rừng thông, cây keo.

Vụ cháy rừng keo ở phường Hương Hồ (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) xảy ra trong thời tiết nắng nóng, nhiệt độ hơn 40 độ C cộng với gió thổi mạnh khiến đám cháy lan nhanh.

Trong khi đó, tại tỉnh Thừa Thiên - Huế vào khoảng 15h chiều cùng ngày, người dân ở phường Hương Hồ (thị xã Hương Trà, cũng phát hiện đám cháy bùng phát trên diện tích rừng trồng keo tràm đoạn gần khu du lịch Về Nguồn nên báo chính quyền địa phương.

Do gió thổi mạnh đã khiến đám cháy lan nhanh, uy hiếp tính mạng và nhà cửa, tài sản của 20 hộ dân sống ven rừng, buộc chính quyền địa phương phải thực hiện phương án di dời.

Lực lượng chức năng dập cháy ở khu vực thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế). Ảnh: VTC News

Cùng thời điểm, 3 điểm cháy rừng trồng còn lại xảy ra ở phường Thủy Phương, phường Thủy Châu và xã Phú Sơn (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Sau khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã huy động nhiều xe cứu hỏa cùng CBCS, phối hợp với các đơn vị gồm kiểm lâm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và người dân tiến hành dập lửa.

Theo tin tức trên Infonet, đến khoảng 18h tối cùng ngày, do gió thổi mạnh nên 4 đám cháy vẫn tiếp tục bùng phát khiến cho lực lượng chức năng phải tiếp tục huy động xe cứu hỏa cùng nhiều cán bộ chiến sĩ Cảnh sát PCCC, kiểm lâm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế và người dân tiến hành dập lửa.

Đến 20h tối, đám cháy xảy ra tại phường Hương Hồ (thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) vẫn chưa được khống chế.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news