Tin mới

Chi sai 800 triệu của người tâm thần: Công an vào cuộc

Thứ sáu, 06/11/2015, 13:50 (GMT+7)

Sở LĐTB&XH tỉnh Nghệ An đã chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan điều tra để làm rõ hơn các sai phạm.

Sở LĐTB&XH tỉnh Nghệ An đã chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan điều tra để làm rõ hơn các sai phạm.

Theo báo Giao thông, ngày 6/11 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC 46 Công an Nghệ An) đã tiếp nhận hồ sơ và tiến hành điều tra vụ Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Nghệ An chi sai gần 800 triệu đồng của người tâm thần đang hưởng Chính sách tại trung tâm này.

Lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ.

Công an vào cuộc vụ "ăn" gần 800 triệu đồng của người tâm thần tại Nghệ An. Ảnh báo Giao Thông.

Trước đó theo thông tin trên báo báo Thanh Niên, Lao Độn…, sau khi tiến hành thanh tra tại trung tâm này, Thanh tra Sở LĐTB&XH đã chỉ ra nhiều sai phạm. Trong đó, Trung tâm Bảo trợ xã hội đã cấp phát thiếu các loại vật dụng sinh hoạt cá nhân như quần áo, áo phao ấm, chăn len, màn, chiếu… cho các đối tượng được bảo trợ. Ngoài ra, các xuất ăn của người hưởng chế độ chính sách cũng không được thực hiện đúng quy định. Tổng số tiền sai phạm trong 5 năm lên đến gần 800 triệu đồng.

Từ kết luận thanh tra, ngày 3/11, Sở LĐ-TB&XH Nghệ An đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Xuân Phú (Giám đốc trung tâm) và bà Nguyễn Thị Thu Phương (Phó giám đốc); Đồng thời, giao trách nhiệm quản lý, điều hành hoạt động trung tâm cho ông Nguyễn Thế Tường - Phó giám đốc.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC 46 Công an Nghệ An) đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Trao đổi với báo Dân Trí Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm - Trưởng phòng PC46 nói: “Quan điểm của chúng tôi sẽ thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Theo đó, sẽ xác minh vụ việc, nếu đủ điều kiện thì sẽ xử lý theo quy định. Thống nhất hai cơ quan ngày 6/11 chúng tôi sẽ tiếp nhận hồ sơ kết quả Thanh tra của Sở LĐTB&XH.

Trên cơ sở đó, chúng tôi sẽ họp bàn ngay, nghe lại toàn bộ sự việc và sẽ làm quy trình theo đúng quy định trên tinh thần xác minh điều tra vụ việc trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chúng tôi sẽ xem xét theo Thông tư 06, tức là xem xét từng vấn đề theo phương tiện thông tin đại chúng”, Đại tá Thiêm khẳng định”.

Thu Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news