Tin mới

Đắng cay: Ra trường sinh viên đua nhau gia nhập “tập đoàn” Grab

Thứ năm, 31/08/2017, 09:46 (GMT+7)

Tìm việc làm cho sinh viên mới tốt nghiệp luôn là một vấn đế nan giải. Thực tế hiện nay ở nước ta đang xảy ra tình trạng thừa thầy, thiếu thợ. Nhiều bạn sinh viên sau khi ra trường đã chọn Grab để kiếm sống qua ngày.

Tìm việc làm cho sinh viên mới tốt nghiệp luôn là một vấn đế nan giải. Thực tế hiện nay ở nước ta đang xảy ra tình trạng thừa thầy, thiếu thợ. Nhiều bạn sinh viên sau khi ra trường đã chọn Grab để kiếm sống qua ngày.

Công việc được nhiều sinh viên lựa chọn sau khi ra trường. Ảnh: internet

Kinh tế khó khăn, nên nếu bạn không có một thành tích xuất sắc đề nằm trong tầm ngắm của công ty khi tuyển dụng thì việc tìm kiếm công việc đúng chuyên môn, sở thích và phù hợp với bản thân không phải là điều dễ dàng.

Tại những buổi hội thảo ở các trường đại học, vấn đề tìm kiếm việc làm cho sinh viên mới ra trường luôn được mang ra mổ xẻ. Việc sinh viên ra trường thất nghiệp đã trở thành nỗi ám ảnh của toàn xã hội. Thống kê cho thấy trong năm 2017, sẽ có khoảng 200.000 người thất nghiệp có trình độ đại học.

Không chỉ những nhà lãnh đạo mà các bạn sinh viên cũng vô cùng lo lắng về vấn đề này. Bởi thực tế, 4 năm theo học đại học các bạn trẻ đã phải bỏ ra rất nhiều công sức, thời gian và tiền bạc những cuối cùng giấc mơ lại đi vào ngõ cụt không lối thoát.

Vấn đề này mãi chưa xong. Ảnh: internet

Vậy nguyên nhân là do đâu? Do nhà trường giảng dạy không tốt, đã đào tạo ra một lứa sinh viên bị hỏng kiến thức sống dẫn đến không xin được việc hay do số lượng sinh viên quá nhiều mà việc thì lại quá ít dẫn đến tình trạng cung vượt xa cầu? Nhưng dù sao, việc 1 số lượng lớn cử nhân sau khi tốt nghiệp không thể tìm được công việc đúng với mong muốn vẫn luôn là điều khiến cho nhiều người lo lắng.

Quỳnh Chi (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news