Tin mới

Để dê vào vườn hàng xóm, bé trai bị bố đánh tím người

Thứ bảy, 16/04/2016, 16:32 (GMT+7)

Bực tức vì hàng xóm than phiền việc để dê vào vườn phá hỏng hoa màu, người bố liền dùng dây điện đánh Duy đến tím người.

Bực tức vì hàng xóm than phiền việc để dê vào vườn phá hỏng hoa màu, người bố liền dùng dây điện đánh Duy đến tím người.

Vụ việc xảy ra tại xã Kiên Thọ (Ngọc Lặc – Thanh Hóa) vào sáng ngày 16/4. Cháu bé bị đánh là Bùi Phạm Khánh Duy - học sinh lớp 4, trường Tiểu học Kiên Thọ 1 (Ngọc Lặc – Thanh Hóa). Người có hành vi bạo hành chính là bố Duy - ông Bùi Văn Độ.

Theo phản ánh từ người dân, khi đi chăn dê, Duy vô tình để dê vào vườn nhà hàng xóm, bị hàng xóm đã phản ánh lại với gia đình. Ngay sau đó, Duy đã bị bố dùng dây điện vụt liên tiếp vào người, khiến phần mông, lưng, sườn, cả phần dương vật bị thâm tím.

Cháu Duy bị bố đánh dã man. Ảnh: Người dân cung cấp

Trao đổi với báo chí chiều ngày 16/4, ông Phạm Văn Hùng, Chủ tịch xã Kiên Thọ xác nhận thông tin trên và cho biết đã chỉ đạo công an xã vào cuộc, đồng thời cử cán bộ đưa cháu Duy đi khám tại bệnh viện đa khoa Ngọc Lặc.

Thu Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news