Tin mới

Diễu binh kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ tư, 07/05/2014, 08:52 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Đội diễu binh gồm 15.000 người chia thành 27 khối đứng, 37 khối ngồi đại diện cho các lực lượng lục quân, hải quân, phòng không - không quân, bộ đội biên phòng, đặc công, thông tin, cảnh sát biển, cựu chiến binh, công nông dân... cùng nhiều vũ khí hiện đại của các lực lượng vũ trang Việt Nam.

(Tinmoi.vn) Đội diễu binh gồm 15.000 người chia thành 27 khối đứng, 37 khối ngồi đại diện cho các lực lượng lục quân, hải quân, phòng không - không quân, bộ đội biên phòng, đặc công, thông tin, cảnh sát biển, cựu chiến binh, công nông dân... cùng nhiều vũ khí hiện đại của các lực lượng vũ trang Việt Nam.

Diễu binh kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điên Biên Phủ - - Ảnh: Chụp qua VTV

Diễu binh kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Lễ chào cờ bắt đầu lúc 7h30 với sự hiện diện của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cùng nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước.

Diễu binh kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Dự lễ mít tinh còn có lãnh đạo Chính phủ Lào, Campuchia, Mexico và đại diện nhiều phái đoàn ngoại giao, tổ chức quốc tế. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đọc diễn văn, nêu bật ý nghĩa và tầm quan trọng của chiến thắng Điện Biên Phủ.

Diễu binh kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Phần diễu binh bắt đầu lúc 8h10. Đi đầu là Quốc huy nước CHXH Chủ nghĩa VN. 54 thanh niên hộ tống Quốc huy đại diện cho cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam. Tiếp đó là quốc kỳ và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Diễu binh kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Đội diễu binh gồm 15.000 người chia thành 27 khối đứng, 37 khối ngồi đại diện cho các lực lượng lục quân, hải quân, phòng không - không quân, bộ đội biên phòng, đặc công, thông tin, cảnh sát biển, cựu chiến binh, công nông dân... sẽ đi qua lễ đài và đường phố một cách trang nghiêm, mạnh mẽ.

PV (TH)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news