Tin mới

Đưa "thủy quái" nặng 200kg, dài 2m từ Campuchia về TP HCM

Thứ tư, 04/11/2015, 14:13 (GMT+7)

Ngày 4-11, con cá tra dầu nặng 200kg được ngư dân Campuchia bắt trên sông Mê Kông vừa chuyển về một hệ thống nhà hàng tại Q.7.
Con cá tra dầu dài khoảng 2m được ngư dân Campuchia bắt khi thả lưới trên sông Mê Kông. Sau đó, thương lái mua lại rồi vận chuyển bằng đường bộ về TP.HCM.
Cá tra dầu có đầu to và dẹp, miệng rộng với hai râu dài ở hàm trên, vây bụng dài đến vây đuôi, vây lưng nhỏ ở phía trước. Lưng cá có màu nâu thẫm, màu ở bụng, vây nhạt hơn và chỉ ăn thực vật thủy sinh.
Con cá tra dầu dài khoảng 2m được ngư dân Campuchia bắt khi thả lưới trên sông Mê Kông. Sau đó, thương lái mua lại rồi vận chuyển bằng đường bộ về TP.HCM.
Cá tra dầu có đầu to và dẹp, miệng rộng với hai râu dài ở hàm trên, vây bụng dài đến vây đuôi, vây lưng nhỏ ở phía trước. Lưng cá có màu nâu thẫm, màu ở bụng, vây nhạt hơn và chỉ ăn thực vật thủy sinh.
Ở hạ lưu sông Mê Kông (Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam) cá tra dầu bị săn bắt nhiều nên số lượng trong tự nhiên đang bị giảm đi. Theo các ngư dân, những con cá tra dầu nặng trên 100kg rất khó đánh bắt bởi vây lưng sắc bén có thể cắt đứt nhiều loại lưới và họ chỉ bắt những con lớn để tránh việc tận diệt loại cá này.
Đây là loài cá nước ngọt lớn nhất thế giới được giới khoa học biết đến từ năm 1930 với danh pháp khoa học là Pangasianodon gigas khi nó được "khám phá" tại một chợ cá ở Phnom Penh (Campuchia) và cho đến nay vẫn chưa có nhiều nghiên cứu cụ thể được công bố về loài cá này.

 

Con cá tra dầu "khủng" đánh bắt ở Campuchia vừa được một thương gia mua lại và đưa về TP.HCM.Ngày 4/11, một thương gia ở quận 7, TP.HCM vừa mua con cá tra dầu nặng 200kg, dài gần 2m được đánh bắt ở Campuchia và đưa về Việt Nam.Theo vị này thì con cá tra dầu được thương lái mua từ Campuchia, vận chuyển bằng đường bộ về rồi bán lại cho ông. Con cá "khủng" này được ngư dân Campuchia bắt trên sông Mê Kông.Cá tra dầu sống ở vùng hạ lưu sông Mê Kông. Thức ăn chính của loài cá này là thực vật thuỷ sinh.Đây là một trong những loài cá nước ngọt có thân hình lớn nhất thế giới. Khi trưởng thành loài cá này có thể đạt chiều dài 3m và nặng trên 300kg.Ở Việt Nam, loài cá khổng lồ này từng được các ngư dân các tỉnh An Giang câu, dùng lưới bắt được nhưng trọng lượng phổ biến trên dưới 100 kg.Thời gian gần đây, một số lượng lớn "thủy quái" đánh bắt bên Campuchia được thương gia Việt Nam mua lại và đưa về nước.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news