Tin mới

Lăng mộ Ai Cập hơn 4.000 năm tuổi có tới 5 hầm ngầm, vẫn nguyên vẹn như mới xây

Thứ năm, 20/12/2018, 17:08 (GMT+7)

Một lăng mộ 4.400 năm tuổi vừa được phát hiện ở phía nam của thủ đô Cairo, Ai Cập. Đây là một trong những lăng mộ cổ được bảo tồn tốt nhất tại đất nước của những vị pharaoh. Đáng chú ý là nơi an nghỉ này có tới 5 hầm bí ẩn.

Một lăng mộ 4.400 năm tuổi vừa được phát hiện ở phía nam của thủ đô Cairo, Ai Cập. Đây là một trong những lăng mộ cổ được bảo tồn tốt nhất tại đất nước của những vị pharaoh. Đáng chú ý là nơi an nghỉ này có tới 5 hầm bí ẩn.

Theo CNN, vào ngày 15/12 (theo giờ địa phương), Bộ Cổ vật Ai Cập đưa ra thông báo về việc phát hiện ra một lăng mộ có niên đại đến 4.400 năm tuổi, lưu giữ ít nhất khoảng 55 bức tượng ở Saqqara, Ai Cập. Lăng mộ này nằm trong một khu phức hợp kim tự tháp.

Theo Mostafa Waziri, Tổng thư ký Hội đồng Cổ vật tối cao Ai Cập, đồng thời là người đứng đầu nhóm khảo cổ, cho biết, lăng mộ thuộc về Wahtye, một thầy tu có địa vị cao, được mệnh danh là thầy tế thanh tẩy cho hoàng gia. 

Nhiều bức tượng có kích thước tương đương với người thật. Ảnh: Reuters

Các bản khắc cho thấy thầy tế này đã phục vụ dưới triều đại của vua Nefer-Ir-Ka-Re với vai trò người giám sát và kiểm tra thuyền thánh. Các bức tường của lăng mộ được trang trí bằng các bức vẽ Wahtye với mẹ, vợ và gia đình.

Bộ trưởng bộ Cổ vật Ai Cập, Khaled El-Enamy, cho biết: "Lăng mộ được bảo quản đặc biệt tốt và bên trong có những bức điêu khắc đầy màu sắc".

Ngoài ra, ở bên dưới lăng mộ, các nhà khảo cổ còn tìm thấy 5 căn hầm bí ẩn. Theo suy đoán của họ thì một trong số những căn hầm này có thể chứa quan tài của thầy tu Wahtye.

Bên cạnh đó, lăng mộ này còn lưu giữ rất nhiều bức tranh với màu sắc vẫn còn được bảo tồn sau hàng nghìn năm qua. Mostafa Waziri cho biết các bức vẽ khác mô tả hình ảnh rượu, đồ gốm, biểu diễn âm nhạc, chèo thuyền, săn bắn và sản xuất đồ nội thất cho tang lễ.

Đức Hoà (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news