Tin mới

Máy bay ném bom B-1 Mỹ bay trên bán đảo Triều Tiên "dằn mặt" đối phương

Thứ ba, 13/09/2016, 11:29 (GMT+7)

Sáng nay 13/9, các máy bay ném bom chiến lược B-1 của Mỹ đã bay qua Hàn Quốc, nhằm thể hiện sự đoàn kết với đồng minh, đồng thời "dằn mặt" Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân thứ 5 của Triều Tiên.

Sáng nay 13/9, các máy bay ném bom chiến lược B-1 của Mỹ đã bay qua Hàn Quốc, nhằm thể hiện sự đoàn kết với đồng minh, đồng thời "dằn mặt" Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân thứ 5 của Triều Tiên.

[mecloud]SNxr5R9IeW[/mecloud]

Theo Reuters cho biết, 2 chiếc B-1 đã thực hiện đợt bay tầm thấp qua căn cứ không quân Osan ở Hàn Quốc. Nơi này cách khu phi quân sự (DMZ) sát biên giới với Triều Tiên khoảng 77 km và cách thủ đô Seoul khoảng 40 km.

Nhiều chuyên gia quân sự nhận định B1 là máy bay ném bom chiến lược ưu việt về nhiều mặt như tốc độ, hành trình bay, và tải trọng bay cũng như khả năng ném bom tầm thấp chớp nhoáng. Ảnh: Internet

Động thái này của Mỹ được cho là để đáp trả việc Bình Nhưỡng thử nghiệm hạt nhân lần 5 hồi tuần qua. Giới chuyên gia cảnh báo một cuộc thử nghiệm mới có thể diễn ra trong thời gian ngắn sắp tới.

[mecloud]L61hyU3QB5[/mecloud]

B-1 Lancer là máy bay ném bom chiến lược siêu thanh cánh cụp cánh xòe của Không quân Mỹ, sử dụng 04 động cơ phản lực General Electric F101-GE-102, tốc độ bay tối đa lên đến 1.448 km/h và có khả năng mang tên lửa hành trình AGM-86B và tên lửa tấn công tầm ngắn AGM-69 cùng nhiều loại bom khác. Hiện tại, Không quân Mỹ đang biên chế 67 chiếc Lancer.

Máy bay B1 có chiều dài 44,5 mét với sải cánh dài 41,8 mét, trọng lượng không tải 86,183 kg Tổ đội phi hành đoàn gồm 4 người (chỉ huy chuyến bay, phi công phụ, sĩ quan phụ trách hệ thống tấn công và sĩ quan phụ trách hệ thống phòng thủ)

B-1 Lancer lại thể hiện một khả năng mang vũ khí đa dạng đúng nghĩa với vai trò máy bay ném bom chiến lược. Nó vừa có khả năng mang bom và tên lửa nên khả năng hoạt động đa dạng hơn.

B1 có 3 khoang chứa vũ khí có thể chứa đến 84 quả bom Mk-82 hoặc thuỷ lôi Mk-62, 30 quả bom mẹ CBU-87/89 và 24 quả bom do hệ thống định vị toàn cầu hướng dẫn GBU-31 hoặc Mk-84.

Ngoài ra máy bay này có thể chứa 12 tên lửa chiến thuật tầm xa AGM-154 JSOW, bom hạt nhân chiến thuật B61 và bom hạt nhân chiến lược B83.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news