Tin mới

Phản đối sắc lệnh của Trump, cựu binh Mỹ làm lá chắn sống trong biểu tình

Chủ nhật, 12/02/2017, 10:40 (GMT+7)

Nhiều cựu binh tại Mỹ đã đến bang Dakota để bảo vệ những người dân bản địa đang biểu tình phản đối dự án đường ống dẫn dầu trị giá 3,7 tỷ USD do Tổng thống Donald Trump phê duyệt.

Nhiều cựu binh tại Mỹ đã đến bang Dakota để bảo vệ những người dân bản địa đang biểu tình phản đối dự án đường ống dẫn dầu trị giá 3,7 tỷ USD do Tổng thống Donald Trump phê duyệt.

[mecloud]oL8iwBYBjR[/mecloud]

Theo đó, dự án xây dựng đường ống dầu Dakota Access trị giá 3,7 tỷ USD tiếp tục đối mặt với các làn sóng phản đối của người dân bản địa, sau khi ông Trump ký sắc lệnh phê duyệt.
Đã có rất nhiều cựu binh Mỹ tới khu vực Standing Rock để làm lá chắn sống, bảo vệ những người biểu tình trước lực lượng chống bạo động của chính phủ, RT hôm nay đưa tin. Nhiều người khác cũng đang trên đường tới đây.

Dự án đường ống dầu Dakota Accesss dài hơn 1.700 km, có thể vận chuyển khoảng 500.000 thùng dầu mỗi ngày. Tuy nhiên, người dân lo ngại dự án sẽ phá hủy một số vùng đất thiêng và gây nguy hại đến nguồn nước.

[mecloud]sLnVGnwuRx[/mecloud]

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: cựu binh Donal Trump