Tin mới

300 người chết vì tai nạn giao thông trong 9 ngày Tết

Thứ hai, 15/02/2016, 10:16 (GMT+7)

Trong 9 ngày nghỉ tết (từ ngày 6 đến 14/2) cả nước xảy ra 408 vụ tai nạn giao thông, làm chết 300 người, bị thương 380 người bị thương.

Trong 9 ngày nghỉ tết (từ ngày 6 đến 14/2) cả nước xảy ra 408 vụ Tai nạn giao thông, làm chết 300 người, bị thương 380 người bị thương.

Báo Vnexpress, Tuổi trẻ, Pháp luật TP. HCM dẫn nguồn từ Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong 9 ngày nghỉ Tết Bính Thân từ 28 đến mùng 7 Tết (từ ngày 6 đến 14/2) cả nước xảy ra 408 vụ tai nạn giao thông, làm chết 300 người, bị thương 380 người.

So với cùng kỳ Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015, giảm 128 vụ (giảm 23,8%), giảm 17 người chết (giảm 5,4%), giảm 129 người bị thương (giảm 25,3%).

Trong đó, đường bộ xảy ra 403 vụ TNGT, làm chết 297 người, bị thương 376 người. So với cùng kỳ năm 2015 giảm 122 vụ ( giảm 23,2%), giảm 11 người chết ( giảm 3,6%), giảm 129 người bị thương (giảm 25,5%).

Ở đường bộ xảy ra 2 vụ TNGT  đặc biệt nghiêm trọng làm 6 người chết và 14 người bị thương (so với cùng kỳ 2015 giảm 2 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, giảm 8 người chết, tăng 3 người bị thương.

Đường sắt xảy ra 5 vụ TNGT, làm chết 3 người, bị thương 4 người. So với cùng kỳ năm 2015 giảm 5 vụ ( giảm 50%), giảm 6 người chết ( giảm 66,7%), tăng 1 người bị thương ( tăng 33,3%).

Theo Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia nhận định trong kỳ nghỉ Tết vẫn còn một số tồn tại trong hoạt động vận tải như tình trạng tăng giá vé ôtô quá mức quy định, tình trạng nhồi nhét khách,chở quá số người quy định còn phổ biến ở một số tuyến.

Đặc biệt, còn xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài tại khu vực cửa ngõ TP Hà Nội, TP.HCM ngày đầu và ngày cuối đợt nghỉ Tết do mật độ phương tiện tăng quá cao.

Xem thêm video:

[mecloud]tMXoAF6VMw[/mecloud]

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news