Tin mới

4 người chết tại Quảng Nam do mưa lũ

Thứ sáu, 03/11/2017, 09:17 (GMT+7)

Hai ngư dân và hai người dân tại Quảng Nam đã bị tử vong do bị chìm thuyền khi ra chơi và bị đuối nước.

Hai ngư dân và hai người dân tại Quảng Nam đã bị tử vong do bị chìm thuyền khi ra chơi và bị Đuối nước.

Theo báo Nông nghiệp Việt Nam và Vnexpress, tàu câu mực QNa 91739 TS do ông Lương Tấn Xị (ở xã Tam Giang, huyện Núi Thành, Quảng Nam) làm thuyền trưởng. Trong lúc vào tránh trú áp thấp nhiệt đới tại đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) đã bị sóng đánh chìm cùng 36 thuyền viên. Nhận được thông tin, Bộ đội Biên phòng ở đảo Song Tử Tây đã huy động lực lượng cứu vớt 34 lao động lên bờ an toàn.

Một điểm trường tiểu học xã Bình Tú, huyện Thăng Bình bị nước bủa vây. Ảnh: Vnexpress

Riêng lao động tên Ban (ở xã Tam Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) và thuyền trưởng Xị, sau quá trình tìm kiếm đã tử vong và đưa thi thể lên bờ.

Ngày 1/11, nước lũ làm hai người bị cuốn trôi và tử vong. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Triên (73 tuổi, xã Quế Ninh, huyện Nông Sơn) và em Nguyễn Đình Quân (học sinh lớp 4, trường tiểu học Trương Hoành, xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc).

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn, lúc19 giờ ngày 2/11, vị trí tâm bão Damrey cách bờ biển Khánh Hòa-Ninh Thuận khoảng 680 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão cấp 9, giật cấp 11. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây mỗi giờ đi được khoảng 20 km và mạnh lên.

Đến 19 giờ ngày 3/11, bão số 12 cách bờ biển Khánh Hòa-Ninh Thuận khoảng 210km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 15.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news