Tin mới

5 ngư dân gặp nạn do chìm tàu được máy bay trực thăng dầu khí đưa vào bờ

Thứ tư, 05/04/2017, 11:08 (GMT+7)

Các thuyền viên khi đang hành nghề câu mực ngoài khơi biển Bà Rịa - Vũng Tàu thì bị chìm tàu. Nhưng may mắn đã được các công nhân trên giàn đã cứu vớt lên an toàn và dùng máy bay dịch vụ dầu khí đưa 5 ngư dân này về sân bay Vũng Tàu.

Các thuyền viên khi đang hành nghề câu mực ngoài khơi biển Bà Rịa - Vũng Tàu thì bị chìm tàu. Nhưng may mắn đã được các công nhân trên giàn đã cứu vớt lên an toàn và dùng máy bay dịch vụ dầu khí đưa 5 ngư dân này về sân bay Vũng Tàu.

Theo Công an TP Hồ Chí Minh và báo Bình Thuận, 17h chiều ngày 4/4, 5 trong số 6 ngư dân phường Bình Tân, thị xã La Gi gặp nạn trên biển đã được đưa về nhà an toàn.

Theo đó, khoảng  6 giờ ngày 4/4, tàu đánh cá BTh 99655 TS, của chủ tàu kiêm thuyền trưởng Nguyễn Thái Bình (sinh 1963, cư trú tại khu phố 10, phường Bình Tân, thị xã La Gi, Bình Thuận), trên tàu có 6 thuyền viên khi đang hành nghề câu mực ngoài khơi biển Bà Rịa - Vũng Tàu thì bị phá nước, thuyền trưởng đã cố gắng chạy thêm được 500 mét về hướng giàn khoan thì chìm hẳn.

Khi xảy ra sự cố, 5 ngư dân bơi được vào giàn khoan và được Vietsovpetro đưa vào bờ bằng trực thăng.

5 ngư dân đã được đưa về nhà an toàn gồm: ông Nguyễn Thái Bình (chủ tàu BTh-99655); Nguyễn Minh Cảnh; Nguyễn Thái Giới; Trần Văn Thái đều ngụ phường Bình Tân và Nguyễn Thanh Sang, phường Phú Tài, Phan Thiết. Riêng ngư dân Phạm Ngọc Hải – phường Bình Tân, thị xã La Gi đang được 1 tàu cá ở Bình Châu, Bà Rịa – Vũng Tàu cứu sống trên đường vào bờ. Riêng ngư dân Phạm Ngọc Hải được 1 tàu cá khác cứu hộ.

[mecloud]OY1myoKXSQ[/mecloud]

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news