Tin mới

Bác bỏ thông tin 10.000 lao động Trung Quốc vào Việt Nam

Thứ năm, 28/08/2014, 20:26 (GMT+7)

Thứ trưởng Bộ Lao động Thương bình Xã hội Nguyễn Trọng Đàm khẳng định thông tin 10.000 lao động Trung Quốc sắp sang Việt Nam là không chính xác.

Thứ trưởng Bộ Lao động Thương bình Xã hội Nguyễn Trọng Đàm khẳng định thông tin 10.000 lao động Trung Quốc sắp sang Việt Nam là không chính xác.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ Chính phủ chiều 28/8, thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Nguyễn Trọng Đàm cho biết, đến ngày 21/8, tại Vũng Áng có 33.952 lao động đang làm việc, trong đó lao động Việt Nam là 30.438 người, lao động nước ngoài 3.514 người. Trong số lao động nước ngoài này có 1.913 lao động TQ, số còn lại đến từ 28 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Dự án Formosa có gần 27.000 lao động trong đó có 23.700 lao động trong nước và hơn 3.000 lao động nước ngoài (khoảng 1.799 lao động người Trung Quốc.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Nguyễn Trọng Đàm. Ảnh: VGP

Về thông tin có 10.000 lao động Trung Quốc ở Formosa, ông Đàm cho hay đây là con số theo nhu cầu dự kiến đề nghị tuyển dụng của 29 nhà thầu. Tuy nhiên UBND tỉnh Hà Tĩnh mới chính thức chấp nhận 2.063 chỉ tiêu theo đúng quy định.

Các nhà thầu đang đề xuất thêm khoảng 2.700 chỉ tiêu mới nhưng chưa được chấp thuận

Ngoài ra, theo báo cáo BQL Khu kinh tế Hà Tĩnh, quý IV/2014 và quý I/2015, nhà thầu cần 4,5 đến 5 vạn lao động trong đó có khoảng 8.000 người nước ngoài. Còn đến thời điểm này, số lao động không phải là 10.000 người.

“Con số hàng vạn lao động là người Trung Quốc không biết là từ đâu ra nhưng chúng tôi khẳng định đây không phải là con số xác thực”, Thứ trưởng Đàm khẳng định.

Lãnh đạo Bộ lao động cũng cho hay, chủ tịch UBND các tỉnh là người chịu trách nhiệm duyệt kế hoạch, cấp phép cho từng nhà thầu, dự án. Các tỉnh đang thực hiện nghiêm túc, kiểm soát lao động nước ngoài một cách chặt chẽ

Theo H.Nguyên/ Nguoiduatin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news