Tin mới

Bão số 1: 3 người tử vong do đâm vào cột điện đổ

Thứ sáu, 29/07/2016, 10:04 (GMT+7)

Bão số 1 khiến 14.900 cột điện ở Nam Định bị đổ gãy. Đặc biệt, trong lúc tham gia giao thông, 3 người tử vong do đâm vào cột điện đổ.

Bão số 1 khiến 14.900 cột điện ở Nam Định bị đổ gãy. Đặc biệt, trong lúc tham gia giao thông, 3 người tử vong do đâm vào cột điện đổ.

Bão số 1: 3 người tử vong do đâm vào cột điện đổ. Ảnh internet

Trao đổi với PV báo Giao Thông, UBND xã Xuân Thủy, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định xác nhận, trong cơn bão số 1, trên địa bàn xã có 3 người tử vong do đâm vào cột điện đổ ngang đường. Sự việc xảy ra vào sáng ngày 28/7, một người đàn ông điều khiển xe máy lưu thông trên đường không chú ý quan sát dã đâo vào cột điện, tử vong trên đường tới bệnh viện. Vụ tiếp theo là hai bố con chở nhau, sau khi đâm vào cột điện, em bé sinh năm 2015 tử vong tại chỗ, người bố tử vong trên đường đến bệnh viện.

Theo ông Lưu, Phó chủ tịch UBND xã Xuân Thủy, cơn bão số 1 khiến cột điện, cây cối trên địa bàn xã đổ nhiều, ngổn ngang. Có thể các nạn nhân chạy xe trong mưa bão, thiếu chú ý nên đã gặp nạn.

Được biết, Nam Định là địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất sau cơn bão số 1. Tính đến chiều ngày 28/7, bão số 1 khiến toàn tỉnh Nam Định mât điện, 7 tàu cá bị chìm; 75 nhà bè bị trôi; 4 tàu bị hư hỏng; 1.900 cột điện bị đổ; khoảng 74.000 ha lúa bị ngập úng. 

H.Yên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news