Tin mới

Bão số 13 đang tăng cấp, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 490km

Thứ bảy, 11/11/2017, 10:17 (GMT+7)

Bão số 13 giật cấp 12 di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km và còn có khả năng mạnh thêm. Bão Haikui xuất hiện vào cuối mùa bão, trong thời gian không khí lạnh liên tục được tăng cường, nên diễn biến còn phức tạp.

Bão số 13 giật cấp 12 di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km và còn có khả năng mạnh thêm. Bão Haikui xuất hiện vào cuối mùa bão, trong thời gian Không khí lạnh liên tục được tăng cường, nên diễn biến còn phức tạp.

Vị trí và đường đi của bão số 13. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 7 giờ ngày 11/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 116,1 độ Kinh Đông cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 490km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 12. Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 9 có bán kính khoảng 190km tính từ vùng tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 07 giờ ngày 12/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 113,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12. Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 9 có bán kính khoảng 200km tính từ vùng tâm bão có thể đi qua.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, khu vực Bắc biển Đông có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11-12. Biển động rất mạnh. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 15,5 đến 19,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 111,5 độ Kinh Đông.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm lại theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần. Đến 7 giờ ngày 13/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc; 111,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-90km/giờ), giật cấp 12. Vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 9 có bán kính khoảng 150km tính từ vùng tâm bão có thể đi qua.

Dự báo trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 5-10km và có khả năng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực vùng biển các tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

"Bão số 13 xuất hiện vào cuối mùa bão, trong thời gian không khí lạnh liên tục được tăng cường, nên diễn biến còn phức tạp, cần theo dõi các bản tin dự báo bão tiếp theo", Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo.

Trao đổi trên VnExpress, ông Lê Thanh Hải - Phó Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho hay, bão số 13 sẽ mạnh cực đại vào ngày 12/11, đúng thời điểm này không khí lạnh tràn từ phía Bắc xuống nên có thể làm bão đổi hướng, chậm lại, quặt theo hướng tây nam.

"Không khí lạnh cũng làm cho bão suy yếu và hy vọng khi nó cong về phía Trung Trung Bộ sẽ chỉ còn là áp thấp nhiệt đới hoặc bão cấp 8, hướng về phía đất liền các tỉnh từ Quảng Bình - Quảng Ngãi gây mưa", ông Hải thông tin.

Theo ông Hải, bão cuối mùa thường có hai dạng. Một là dạng parabol giống Haiyan cách đây 4 năm, đi sát ven biển miền Trung rồi cong lên Quảng Ninh. Dạng thứ hai hay gặp là đi vào đất liền tương tác với không khí lạnh bị bẻ cong xuống phía tây nam, rồi lại vào đất liền.'

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news